Barca bội bạc, Rakitic có thể gia nhập Atletico

Tiểu Lý
06:55 ngày 05-02-2020
Ivan Rakitic đang bức xúc vì cảm thấy bị đối xử thiếu tôn trọng ở Barca. Anh đã tuyên bố sẽ rời Nou Camp trong mùa Hè năm nay. Có tin điểm đến đang được tuyển thủ Croatia hướng tới là Atletico Madrid.
Barca bội bạc, Rakitic có thể gia nhập Atletico

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

Theo đài phát thanh Cadena Ser, tiền vệ Ivan Rakitic đã quyết định chia tay Barca trong mùa Hè năm 2020 và Atletico nhiều khả năng sẽ là điểm đến của tuyển thủ Croatia. Rakitic là cầu thủ rất được HLV Diego Simeone ngưỡng mộ và của Atletico sẵn sàng chiều lòng nhà cầm quân người Argentina.

Thông tin của Cadena Ser là có cơ sở. Bởi trong cuộc trả lời phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 trước Levante, Rakitic đã chia sẻ: “Có nhiều điều đang diễn ra ở nơi này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Những người có tiếng nói tại Barca hiểu rõ điều đó nhất. Tôi thấy mình không xứng đáng phải nhận thái độ đó”.

Không chỉ bức xúc về cách hành xử của một số người được anh cho là “có quyền quyết định” tại Barca, Rakitic cũng không ngần ngại bày tỏ quyết định rời Nou Camp trong Hè 2020: “Tôi nghĩ rằng những vấn đề của tôi cần phải sớm khép lại. Tôi muốn sự nghiệp cầu thủ của mình bước sang một trang mới và tôi sẽ cố gắng làm điều đó một cách chuyên nghiệp”.

Có thể hiểu được sự bất mãn của Rakitic trước thái độ thờ ơ của Barca dành cho anh. Kể từ khi rời Sevilla gia nhập Nou Camp, tuyển thủ Croatia đã có nhiều đóng góp vào sự thành công của đội bóng xứ Catalunya. Anh đã cùng Barca 4 lần vô địch La Liga, 4 lần giành Cúp Nhà Vua, 1 lần vô địch Champions League, 1 lần giành Siêu Cúp châu Âu và 1 lần vô địch FIFA Club World Cup… 

Bị Barca lãng quên, Ivan Rakitic đang muốn rời đội bóng để gia nhập Atletico Madrid

Nhưng ở mùa này, sau sự xuất hiện của Frenkie de Jong thì Rakitic không còn là sự lựa chọn ưu tiên ở hàng tiền vệ 3 người của Barca. 3 cầu thủ thường xuyên được chọn đá chính là Sergio Busquets, Frenkie de Jong và Arthur Melo. Thậm chí, tiền vệ người Croatia còn bị xếp sau Arturo Vidal trong thứ tự ưu tiên ra sân. Đó là lý do giải thích tại sao Rakitic mới chỉ được thi đấu 772 phút ở La Liga mùa này.

Rakitic đã mất vị trí thi đấu chính thức kể từ sau sự xuất hiện của De Jong. Tuyển thủ Hà Lan thường xuyên được cựu HLV Ernesto Valverde và bây giờ là Quique Setien xếp đá tiền vệ lệch phải. Mỗi khi Rakitic sát cánh với De Jong trên sân, anh thường bị đẩy vào đá tiền vệ trung tâm. Vấn đề nằm ở chỗ, tân binh đến từ Ajax chưa hẳn đã chơi tốt hơn so với những gì Rakitic thể hiện mỗi khi anh có cơ hội vào sân.

Mối quan hệ giữa Rakitic và Barca thực ra từ lâu đã sứt mẻ. Hồi Hè năm 2018, cầu thủ 31 tuổi này đã đến gặp riêng chủ tịch Josep Bartomeu đòi được gia hạn hợp đồng và được tăng lương. Rakitic nói nếu không được đáp ứng nguyện vọng, anh lập tức ra đi do lúc đó gã nhà giàu PSG đang ra sức ve vãn anh. Tất nhiên, ông Bartomeu tìm cách trì hoãn. 

Dù sau đó, Barca vẫn thuyết phục được Rakitic không đến với PSG rồi “trói” anh bằng bản hợp đồng có thời hạn đến Hè năm 2021, nhưng tuyển thủ Croatia từ đó trở đi đã trở thành “cái gai” trong mắt chủ tịch Bartomeu. Đó là lý do giải thích tại sao, suốt gần 1 năm qua, bất chấp Rakitic thường xuyên gợi ý nhưng Barca luôn tỏ ý không muốn ký hợp đồng mới với anh, thậm chí GĐTT Eric Abidal từng xếp anh vào danh sách những cầu thủ bị thanh lý ở tháng 1 vừa qua.

Trở lại với tương lai của Rakitic. Đang có nhiều đội bóng theo đuổi anh trong khoảng 1 năm trở lại đây, trong đó có Man United, Tottenham, Juventus… Nhưng có vẻ như tuyển thủ Croatia đã quyết định “chấm” Atletico do anh muốn được tiếp tục chơi bóng đỉnh cao ở La Liga.

Rakitic cống hiến nhiều nhất cho Barca
Trong các đội bóng từng thi đấu, Barca là đội mà Rakitic cống hiến nhiều nhất. Trong 292 trận cho đội bóng xứ Catalunya, anh đã ghi được 34 bàn thắng và có 40 đường chuyền thành bàn. Sau Barca là Sevilla, khi tuyển thủ Croatia có 32 bàn thắng và 41 lần “dọn cỗ” qua 149 trận.

1.085 - Ở mùa này, Rakitic ít khi được đá chính. Anh mới thi đấu tổng cộng 1.085 phút tính đến thời điểm hiện tại, nghĩa là trung bình mỗi trận được ra sân, anh được chơi 45,2 phút.

XEM THÊM

Bốc thăm tứ kết Cúp Nhà vua: Barca vấp phải đá

Barcelona: Tân binh Trincao là ai?

Barca đại thắng, Setien chưa hết việc để làm

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x