
Mới đây, tiền vệ Trần Gia Huy đã chính thức nói lời chia tay HAGL để chuyển sang khoác áo Phú Thọ trong giai đoạn lượt về giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26. Đây được xem là bước đi chiến lược của cầu thủ sinh năm 2003 nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên và tiếp tục khẳng định giá trị bản thân sau quãng thời gian không tìm được chỗ đứng tại đội bóng phố Núi.
Trần Gia Huy sinh năm 2003 từng nổi đình nổi đám một thời gian và làm tốn nhiều giấy mực của báo chí, khi bất ngờ được tuyển vào học viện HAGL JMG với thể hình thấp bé, còi xương, chiều cao chỉ 1m26 dù khi đó đã 10 tuổi. Sau 4 năm được chuyển giao cho Học viện Nutifood và được "bồi dưỡng" theo phác đồ đặc biệt, Trần Gia Huy đã có sự phát triển ấn tượng về thể chất. Từ một cậu bé 13 tuổi cao chỉ 1m33, suy dinh dưỡng nặng, Trần Gia Huy đã nhảy vọt lên 1m65 khi tham dự giải U19 Quốc gia năm 2020 và 2021 trong màu áo HAGL. Giờ đây "Siêu nhân nhí" ngày nào đã có chiều cao hơn 1m75.
Biệt danh "Siêu nhân" không chỉ nói về sự thăng tiến thể chất thần kỳ mà còn phản ánh lối chơi đầy năng lượng của tiền vệ này. Gia Huy sở hữu kỹ thuật khéo léo, tư duy chiến thuật sắc sảo và khả năng chơi bóng thông minh ở khu vực tuyến giữa. Tiền vệ này từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam.

Trước khi trở về “mái nhà xưa” HAGL ở đầu mùa 2025/26, Gia Huy từng có thời gian khoác áo Hòa Bình và Phú Thọ ở giải hạng Nhất. Tiền vệ trẻ này cũng từng tìm kiếm cơ hội ở các đội V.League như Hải Phòng và Bình Định nhưng bất thành. Mùa giải 2024/25, tiền vệ 22 tuổi đã trở lại khoác áo Hòa Bình thi đấu tại giải hạng Nhất. Trong màu áo quen thuộc, “Siêu nhân HAGL” ngày nào đã tìm lại chính mình, trở thành nhân tố chính dưới bàn tay của HLV Lê Quốc Vượng. Khép lại mùa giải, Trần Gia Huy cùng đội chủ sân Hoà Bình xếp thứ 7 và trụ hạng thành công.
Gia nhập Phú Thọ, Gia Huy tiếp tục có lần thứ 3 “tái hợp” với người thầy “ruột” Lê Quốc Vượng. Nhà cầm quân trẻ tuổi xứ Nghệ đánh giá cao tài năng của tiền vệ 22 tuổi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Quốc Vượng, Gia Huy được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng, giúp Phú Thọ có được màn trình diễn tốt ở lượt về Giải hạng Nhất 2025/26.


























