Chuyển nhượng thời 4.0: Ngồi nhà rung đùi săn cầu thủ nhờ AI

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:09 ngày 14-09-2023
Nhắc tới khâu chuyển nhượng cầu thủ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc các tuyển trạch viên "lóc cóc" đến sân theo dõi theo dõi cái tên mình cần, ghi chép rồi phân tích. Đó là câu chuyện của thời xưa, còn ngày nay, đã có công nghệ AI gần như xử lý tất cả, giúp mọi chuyện trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Công nghệ thay thế sức người

"Việc trinh sát theo kiểu truyền thống tại các trận đấu đang trở nên dư thừa. Bóng đá đang đứng trước bước ngoặt thay đổi quan trọng. Dữ liệu hiện là chìa khóa để các CLB tìm kiếm những cầu thủ phù hợp". Đó là quan điểm của Stuart Webber - cựu giám đốc tuyển dụng của Liverpool, người gần đây đóng vai trò quan trọng giúp Huddersfield và Norwich thăng hạng lên Premier League với tư cách là giám đốc thể thao. 

Webber cho rằng với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của dữ liệu, vai trò truyền thống của các trinh sát "bằng xương bằng thịt" sẽ sớm không còn cần thiết nữa. Chia sẻ với Sky Sports, người đàn ông 39 tuổi lý giải tầm ảnh hưởng của các nhà phân tích dữ liệu tại các CLB hiện nay. Webber nói: "Việc tuyển dụng chắc chắn sẽ dựa trên dữ liệu nhiều hơn trong tương lai. Tại Norwich, chúng tôi có một đội ngũ gồm 7 hoặc 8 người làm việc toàn thời gian. Chúng tôi chỉ là Norwich thôi đấy. Hãy thử tưởng tượng ở các CLB lớn như Liverpool, Tottenham... sẽ như thế nào.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp việc chuyển nhượng cầu thủ tốn ít công sức hơn

Ngày các tuyển trạch viên trực tiếp ra sân "xem giò" cầu thủ dần trở nên thừa thãi. Với những ông chủ hiện đại, tôi nghĩ họ sẽ tin một thiên tài toán học 25 tuổi hơn một tuyển trạch viên 60 tuổi. Nếu bạn có thể chạy mô phỏng 1 triệu mùa giải khác nhau, từ đó giúp loại bỏ Teemu Pukki và chọn Ashley Barnes, thì nó có nghĩa bạn đã xây dựng được mô hình dữ liệu tuyệt vời. Tại sao lại không tin vào những dữ liệu ấy, khi bạn có thể ngồi một chỗ mà chẳng cần đi đâu?".

Việc sử dụng dữ liệu trong tuyển dụng bóng đá thực tế không có gì mới, nhưng sức mạnh của AI đang đưa khả năng phân tích dữ liệu lên một tầm cao mới. Alex Stewart, giám đốc nội dung tại Analytics FC - một công ty chuyên về các dịch vụ tư vấn dựa trên dữ liệu cho các CLB, cầu thủ và HLV, cho biết: "Bạn muốn có một số tiêu chí nhất định để đánh giá cầu thủ, sau đó sử dụng những tiêu chí ấy như một loại quy trình tinh chỉnh để lập danh sách rút gọn rồi đi đến bước theo dõi video hoặc trinh sát trực tiếp. AI sẽ làm điều đó cho bạn. AI còn đánh giá phong độ, điểm yếu của cầu thủ, sau đó đề xuất các mục tiêu chuyển nhượng có thể cải thiện những điểm yếu đó".

Năm 2021, Kevin De Bruyne ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm trị giá 83 triệu bảng với Man City. Không có người đại diện nào tham gia, song thú vị hơn, đó là một hợp đồng được đàm phán với sự hỗ trợ phân tích dữ liệu được cung cấp cho De Bruyne bởi Analytics FC. Ngôi sao người Bỉ chia sẻ: "Nó chủ yếu dựa trên cách CLB đã được thiết lập cho tương lai, so sánh với các CLB khác, dựa trên độ tuổi, hợp đồng rồi cách tôi đã giúp đội bóng đi lên như thế nào".

De Bruyne ký hợp đồng mới với Man City năm 2021 nhờ công nghệ phân tích dữ liệu

Kết nối cả thế giới

Đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi các CLB săn tìm cầu thủ như thế nào? Dữ liệu đóng một vai trò trong việc này, song không chỉ đơn thuần là dữ liệu về phong độ, mà dữ liệu liên lạc cũng là chìa khóa. Jonas Ankersen là CEO của TransferRoom, một thị trường trực tuyến dành cho các CLB, cầu thủ và người đại diện để xem ai cần gì và liên hệ. 17 trong số 20 CLB ở Premier League sử dụng nó, trong đó Brighton thực hiện 32 thương vụ thông qua trang này.

"Các CLB, người đại diện và cầu thủ đã bị hạn chế trong việc tìm kiếm cơ hội gần nơi họ sinh sống, nhưng giờ đây, thế giới đã mở ra cho họ cơ hội trên toàn thế giới. Chúng tôi có một CLB từ Mexico có lịch sử 100 năm, song họ chưa bao giờ bán cầu thủ bên ngoài lãnh thổ. Với sự giúp đỡ của TransferRoom, họ đã đạt được một thỏa thuận trị giá hơn 3 triệu euro với Sporting Lisbon để bán một cầu thủ, và đó là mức phí kỷ lục đối với họ", Ankersen thổ lộ.

Dịch vụ này tiếp tục khi các CLB ký hợp đồng với cầu thủ. Moises Caicedo - bản hợp đồng bom tấn của Chelsea từ Brighton ở Hè 2023 - đã trải qua một mùa giải quan trọng dưới dạng mượn tại CLB Beerschot của Bỉ, trước khi trở thành cầu thủ quan trọng của "Chim mòng biển" nhờ TransferRoom. 

"Brighton có những cầu thủ trẻ, đó là một phần chiến lược của họ. Các cầu thủ cần phát triển và Brighton cần tìm cơ hội cho họ. Nếu cầu thủ được cho mượn ở sai đội bóng, điều đó thực sự có thể gây tổn hại cho sự nghiệp của cầu thủ ấy, và ngược lại. Khi Brighton ký hợp đồng với Caicedo, họ phải tìm một CLB cho cậu ấy ra đi theo dạng mượn. Không ai thực sự quan tâm đến việc chiêu mộ Caicedo, nên Brighton đã "rao" cậu ấy trên TransferRoom, từ đó tìm thấy Beerschot. Chúng tôi đang cung cấp cho các CLB những công cụ khác nhau để hiểu đội bóng nào phù hợp với cầu thủ, nơi họ có nhiều khả năng thành công nhất", Ankersen nói thêm.

Brighton săn được các ngôi sao Nam Mỹ tài năng như Julio Enciso, Alexis Mac Allister hay Caicedo nhờ hệ thống dữ liệu kết nối cả thế giới

Nhưng "phần con người" vẫn quan trọng

Mặc dù dữ liệu, AI và các công cụ công nghệ có thể thay đổi quy trình, song các thương vụ sẽ tiếp tục được ký kết bởi "cảm giác trực quan" vô hình của những người quyết định giàu kinh nghiệm. Stewart nói: "Câu hỏi thú vị nhất là mức độ con người vẫn tham gia vào các quy trình. Bóng đá chắc chắn đã trải qua một cuộc cách mạng phân tích dữ liệu, nhưng cũng có rất nhiều đội bóng vẫn dựa vào trực giác của tuyển trạch viên. Họ dựa vào mối quan hệ cá nhân tồn tại giữa cầu thủ và HLV trưởng.

Mặc dù công nghệ có thể cải thiện việc tìm kiếm dữ liệu, hợp lý hóa các quy trình cũng như cung cấp dữ liệu, thông tin phức tạp và nhiều sắc thái hơn, nhưng bạn không thể thay thế yếu tố mối quan hệ con người trong bóng đá. Về cơ bản, việc ký hợp đồng luôn phụ thuộc vào: HLV cảm thấy thế nào về cầu thủ đó? Các tuyển trạch viên có thích họ khi đến "xem giò" không? Tính cách của cầu thủ đó như thế nào? Tất cả những thứ đó thực sự khó nắm bắt về mặt công nghệ".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x