U21 Tây Ban Nha và U21 Đức: Chung kết trong mơ

BÙI HUY
14:21 ngày 29-06-2019
VCK U21 châu Âu 2019 sẽ khép lại với trận chung kết trong mơ, khi 2 nền bóng đá trẻ hàng đầu khu vực và giàu duyên nợ Tây Ban Nha và Đức sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối tại sân Friuli vào ngày 1/7 tới.
U21 Tây Ban Nhà và U21 Đức: Chung kết trong mơ
VCK U21 châu Âu 2019 là giải đấu rất khắc nghiệt, khi chỉ đội dẫn đầu mỗi bảng và đội nhì bảng xuất sắc nhất mới giành vé đi tiếp vào bán kết. Dẫu vậy, dàn cầu thủ trẻ của Đức và Tây Ban Nha đều thể hiện được sự nhỉnh hơn về đẳng cấp cũng như bản lĩnh trận mạc so với các ngôi sao cùng lứa. 

Tây Ban Nha từng thua chủ nhà Italia 1-3 ở trận ra quân, song vẫn giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng A nhờ 2 trận thắng ấn tượng trước Bỉ (2-1) và Ba Lan (5-0) sau đó. Trong khi đó, các tài năng trẻ của Đức cũng cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh ở vòng bảng. Họ thắng cả 2 lượt đầu, nhưng vẫn có thể bị loại nếu thua Áo ở vòng cuối. Kết quả, Đức đã chơi một trận cầu chắc chắn, để rồi giành kết quả hòa 1-1, vừa đủ để đoạt ngôi đầu bảng B.

Vòng bảng U21 châu Âu 2019 là cuộc chiến mà ở đó không những cần tài năng, mà còn phải có cả ý chí vững vàng. Ngay cả chủ nhà Italia với đội hình gồm rất nhiều cầu thủ đang nằm trong bộ khung ĐTQG, hay Anh với dàn sao đắt giá tại Premier League, cũng đều phải sớm dừng cuộc chơi.


Có thể nói, Tây Ban Nha và Đức hội tụ cả tài năng và bản lĩnh tại lễ hội bóng đá trẻ châu Âu ở Italia năm nay. Đó là lý do tại bán kết, họ đánh bại rất thuyết phục các đối thủ cũng rất rắn mặt khác. Cụ thể, Tây Ban Nha hạ dàn sao trẻ đầy sáng giá của Pháp với tỷ số đậm 4-1, dù bị dẫn bàn từ khá sớm. Trong khi đó, Đức cũng khiến “Thế hệ vàng” mà bóng đá Romania vừa sản sinh ra phải thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 4-2, nhờ 2 bàn thắng rất muộn của trung phong Luca Waldschmidt (90’) và tiền vệ Nadiem Amiri (90+4’). 

Rõ ràng, khác biệt thực sự tại VCK U21 châu Âu 2019 chính là bản lĩnh, chứ không phải tài năng. Cả Tây Ban Nha lẫn Đức đều thể hiện sự vượt trội ở khía cạnh đó, sau khi vượt qua hàng loạt thử thách từ vòng bảng đến bán kết.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ đánh giá rằng, đây chính là trận chung kết trong mơ tại VCK U21 châu Âu 2019. Nhưng không chỉ có vậy, cuộc đại chiến vào ngày 1/7 tới còn tái hiện trận chung kết của giải đấu 2 năm về trước. Có nghĩa, đây còn là màn rửa hận của Tây Ban Nha với Đức, khi Tiểu La Roja từng để thua Tiểu Mannschaft với tỷ số 0-1 trong trận chung kết năm 2017 tại Krakow, Ba Lan.


Trận chung kết U21 châu Âu năm nay hứa hẹn hấp dẫn và quyết liệt còn bởi thực lực của cả Đức và Tây Ban Nha rất cân bằng. Họ mang tới giải đấu dàn sao trẻ đồng đều, không phụ thuộc vào cá nhân nào, khi gạt bỏ hầu hết số ngôi sao đã quá thành danh dù họ đủ điều kiện góp mặt. Cụ thể, Tây Ban Nha không mang theo Rodri hay Asensio. Trong khi đó, những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Đức những năm gần đây như Kai Havertz và Julian Brandt cũng không được tham dự.

Trận chung kết U21 châu Âu 2019 sẽ là cuộc chiến cân bằng, đầy duyên nợ, song vẫn tràn đầy sự tươi mới!

Lần đầu tái hiện chung kết
Đây mới là lần đầu trong lịch sử, VCK U21 châu Âu tái hiện lại trận chung kết của giải đấu trước đó. Càng đáng ngạc nhiên nữa nếu biết trước năm 2017, Đức và Tây Ban Nha chưa từng gặp nhau ở trận chung kết lễ hội bóng đá trẻ châu lục. 

4 - Thành phần U21 Tây Ban Nha dự giải lần này có 4 cầu thủ từng chơi cho ĐTQG là Fabian, Ceballos, Oyarzabal và Fornals. Trong khi đó, U21 Đức có 3 người là Henrichs, Klostermann và Tah.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x