2 đội Việt Nam vào top 10 thế giới bởi thống kê quá đặc biệt

Thiên Minh
20:07 ngày 07-04-2020
Đó không phải là Hà Nội FC hay HAGL, những CLB có lượng người hâm mộ quan tâm nhất của bóng đá Việt Nam. 
2 đội Việt Nam vào top 10 thế giới bởi thống kê quá đặc biệt

Tổ chức thống kê bóng đá và thể thao thế giới CIES (International Centre for Sports Studies Football Observatory) vừa đưa ra thống kê về số lượng cầu thủ mà những đội bóng chuyên nghiệp trên thế giới sử dụng khi thi đấu, tính trong 5 mùa giải gần nhất, từ mùa 2015 đến mùa 2019. Dựa trên tiêu chí này, họ đã công bố top 10 CLB dùng ít cầu thủ nhất. 

Đáng chú ý danh sách mà CIES đưa ra có đến 2 CLB của Việt Nam. Đó không phải là Hà Nội FC, HAGL hay Thanh Hóa, Hải Phòng. Mà đấy là Sông Lam Nghệ An và Sanna Khánh Hòa BVN. CIES cho biết, cả 2 CLB này chỉ sử dụng tối đa là 50 cầu thủ trong suốt 5 mùa V.League vừa qua. 

Sanna.KH và SLNA vào top 10 CLB dùng ít cầu thủ nhất khi thi đấu chuyên nghiệp

Với Sanna.KH, đội bóng phố Biển thường xuyên sử dụng những cầu thủ quen thuộc liên tục trong những năm qua như Tấn Điền, Tuấn Mạnh, Zarour Chaher, Văn Vũ, Đình Khương, Ti Phông… Trong khi đó với SLNA, đội bóng xứ Nghệ vẫn nổi tiếng luôn bị “hút máu trụ cột” và phải đôn các cầu thủ trẻ từ lò đào tạo cũng nằm trong danh sách mà CIES thống kê.

Cũng theo danh sách mà CIES đưa ra, đội bóng sử dụng ít cầu thủ nhất 5 năm qua lại là "gã nhà giàu" của bóng đá Trung Quốc - Shanghai SIPG. Trong 5 mùa giải gần nhất, đội bóng cựu vô địch Trung Quốc chỉ tung ra sân có 44 cầu thủ.

XEM THÊM

Việt Nam vào top 12 ĐTQG gây bất ngờ nhất thế giới

Cầu thủ 11 tuổi của Việt Nam xuất hiện trên trang tin nước ngoài

Ngôi sao ĐT Indonesia đối diện án phạt 7 năm tù

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải: 'Không có chuyện VFF sắp tái cấu trúc VPF' Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải: 'Không có chuyện VFF sắp tái cấu trúc VPF'

    Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao& Du lịch, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải bác tin VFF muốn tái cấu trúc thượng tầng VPF sau những lùm xùm quanh vụ họp trực tuyến tái khởi động V.League vừa qua.

  • Duy Mạnh chuẩn bị xét nghiệm Covid-19 lần hai Duy Mạnh chuẩn bị xét nghiệm Covid-19 lần hai

    Hơn nửa tháng sau ca phẫu thuật đứt dây chằng đầu gối, trung vệ Duy Mạnh phải trải qua quy trình xét nghiệm 2 lần với Covid-19 để đảm bảo sự an toàn cho chính mình cũng như cộng đồng.

  • Văn Toàn: 'Đây là thời gian quý báu để hoàn thiện bản thân' Văn Toàn: 'Đây là thời gian quý báu để hoàn thiện bản thân'

    Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên V.League vẫn chưa định ngày trở lại. Thời gian qua, hầu hết các đội bóng đều quyết định tạm dừng tập luyện, cho các cầu thủ về nhà nghỉ tránh dịch. Tuy nhiên, HAGL là CLB hiếm hoi vẫn duy trì tập luyện trong khoảng thời gian cả nước cách ly toàn xã hội.

  • Người lính thời bình & Bóng đá mùa dịch Người lính thời bình & Bóng đá mùa dịch

    Những ngày này, khi cả xã hội giãn cách chống dịch, chúng ta có nhiều thời gian hơn để suy tư về cuộc sống, về lịch sử, về cả những cơ hội và thách thức của chính mình. Số phận đã đặt Việt Nam ở vị thế địa chính trị chiến lược và đi liền với đó là muôn vàn thách thức từ thiên nhiên và ngoại cảnh.

  • Các đội phản ứng ra sao với ý tưởng V.League 2020  đá một lượt? Các đội phản ứng ra sao với ý tưởng V.League 2020 đá một lượt?

    Trước ảnh hưởng của dịch bệnh do Covid-19 gây ra, LĐBĐ Thái Lan đang tính chuyện chỉ tổ chức Thai League 1 lượt. Đây được coi là ý tưởng có thể áp dụng với V.League 2020 khi giải đấu này cũng đang phải tạm hoãn dài ngày.

  • Cựu tiền vệ Nguyễn Rogerio: 'Đấu sĩ' có trái tim... nghệ sĩ Cựu tiền vệ Nguyễn Rogerio: 'Đấu sĩ' có trái tim... nghệ sĩ

    Nguyễn Rogerio (tên thật là Rogerio Machado Pereira) cập bến sông Hàn năm 2003. Anh bền bỉ, ròng rã cống hiến cho SHB Đà Nẵng đến 8 năm. Nhưng lạ lùng thay, nơi nhiều kỷ nhiệm nhất cũng chính là nơi để lại nhiều nỗi buồn nhất với cầu thủ gốc Brazil.

  • Thủ môn Bùi Tiến Dũng:  Càng nổi tiếng lại càng cô đơn Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Càng nổi tiếng lại càng cô đơn

    Trong cuộc trò chuyện với phóng viên tạp chí Bóng Đá, thủ môn Bùi Tiến Dũng thừa nhận, bản thân anh đã được rất nhiều thứ nhờ sự nổi tiếng, nhưng song song đó cũng gánh nhiều áp lực và sự cô đơn.

  •  Giới trọng tài mùa dịch Covid-19: Nhớ sân cỏ, không quên rèn luyện Giới trọng tài mùa dịch Covid-19: Nhớ sân cỏ, không quên rèn luyện

    Tạm dừng công việc yêu thích và cũng là niềm đam mê của mình, giới trọng tài Việt Nam đang trải qua những tháng ngày “nhớ nghề” nhất. Tuy nhiên, họ cũng sẵn sàng cho những thử thách khi công việc trở lại...

  • Trưởng Ban Trọng tài VFF : 'Các trọng tài luôn sẵn sàng chờ giải đấu trở lại' Trưởng Ban Trọng tài VFF : 'Các trọng tài luôn sẵn sàng chờ giải đấu trở lại'

    Trao đổi với Tạp chí Bóng đá, ông Dương Văn Hiền - Trưởng Ban Trọng tài VFF khẳng định các trọng tài luôn duy trì việc tập luyện thể lực trong giai đoạn các giải chuyên nghiệp quốc gia 2020 tạm nghỉ, qua đó đảm bảo tâm thế sẵn sàng khi giải quay lại.

  • Bóng đá mùa Covid: 'Vua' giữa thời dịch Bóng đá mùa Covid: 'Vua' giữa thời dịch

    Giữa đại dịch, không có ai là ngoại lệ. Không có ai đứng ngoài vòng xoáy giữa một nền công nghiệp bóng đá đang bị chao đảo và chưa có ngày trở lại. Và khi các nhà tổ chức đang cố gắng nghĩ ra mọi giải pháp để chiến đấu với một kẻ thù không xác định thì cũng là lúc những ông vua sân cỏ phải tập thích nghi với hoàn cảnh.

  • Đinh Hoàng Max, 'tỷ phú khu ổ chuột' Đinh Hoàng Max, 'tỷ phú khu ổ chuột'

    Gần 15 năm chinh chiến, trải qua tới 9 đội bóng khác nhau tại Việt Nam, nhưng Đinh Hoàng Max vẫn không để lại quá nhiều ấn tượng trên sân cỏ. Tuy vậy tiền vệ nhập tịch này lại tích góp được rất nhiều tiền và nổi tiếng bởi đời sống phong lưu, cũng như sống bạc tình với vợ con.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x