3 ngôi sao từng đá ở World Cup cập bến V.League

Trí Công Trí Công
13:31 ngày 04-12-2020
Daisuke Matsui trở thành tuyển thủ quốc gia từng thi đấu tại World Cup thứ 3 trong lịch sử đến V.League chơi bóng.
1. 
Denilson (Brazil/ Hài Phòng)

V.League 2009 chứng kiến quả “bom tấn” nổ tại Hải Phòng. Denilson – nhà vô địch World Cup 2002 cùng đội tuyển Brazil và từng là cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất thế giới ở thời điểm năm 1998 đã đồng ý đến Việt Nam và chơi bóng cho đội bóng đất Cảng. Anh ký vào bản hợp đồng vỏn vẹn 3 tháng với mức lương 35.000 USD/tháng – cao nhất trong lịch sử V.League cho đến hiện tại.

Tuy nhiên, Denilson chỉ đá đúng 1 trận đấu. Cựu tuyển thủ Brazil ghi bàn vào lưới Hoàng Anh Gia Lai ngay ở phút thứ 2 từ cú đá phạt trực tiếp, góp phần mở ra chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Lạch Tray. Tuy nhiên, trong khoảng 50 phút có mặt trên sân chiều chủ nhật, anh di chuyển rất khó khăn: chạy tập tễnh, chân phải gần như tê cứng, chỉ có thể kiểm soát bóng bằng chân trái, và nhiều khi tự ngã trên sân. Chiều 22/6, anh bất ngờ chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng sớm.

Lý do mà Denilson đưa ra là không thể thích nghi với V-League, trong khi bác sĩ riêng của tiền đạo này cảnh báo, chấn thương đầu gối phải của Denilson có thể trầm trọng. Nếu tiếp tục thi đấu khi chưa hồi phục hoàn toàn, Denilson có thể sẽ phải giải nghệ sớm hơn dự kiến.

Trước những lý do này, Hải Phòng chấp nhận lời đề nghị thanh lý hợp đồng. Hải Phòng cũng không phải bồi thường bất cứ khoản tiền nào. Thay vào đó, CLB đất Cảng chỉ phải trả 10.000 USD cho nửa tháng lương của Denilson, cộng thêm 15.000 USD cho 50 phút thi đấu thực tế và bàn thắng của siêu sao này.

2. 
Nastja Ceh (Slovenia/ Thanh Hoá)

Ceh không thành công đến mức tột đỉnh như Denilson ở bình diện World Cup. Cũng trong năm 2002, khi Brazil của Denilson vô địch, Ceh được chơi 40 phút tại giải đấu đẳng cấp thế giới trong màu áo đội tuyển Slovenia. Khi đó, ĐT Slovenia nằm tại bảng B cùng với các đội Tây Ban Nha, Nam Phi và Paraguay. “Được góp mặt trong thành phần ĐT Slovenia tham dự World Cup 2002 là thành công cực đại với tôi. Đời cầu thủ chuyên nghiệp không gì vui sướng bằng việc được tham dự World Cup”, Ceh chia sẻ. Điều đáng tiếc là trong lần đầu và cũng là lần cuối cùng dự World Cup, Ceh lại lĩnh thẻ đỏ trong trận đấu với Paraguay.

Năm 2014, Ceh thi đấu cho Thanh Hoá. Anh cũng sớm chia tay đội bóng xứ Thanh sau 2 năm gắn bó. Nhưng những gì mà cầu thủ Slovenia làm được ở Thanh Hoá xứng đáng để người hâm mộ nơi đây gọi anh là tượng đài. Nastja Cehtrở thành mắt xích quan trọng nhất trong đội hình Thanh Hóa ở V.League 2013. Chỉ một thời gian ngắn, Ceh gây ấn tượng cực mạnh với những đường chuyền đẹp như tranh vẽ và những quả sút phạt đẳng cấp bằng cái chân trái cực “ngoan”.

Cũng chính việc có trong tay một “thủ lĩnh” dày dạn kinh nghiệm như Nastja Ceh mà giấc mơ vô địch Thanh Hóa đặt ra hồi đầu mùa giải mới thành hình. Và thực tế, trong suốt nửa đầu của mùa 2014, người ta thấy đội bóng xứ Thanh với đầu tàu là Nastja Ceh đã chiến đấu rất tự tin để theo đuổi giấc mơ vô địch. Tiếc là, tham vọng ấy lại dang dở với Ceh và Thanh Hoá.

3. 
Daisuke Matsui (Nhật Bản/ Sài Gòn FC)

Daisuke Matsui là cầu thủ thi đấu ở World Cup thứ 3 đến với V.League trong lịch sử. Sài Gòn FC là CLB đã chiêu mộ anh. Nếu nhìn vào quá khứ của tiền vệ này, người ta không thể không ấn tượng. Matsui từng chơi bóng cho Le Mans, Saint Etiene (Pháp), Slavia Sofia (Bulgaria), Lechia Gdansk (Ba Lan) hay đầu quân cho Jubilo Iwata của Nhật Bản. Anh cũng từng 31 lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản.

Tuy nhiên, vấn đề của Matsui là đã 39 tuổi. Anh khiến cho độ tuổi trung bình của Sài Gòn FC mùa tới sẽ còn tăng lên đáng kể, nhất là khi họ đã chiêu mộ 2 cầu thủ cũng đã trên 30 tuổi là Đỗ Merlo và Thiago từ DNH Nam Định. Ngoài ra, ở tuổi 39, Matsui cũng vượt qua Phùng Văn Nhiên và Đinh Xuân Việt để trở thành cầu thủ cao tuổi nhất tại V.League tới đây cũng như cả lịch sử giải đấu này.

Matsui từng cùng đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2010 và vào vòng 1/8. Tại giải đấu đó, Matsui đã thi đấu cả 4 trận của đội tuyển Nhật Bản trước Cameroon, Hà Lan, Đan Mạch và Paraguay. Nếu như không thua Paraguay ở loạt đá luân lưu, Matsui đã có thể cùng đồng đội Nhật Bản vào đến vòng tứ kết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • DNH Nam Định bao giờ mới hết lo trụ hạng? DNH Nam Định bao giờ mới hết lo trụ hạng?

    Có mặt ở V.League từ mùa giải 2018, nhưng 3 năm qua đội bóng thành Nam luôn trong cảnh đua trụ hạng và chỉ thành công vào phút chót. Vậy nên, câu hỏi “bao giờ DNH Nam Định mới thoát cảnh đua trụ hạng?” luôn đau đáu trong lòng người hâm mộ xứ này.

  • Các CLB Việt Nam gặp khó Chuyển nhượng V.League ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19

    Hiện đang là giai đoạn nghỉ giữa 2 mùa giải và các đội bóng Việt Nam đang gấp rút xúc tiến tìm nguồn ngoại binh chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, việc các chuyến bay thương mại từ nước ngoài về Việt Nam phải tạm dừng do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch này.

  • Thầy ngoại sẽ đến Việt Nam bằng cách nào? Thầy ngoại sẽ đến Việt Nam bằng cách nào?

    CLB HAGL và TP.HCM đã công bố danh tính các nhà cầm quân nước ngoài sẽ dẫn dắt đội bóng ở mùa giải 2021. Tuy nhiên, việc dừng các chuyến bay thương mại quốc tế có thể sẽ khiến họ gặp khó khăn trong việc di chuyển đến Việt Nam.

  • Bình luận: Sống chung với dịch Bóng đá Việt Nam sống chung với dịch

    Việc dịch Covid-19 tái lây nhiễm trong cộng đồng khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta đã có những ngày dài sạch bóng Covid-19 nhưng chỉ một chút lơi lỏng, nỗi ám ảnh đã trở lại. Thế nhưng, điểm khác biệt lúc này chính là việc, chúng ta đối diện với làn sóng dịch thứ ba với sự cẩn trọng, khẩn trương nhưng vô cùng bình tĩnh. 

  • CLB TP.HCM đã tìm được ‘hàng khủng’ thay thế Công Phượng CLB TP.HCM tìm được tiền đạo khủng thay thế Công Phượng

    Nếu không có gì thay đổi, CLB TP.HCM sẽ ký hợp đồng với tiền đạo Waguininho mang quốc tịch Brazil để chuẩn bị cho mùa giải 2021.

  • Anh Đức rời HAGL Anh Đức rời HAGL

    Tiền đạo Nguyễn Anh Đức là một trong bốn cầu thủ mà HAGL quyết định chia tay, trước khi đón HLV Kiatisak Senamuang từ Thái Lan sang dẫn dắt.

  • Không thể xem thường CLB Bình Định Không thể xem thường CLB Bình Định

    Không gây ồn ào trên truyền thông, nhưng quá trình chuẩn bị nhân sự của Bình Định cho thấy, không thể xem thường tân binh này. Lý do, đội bóng đất Võ có sự thay đổi khá nhiều về chất khi góp mặt ở V.League.

  • Kiatisak không bị trễ lịch sang Việt Nam vì ảnh hưởng dịch Covid-19 Kiatisak không bị trễ lịch sang Việt Nam vì ảnh hưởng dịch Covid-19

    HAGL thông báo Kiatisak sẽ có mặt ở Việt Nam đúng lịch trình như đã đưa ra trước đó, thay vì bị trễ lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

  • Ai bảo vệ những đôi chân bạc tỷ? Ai bảo vệ những đôi chân bạc tỷ?

    Cầu thủ được ví là tài sản vô giá của CLB và cả nền bóng đá, nhưng không phải lúc nào người ta cũng hiểu đúng về nhiệm vụ bảo vệ những đôi chân bạc tỷ.

  • Từ chuyện Văn Hậu bị chấn thương… Từ chuyện Văn Hậu bị chấn thương…

    Đoàn Văn Hậu lại dính chấn thương và phải nghỉ dài ngày. Hậu vệ mới trở về từ Hà Lan bị chấn thương như thế nào và tại sao lại bị chấn thương, là những câu hỏi đang nhận được sự quan tâm của nhiều người nhưng để trả lời nó, quả thật không hề dễ dàng.

  • Văn Hậu phải nghỉ 3 tháng vì tái phát chấn thương, CLB Hà Nội nói gì? Văn Hậu phải nghỉ 3 tháng vì tái phát chấn thương, CLB Hà Nội nói gì?

    Đội bóng Thủ đô đã đưa ra thông tin chính thức về tình hình chấn thương của Đoàn Văn Hậu chiều ngày 1/12.

  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x