
Ninh Bình đang giữ kỷ lục châu Á khi là đội bóng đầu tiên có được 36 trận bất bại, nếu tính từ trận gần nhất ở vòng 1/8 Cúp QG trên sân Lạch Tray của Hải Phòng vào ngày 23/11/2025. Ban đầu, nhiều người vẫn còn chưa tin Ninh Bình có thể làm nên bất ngờ ở V.League và chưa xếp họ vào dạng ứng viên vô địch, bởi nói gì thì Ninh Bình vẫn là tân binh khi vừa có mặt ở V.League mùa giải này.
Tuy nhiên, sau 11 trận bất bại ở V.League, trong đó có đến 8 trận thắng và 3 trận hoà, chưa kể còn 2 trận thắng ở Cúp QG, khi ấy Ninh Bình đã không còn được xem là hiện tượng nữa. Nói thế, bởi những trận thắng trước các đối thủ như CATP.HCM, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hoá, Hà Tĩnh… đã cho thấy đội bóng cố đô Hoa Lư có đẳng cấp thật sự để trở thành một ứng viên sáng giá trong cuộc đua vô địch mùa giải 2025/26.

Nhìn vào bảng tổng sắp, hiện chỉ có mỗi CAHN là có thể đua tranh với Ninh Bình ở cuộc đua ngôi đầu, bởi thầy trò HLV Mano Polking mới đá có 10 trận, nhưng cũng đang bất bại với 8 trận thắng, 2 hoà và được 26 điểm, thua Ninh Bình đúng 1 điểm. Trong lúc các đối thủ còn lại đều có khoảng cách khá xa, gần nhất là CLB Hải Phòng xếp thứ 3, nhưng cách Ninh Bình đến 7 điểm (20 so với 27).
Với mạch trận bất bại kéo dài như thế của Ninh Bình, giới chuyên môn và người hâm mộ đang tự hỏi, liệu đội bóng nào sẽ chặn được đà bất bại của họ? Nhìn vào lịch thi đấu của giai đoạn 1 V.League 2025/26, giải vẫn còn 2 trận nữa chưa tranh tài, ở đó Ninh Bình sẽ đối đầu với một đội bóng cực kỳ khó chịu và cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ ở cuộc đua vô địch, đó là CAHN ở vòng 12.

Theo đó, Ninh Bình sẽ đến làm khách trên sân Hàng Đẫy của CAHN vào tối 1/2 tới. Ở cuộc so tài này, cả hai đội đều quyết phải giành 3 điểm để chứng tỏ vị thế lẫn ưu thế của mình trong cuộc đua vô địch. Chưa kể, nếu bên nào giành chiến thắng, họ sẽ tiếp tục kéo dài mạch trận bất bại của mình ở mùa giải 2025/26, nhất là Ninh Bình khi họ không muốn mạch trận kỷ lục của mình bị đứt đoạn.
Tuy nhiên, điều này chẳng dễ khi CAHN dưới thời HLV Polking đã chơi rất khó chịu. Đó là chưa kể đội bóng ngành công an còn có lợi thế khi thời gian qua lúc các đội bóng ở V.League đều nghỉ ngơi thì CAHN vẫn tranh tài ở đấu trường AFC Champions League 2 và Cúp các CLB Đông Nam Á. Trong khi đó, việc phải dừng thi đấu quá lâu kéo dài gần 3 tháng nhiều khả năng sẽ chặn đà hưng phấn của các cầu thủ Ninh Bình, qua đó khiến ban huấn luyện của đội sẽ rất vất vả để giúp các cầu thủ bắt lại với nhịp độ thi đấu.

Vì thế, nếu vượt qua được CAHN ở vòng 12, Ninh Bình sẽ chẳng khó khăn khi giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón HAGL ngay trên sân nhà ở vòng 13 để tiếp tục bất bại suốt giai đoạn lượt đi của V.League 2025/26.
Thực tế, việc bất bại suốt lượt đi của Ninh Bình cũng đã là một kỷ lục ở đấu trường V.League, chứ chưa cần bàn tới kỷ lục châu Á mà đội bóng này đang nắm giữ. Qua đó nối dài thêm thành tích của họ so với các đối thủ ở cuộc đua vô địch.
Đừng quên, trong giai đoạn nghỉ vừa qua, lãnh đạo của CLB Ninh Bình còn liên tục lấy về những cái tên nổi trội ở các đội bóng khác để gia tăng sức mạnh. Qua đó, càng củng cố cho tham vọng đua vô địch ở mùa giải năm nay. Vì thế, câu hỏi đội bóng nào sẽ chặn được đà bất bại của Ninh Bình vẫn luôn khiến giới chuyên môn quan tâm và người hâm mộ thích thú chờ đợi ở mỗi vóng đấu.


























