
Nói thế, vì sau 10 trận đã thi đấu, Nam Định chỉ mới có 2 trận thắng, nhưng có đến 4 trận hòa và 4 thất bại, và đang xếp thứ 10 trên BXH với 10 điểm. Với điểm số và thứ hạng này, đội bóng thành Nam đang ngoi ngóp ở cuộc đua trụ hạng, nếu không khéo họ hoàn toàn có thể bị sảy chân đầy bất ngờ. Thế nên mùa giải năm nay, thật khó để tin Nam Định có thể làm nên bất ngờ để quay lại cuộc đua vô địch.
Ở đấu trường V.League 2025/26, đến thời điểm này, Nam Định đang có 7 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng, kể từ trận hòa 0-0 với CATP.HCM ngày 23/9. Cũng bởi thành tích toàn hòa và thua ở đấu trường V.League, nên đội bóng thành Nam liên tục hoán đổi vị trí ở khu vực kỹ thuật, và mới đây vừa mời HLV Bruno Jeronimo ngồi vào ghế nóng. Việc mời về HLV trẻ sinh năm 1987 này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này không được đánh giá quá cao lúc còn cầm quân ở PVF-CAND.

Mới đây, Nam Định cũng nói lời chia tay đấu trường AFC Champions League Two, nên có thể tập trung hơn cho những sân chơi còn lại như V.League, Cúp QG và Cúp các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup). Đặc biệt, điều những người làm bóng đá ở Nam Định đang cần là HLV Bruno Jeronimo sẽ giúp đội bóng thành Nam tìm lại được chiến thắng ở V.League, qua đó xóa được áp lực đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ trong suốt thời gian qua.
Thực tế, Nam Định đang có lực lượng rất ổn với nhiều hảo thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, chưa kể họ cũng là đội có số lượng ngoại binh đông đảo nhất. Tuy nhiên, vì nhiều vấn đề mang tính hậu trường nên đội bóng thành Nam đã không thể phát huy được sức mạnh của mình, thậm chí bị lún sâu vào nhóm đua trụ hạng khiến mọi người cảm thấy âu lo.

Hiện xếp vị trí thứ 10 trên BXH V.League và chỉ hơn đội chót bảng Đà Nẵng có 3 điểm, Nam Định đang nằm trong nhóm đua trụ hạng. Dẫu vậy, chẳng nhiều người tin đội bóng thành Nam sẽ phải đua trụ hạng, nhất là khi họ đã có ngoại binh nhập tịch Xuân Son trở lại sau chấn thương.
Tuy nhiên, cũng chẳng mấy ai tin Nam Định có thể đua vô địch khi khoảng cách của họ đang quá xa so với đội đầu bảng Ninh Bình. Vì thế, đây có lẽ là mùa giải mà Nam Định sẽ phải “xé nháp” để làm lại, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho những mùa giải tới.























