Công Vinh, Quang Hải, “quay xe” và lời hứa

Trí Công Trí Công
12:32 ngày 17-03-2022
Hơn 1 thập kỷ trước, Lê Công Vinh, ngôi sao của bóng đá Việt Nam khi đó cũng gặp gỡ bầu Hiển trước khi rời Hà Nội FC. Sau hơn 10 năm, Quang Hải nói chuyện với bầu Hiển trên sân trước khi cả hai dành cho nhau những cái bắt tay như thể chờ ngày tái ngộ.

Thời gian hợp đồng giữa Nguyễn Quang Hải và Hà Nội FC hết hạn chưa đầy 1 tháng. Quang Hải cũng không cho thấy anh sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô. Hôm qua, Quang Hải vào sân ở hiệp 2. Anh ghi bàn thắng duy nhất mang về thắng lợi cho đội nhà.

Đây có thể là trận đấu cuối cùng của Quang Hải ở Hà Nội FC, dù rằng từ nay cho đến trước khi hợp đồng hết hạn, đội bóng thủ đô vẫn còn 2 trận gặp Viettel (4/4) và Công an Nhân dân (7/4) nữa. Cách mà Quang Hải gặp và nói chuyện với bầu Hiển, cách mà cả hai trao cho nhau những cái bắt tay bịn rịn, cách mà Quang Hải bặm môi và hướng ánh mắt lên khán đài khi vẫy tay chào người hâm mộ đủ để CĐV Hà Nội FC hiểu rằng ngày chia tay của Quang Hải đã đến.

Tạm gác lại chuyện của Quang Hải với Hà Nội FC một chút. Hôm nay trên mạng xã hội, một bức hình mà Lê Công Vinh cúi gập người khi bắt tay bầu Hiển trước thời điểm rời đội bóng thủ đô bỗng dưng được chia sẻ. Và khi đặt hai hình ảnh của Công Vinh và Quang Hải khi chào ông bầu của Hà Nội FC, người ta giật mình khi thấy bối cảnh, tâm thế quá tương đồng.

Hơn 10 năm trước, Công Vinh là ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam với cú đánh đầu ngược huyền thoại tung lưới Thái Lan. 10 năm sau đó, Quang Hải đang là cầu thủ tấn công được đánh giá xuất chúng nhất Việt Nam hiện tại. Nhưng trước bầu Hiển, cả hai đều dành sự tôn trọng lớn lao, từ cách đưa tay, cúi gập người đầy trịnh trọng. Giữa Công Vinh của hơn 10 năm trước và Quang Hải của hiện tại cũng có một sợi dây vô hình kết nối. Cả hai đều đứng trước thời điểm hết hạn hợp đồng với Hà Nội FC.

Quang Hải bật khóc, hôn lên vạt áo của bầu Hiển - Ảnh: Đức Cường

Với Công Vinh, bầu Hiển đích thân mời anh đến trò chuyện. Để thuyết phục anh ở lại sân Hàng Đẫy, bầu Hiển sẵn sàng biến Công Vinh trở thành cầu thủ nhận chế độ cao nhất Việt Nam khi đó. Hai bên đồng thuận. Nhưng một sự cố nho nhỏ xoay quanh đời tư, Công Vinh “quay xe” để đến với đối thủ của Hà Nội FC là Hà Nội ACB của bầu Kiên.

Hơn 1 thập kỷ sau cái bắt tay bất thành của Công Vinh và bầu Hiển, Quang Hải cũng từ biệt Hà Nội FC. Vài ngày trước, Hà Nội FC trong nỗ lực cưu vãn tình hình cũng sẵn sàng đưa ra đề nghị để biến Hải trở thành cầu thủ nhận đãi ngộ kỷ lục của V.League, giống như Công Vinh dạo trước. Nhưng không như Công Vinh, Quang Hải đã lắc đầu từ chối ngay khi đó. Anh thể hiện khao khát mãnh liệt về việc xuất ngoại. Ý chí lớn lao ấy của Hải dường như cũng đã thuyết phục bầu Hiển, để ông không còn níu kéo anh ở lại sân Hàng Đẫy.

Hôm qua, bầu Hiển nói chuyện với Quang Hải sau trận đấu gần 5 phút đồng hồ. Không biết câu chuyện của cả hai thế nào. Nhưng có lẽ, ông bầu của Hà Nội FC cũng sẽ gật đầu để Quang Hải rời Hà Nội FC, đem theo hoài bão cất canh sang nước ngoài. Vậy là cũng giống như Công Vinh, Quang Hải vẫn sẽ chia tay đội bóng thủ đô. Nhưng khác một điều, Quang Hải hiện tại nhận được sự ủng hộ của đại đa số thành viên Hà Nội FC.

Sẽ có một ngày Quang Hải trở lại Hà Nội FC? - Ảnh: Đức Cường

Trước khi chia tay, Quang Hải bắt tay bầu Hiển một lần nữa. Nhưng khác với khoảnh khắc cúi gập người trước đó, anh đứng thẳng, ở một tâm thế cân bằng hơn so với bầu Hiển. Cả hai dành cho nhau những nụ cười trước khi rời đi. Đó có thể là hình ảnh của một lời chia tay bịn rịn, nhưng hàm chứa trong đó là lời hứa dành cho nhau.

Quang Hải có thể sẽ dành nhiều thời gian để vùng vẫy ở nước ngoài. Và biết đâu đó một ngày, anh sẽ trở lại mái nhà xưa cũ mang tên Hà Nội FC.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x