Quang Hải từ chối gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC: Trang mới cho cầu thủ xuất chúng Việt Nam 

TRÍ CÔNG
10:48 ngày 16-03-2022
Dù Hà Nội FC đã đưa ra một lời đề nghị rất hấp dẫn về thu nhập nhưng Quang Hải vẫn lắc đầu từ chối. Suy nghĩ của anh hiện tại giờ chỉ có duy nhất ước mơ. Đó là được xuất ngoại và được trải nghiệm môi trường bóng đá đẳng cấp cao hơn. 
Quang Hải từ chối gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC: Trang mới cho cầu thủ xuất chúng Việt Nam 

Vượt khỏi vùng an toàn 

Tối ngày 14/3, Hà Nội FC và Quang Hải có một cuộc đàm phán nghiêm túc, xoay quanh tương lai của tiền vệ sinh năm 1997. Màn thương thảo này diễn ra chỉ cách thời điểm hợp đồng cũ của Quang Hải với Hà Nội FC hết hạn đúng 29 ngày. Đương nhiên, Hà Nội FC là phía bị động. Không còn cách nào khác, họ quyết định đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn về thu nhập lẫn lót tay cho Quang Hải. Nhiều nguồn tin cho rằng, riêng khoản lương, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ nhận 300 triệu đồng/tháng. Còn về lót tay, 4-5 tỷ đồng sẽ được Hà Nội FC chuyển khoản mỗi năm cho anh, nếu Quang Hải đồng ý ở lại sân Hàng Đẫy thêm 3 mùa nữa. 

Đó là một con số xứng đáng với đẳng cấp và vị thế của Quang Hải ở Việt Nam. Nhưng Quang Hải có tham vọng còn lớn hơn cả thu nhập cao. Đó là được sang nước ngoài chơi bóng. Ở tuổi 25, Quang Hải hiểu rằng hoặc bây giờ hoặc không bao giờ anh có thể xuất ngoại. Với việc đã no nê danh hiệu cá nhân đến tập thể ở Việt Nam càng khiến Quang Hải càng có động lực để tìm kiếm thử thách mới. Nhất là kình địch và cũng là thần tượng của Quang Hải tại Đông Nam Á là Chanathip Songkrasin đang rất thành công khi dám nghĩ, dám làm trong việc rời Thái Lan và sang Nhật Bản chơi bóng. 

Cũng vì thế, phía Quang Hải thực tế đã đưa ra một điều khoản được xem như “bật đèn xanh” cho Hà Nội FC. Đó là nếu đội bóng thủ đô đồng ý cho Quang Hải sang nước ngoài theo diện cho mượn ngay lập tức, với thời hạn trước mắt là 1 năm, cầu thủ này sẽ đồng ý ở lại. Nhưng Hà Nội FC chần chừ. Họ cần Quang Hải để hướng đến chức vô địch V.League 2022. Cũng chính điều đó khiến thương lượng giữa đôi bên đi vào ngõ cụt. Quang Hải sẽ không gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC. Anh sẽ trở thành cầu thủ tự do kể từ ngày 12/4 tới. 

 Quang Hải đã sẵn sàng xuất ngoại để nâng cao trình độ - Ảnh: Minh Tuấn

Dẫu sao, Quang Hải vẫn sẽ thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ hợp đồng với Hà Nội FC. Anh sẵn sàng cho việc ra sân trong trận gặp Thanh Hoá (16/3) và Viettel (4/4), trước khi rời khỏi vùng an toàn đã nuôi dưỡng, đào tạo và đưa anh lên tầm cỡ ngôi sao hàng đầu Việt Nam. 

Nơi nào chào đón Quang Hải? 

Thực tế trước Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh đã sang nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan chơi bóng. Nhưng hiện tại, chưa một cầu thủ nào trong số đó thành công. Người hâm mộ lo lắng rằng Quang Hải có thể đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm. Nhưng với Quang Hải, ngay cả khi nhận một mức lương thấp hơn so với khi còn ở Hà Nội FC, ngay cả khi phải đối diện với khó khăn, thách thức và thất bại, anh vẫn muốn được một lần thử sức ở đấu trường đẳng cấp hơn so với V.League. Bởi có như thế, Quang Hải mới biết mình ở đâu và phải cố gắng thế nào để nâng cao năng lực. 

Richard Harcus, người đại diện của Yaya Toure ở Đông Nam Á nhận định về cơ hội của Quang Hải như sau: “Mọi người có thể nghĩ rằng 25 tuổi là "hơi già" để xuất ngoại. Nhưng chúng ta đều biết bóng đá Đông Nam Á có một chút khác biệt. Cậu ấy có nên đi nước ngoài sớm hơn không? Có lẽ là có. Nhưng ở chiều ngược lại, thời gian qua đã giúp Quang Hải tạo dựng được tên tuổi ở Hà Nội FC và ĐTQG. Giờ Quang Hải đã kiếm đủ tiền để có thể mạo hiểm ra nước ngoài chơi bóng. Không ai có quả cầu pha lê để đoán trước tương lai xem liệu Quang Hải có thành công hay không, nhưng việc ra đi ngay vào lúc này là một bước đi đúng đắn”. 

Vậy, Quang Hải sẽ đi đâu? Theo những nguồn tin đưa ra và chính từ sự úp mở của người đại diện, Thuỵ Sỹ có thể là điểm đến tiềm năng của Quang Hải. Lúc này, giải VĐQG Thuỵ Sỹ là giải đấu thuộc hạng 16 ở châu Âu. Đây cũng là nơi mà đẳng cấp về ngoại binh không có sự chênh lệch quá lớn. Riêng tại mùa giải 2020/21, giải VĐQG Thuỵ Sỹ đã quy tụ gần 100 ngoại binh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, từ những quốc gia có nền bóng đá phát triển như Brazil, Anh, Đức, Pháp cho đến các nước có nền bóng đá chưa thật sự phát triển mạnh ở châu Phi, châu Á và thậm chí là Đông Nam Á. Đó sẽ là cơ sở để Quang Hải tự tin hơn nhiều, nếu thật sự thương vụ anh sang Thuỵ Sỹ đầu quân thành hiện thực. 

Ngoài ra, giá trị của các ngoại binh ở Thuỵ Sỹ không quá lớn. Theo Transfermarkt, các ngoại binh của giải đấu này dao động từ mức 100.000 euro đến 8,5 triệu euro. Với định giá hiện tại là 400.000 euro theo Transfermarkt, con số cao nhất dành cho cầu thủ Việt Nam, Quang Hải được kỳ vọng có thể thích nghi được nếu sang Thuỵ Sỹ chơi bóng. Song song với đó, những đội bóng tầm trung ở Nhật Bản, Hàn Quốc cũng là một nơi phù hợp để Quang Hải thể hiện năng lực. Chuyên gia Đoàn Minh Xương tin rằng với khả năng gây đột biến cao, Quang Hải có thể hữu dụng ở một giải đấu như J.League hay K.League. 

Truyền thông Trung Quốc mời gọi Quang Hải 

Tờ Nanmuxuan của Trung Quốc viết: ““Quang Hải đang muốn ra nước ngoài thi đấu. Chắc hẳn CĐV Trung Quốc không ai không biết đến cái tên này. Cậu ta từng giúp Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1 ngay ngày Mùng 1 Tết. Ngôi sao này đã khẳng định được đẳng cấp của mình trong thời gian qua. Vì thế, rất nhiều người đang kêu gọi các CLB Trung Quốc nhanh chóng đem Quang Hải về”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x