Giải pháp khả dĩ nhất cho bóng đá Việt

Khắc Sơn Khắc Sơn
08:05 ngày 10-04-2020
Bóng đá Việt Nam và cả thế giới đang đối diện với một cuộc khủng hoảng rất khó tiên lượng thời điểm kết thúc. Điều khó nhất chính là việc, chúng ta không biết đến khi nào mới đẩy lùi được đại dịch trong khi hạn định kết thúc mùa giải vẫn đang ở trước mắt.
Giải pháp khả dĩ nhất cho bóng đá Việt

Có người nói, tình hình dịch bệnh như vậy thì hãy chọn một phương án dễ nhất, đó là hủy giải đấu, dồn tâm sức chống dịch. Đúng, nếu hủy giải thì chỉ cần một tin nhắn, cả hệ thống sẽ dừng lại. Thế nhưng, những người làm bóng đá có chống dịch thì cũng chỉ dừng lại ở mức chăm chỉ rửa tay và hạn chế đến chỗ đông người.

Họ không thể lao lên tuyến đầu chống dịch. Và điều quan trọng nhất là xã hội cần ở họ những việc làm khó hơn, đó là có thể hoạt động trở lại khi dịch đi qua và sẵn sàng cung cấp cho ĐTQG những cầu thủ tốt nhất để làm rạng danh dân tộc như đã từng có trong quá khứ.

Chắc chắn một điều, trong bối cảnh hiện tại, rất khó để có một phương án tuyệt đối giải quyết tất cả những đòi hỏi của các đội bóng. Sự tuyệt đối lúc này có lẽ chính là sự tương đối ở tính khả thi của mỗi giải pháp. Giải pháp nào khả dĩ nhất, giải quyết được tốt nhất yêu cầu của giải đấu, đó là bóng vẫn lăn và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nền bóng đá thì nên được tôn trọng.

Mới đây, bất chấp việc châu Âu đang chao đảo vì dịch bệnh, hàng loạt các giải đấu đã phải nhóm họp để bàn thảo phương án bảo vệ cuộc chơi khỏi sự sụp đổ có hệ thống. Một giải pháp có thể nói là đau đớn, nhưng giúp giải đấu đến đích đã được đưa ra là đá tập trung. Nên nhớ rằng bóng đá châu Âu coi việc bán vé là sống còn. Thế nhưng, trước lựa chọn mất tất cả và chấp nhận một phần tổn thất thì các giải đấu châu Âu hướng đến giải pháp mà họ cho rằng khả thi nhất thời điểm hiện tại.

Bóng đá là một cuộc chơi với rất nhiều toan tính. Mỗi đội bóng đều có quyền lợi và trách nhiệm của mình. Họ bằng mọi cách để tối ưu hóa quyền lợi nhưng có thời điểm, mọi sự tính toán phải được đặt sang một bên. Lúc đó, chỉ còn trách nhiệm với cái chung, bởi chính điều đó quyết định sự tồn vong của giải đấu, của chính những người trong cuộc.

XEM THÊM

Cầu thủ Việt Nam ăn uống khắc nghiệt thế nào trong dịch Covid-19?

Quang Hải và đồng đội ủng một ngày lương chống dịch

Sau tháng 8, Xuân Trường mới có thể tái xuất

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x