HLV Polking: ‘Tôi muốn xây dựng Lee Nguyễn như Bruno Fernandes tại MU’

Trí Công Trí Công
20:39 ngày 14-03-2021
HLV Polking của TP.HCM khẳng định Lee Nguyễn có một lối chơi tương đồng đủ để ông xây dựng tiền vệ như với tầm ảnh hưởng không khác gì Bruno Fernandes đang thể hiện ở MU.
HLV Polking: ‘Tôi muốn xây dựng Lee Nguyễn như Bruno Fernandes tại MU’

TP.HCM đã phải nhận thất bại thứ 2 trong 3 vòng đầu tiên tại V.League 2021. Chia sẻ sau trận thua 0-2 trước Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả vào tối ngày 14/3, HLV Alexandre Polking nói: “Đầu tiên tôi muốn đánh giá về hiệp 1. Cả hai đội chơi giằng co và đề cao sự chắc chắn, không cho đối phương cơ hội. Nhưng sang hiệp 2 thì trận đấu cởi mở hơn. Sau khi bị Quảng Ninh ghi bàn trước, TP.HCM cố gắng tấn công, áp đặt trận đấu và tạo nhiều cơ hội nhưng lại không ghi được bàn thắng. Ở thời điểm quan trọng của trận đấu, chúng tôi lại bỏ qua cơ hội gỡ hoà và sau đó, đội phải nhận bàn thua thứ 2 của đối phương.  Các tiền đạo của chúng tôi đã không tận dụng tốt những cơ hội tạo ra”.

HLV Polking đã xây dựng 3 tiền vệ trung tâm cho TP.HCM theo hình tam giác. Đó là Đỗ Văn Thuận và Ngô Hoàng Thịnh chơi tiền vệ trụ phía sau Lee Nguyễn. Cách sắp xếp và đặt vai trò của các cầu thủ mà ông Polking thực hiện giống với cách mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đang làm ở Man United, với Mc Tominey, Fred đá phía duới Bruno Fernandes.

Lee Nguyễn được HLV Polking tạo điều kiện phát huy tài năng - Ảnh: Đức Cường

Ông Polking chia sẻ: “Lee Nguyễn chơi sáng tạo. Tôi muốn cậu ấy được đá tự do, được phát huy và được thể hiện mình trong những tình huống cố định. Tôi thấy có những nét tương đồng trong phong cách của Lee Nguyễn và Bruno Fernandes. Một cầu thủ tấn công chơi hay như vậy thì cần có những người phía sau hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng như vậy, với một thứ bóng đá tấn công giống như đã làm ở hiệp 2 trận gặp Quảng Ninh”.

HLV Polking tỏ ra giận dữ với trọng tài biên sau khi vị trợ lý này căng cờ việt vị đối với Dario, sau khi anh nhận đường chuyền của Lee Nguyễn và đưa bóng vào cầu môn. Ông Polking chis sẻ: “Ở góc nhìn của tôi thì tôi không tin đó là tình huống việt vị. Tất nhiên, tôi chưa xem trên tivi nên không xác nhận chính xác đó là việt vị hay chưa. Nhưng cảm quan của tôi thì đó không phải là tình huống việt vị. Tôi không phải là dạng HLV đổ lỗi cho trọng tài. Nhưng có tình huống mà tôi thấy không ổn. Đó là khi cầu thủ của tôi xuống biên và bị đối phương (hậu vệ Dương Văn Khoa - PV) phạm lỗi. Tôi mong trọng tài biên sẽ thông tin nhiều với trọng tài chính để rút thẻ vàng thứ 2 đối với cầu thủ Quảng Ninh. Nhưng đã không có điều đó xảy ra”.

TP.HCM đang sở hữu hàng tấn công trên lý thuyết là mạnh nhất V.League nhưng lại tịt ngòi trước Than.QN. Ông Polking nói: “Tôi nghĩ Barros đã nỗ lực nhưng chỉ là anh ta chưa tận dụng cơ hội ghi bàn thôi. Dario và Joao Paulo cũng đều tạo ra được cơ hội. Chúng tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai nếu như thua trận. Đội sẽ cố gắng ở 2 trận sân nhà sắp tới gặp Hà Nội FC và Sài Gòn FC. Dù đây đều là những trận không hề đơn giản. Chúng tôi sẽ cố gắng ở 2 trận đấu tới”

Lee Nguyễn thể hiện sự chuyên nghiệp hơn so với cầu thủ Việt Nam từ bài khởi động

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x