Hoà Bình FC trình làng bóng đá Việt Nam, đặt mục tiêu trụ lại giải hạng Nhì

Trí Công Trí Công
16:30 ngày 22-04-2021
Chiều ngày 22/4, Công ty CP bóng đá Hoà Bình chính thức tổ chức Lễ xuất quân và ra mắt Hoà Bình FC.
Hoà Bình FC trình làng bóng đá Việt Nam

Đến dự buổi lễ xuất quân có các ông, bà: Nguyễn Văn Toàn- PCT Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình; Bùi Thị Niềm- Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Hòa Bình; Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF; Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch VFF; Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF; Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPF; đại diện lãnh đạo CLB Hoà Bình và các nhà tài trợ đồng hành với đội bóng.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, ông Nguyễn Văn Toàn - PCT Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: “Sự xuất hiện của CLB Hòa Bình đáp ứng nhu cầu, mong mỏi, tạo sự vui mừng, hứng khởi đối với bà con các dân tộc tỉnh Hoà Bình, qua đó sẽ mang đến nhiều đổi mới về đời sống, văn hoá và du lịch cho tỉnh nhà, góp phần quảng bá cho Thương hiệu tỉnh Hoà Bình trong tương lai”. Chủ tịch Câu lạc bộ Hoà Bình - Ông Nguyễn Xuân Hiển bày tỏ: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để lãnh đạo, đưa CLB Hòa Bình đạt được những mục tiêu đã đề ra, làm rạng danh bóng đá tỉnh nhà, xứng đáng với thông điệp “Tự Hào Tây Bắc”.

Ông Nguyễn Văn Toàn - PCT Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình giao nhiệm vụ cho Hoà Bình FC - Ảnh: Đức Cường

Cũng trong buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Xuân Hiển của CLB Hoà Bình đã ký hợp đồng với HLV trưởng Lê Quốc Vượng. Nhân dịp này, vị thuyền trưởng trẻ tuổi cùng tập thể CLB Hoà Bình đã ra mắt chính thức, trước khi bước vào những trận đấu giải giải hạng Nhì Quốc gia 2021. CLB Hoà Bình được thành lập từ tình yêu bóng đá sâu đậm của bà con các dân tộc tỉnh Hoà Bình, mong muốn thành lập đội bóng đá chuyên nghiệp riêng của địa phương, cùng với sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình cũng như các sở Ban Ngành địa phương và Nhà tài trợ chính là Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới “Next Media”.

Chủ tịch Hoà Bình FC nhận hoa từ đại diện lãnh đạo tỉnh - Ảnh: Đức Cường

Chủ tịch Hoà Bình FC ký hợp đồng với HLV Lê Quốc Vượng - Ảnh: Đức Cường

Hoà Bình FC ra mắt trước giới truyền thông - Ảnh: Đức Cường

 

Được biết, vào ngày 4/5 tới, CLB Hoà Bình sẽ bước vào trận đấu tiên tại giải hạng Nhì với CLB Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc tại SVĐ TP.Hoà Bình. Lượt đi vòng loại giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2021 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 4/5 đến 3/6 và lượt về diễn ra từ ngày 5/7 đến 4/8 với sự tham dự của 14 đội gồm: 01 đội hạng Nhất năm 2020 xuống hạng Nhì 2021 - Đồng Tháp; 11 đội hạng Nhì năm 2020: Trẻ SHB Đà Nẵng, Kon Tum, Lâm Đồng, Hòa Bình, Bình Thuận, Gia Định, Tiền Giang, Vĩnh Long, PVF, Đồng Nai, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và 2 đội hạng Ba năm 2020 được lên hạng Nhì 2021: Hải Nam Vĩnh Phúc, Trẻ Quảng Nam.

Các đội bóng được chia thành 2 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng; hai đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng sẽ vào thi đấu vòng chung kết (dự kiến diễn ra ngày 12/8/2021). Theo đó, bảng A gồm các đội: Kon Tum, Lâm Đồng, Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam, Hải Nam Vĩnh Phúc, Hòa Bình, và PVF. Bảng B gồm các đội: Bình Thuận, Đồng Nai, Gia Định, Trẻ TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thay đổi ngoại binh V.League giữa mùa: Cơn đau đầu khó chữa Thay đổi ngoại binh V.League giữa mùa: Cơn đau đầu khó chữa

    Ngoại binh V.League thể hiện được phẩm chất như mong đợi hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều đó cũng đồng nghĩa, nhu cầu thay thổi lực lượng “lính đánh thuê” ở các CLB vào giữa mùa là rất lớn. Nhưng khi nguồn cung khan hiếm, các HLV sẽ đối mặt với cơn đau đầu khó chữa.

  • V.League đóng băng thị trường chuyển nhượng nội binh? V.League đóng băng thị trường chuyển nhượng nội binh?

    Dù rất muốn bổ sung nhân sự, tăng cường sức mạnh cho giai đoạn 2 V.League 2021 nhưng không nhiều CLB có thể tuyển về những gương mặt ưng ý, đặc biệt là nội binh chất lượng.

  • Thị trường chuyển nhượng V.League mở cửa: Phiên chợ cứu rỗi Chuyển nhượng V.League mở cửa: Phiên chợ cứu rỗi

    Có những sai lầm không thể sửa chữa, nhưng có những sai lầm vẫn có thể cứu vãn tình thế nếu như quyết liệt và dám nhìn vào sự thật. Đấy là câu chuyện của một số đội bóng tại V.League đang sai đường lạc lối trong chính sách chuyển nhượng ngoại binh.

  • Hà Nội FC cần một khoảng lặng Hà Nội FC cần một khoảng lặng

    Trận thua HAGL đã giúp cho Hà Nội FC nhận ra nhiều thứ và điều cần thiết nhất vào thời điểm này là các nhà cựu vô địch cần phải nhìn vào sự thật để chỉnh lại thước ngắm.

  • Bầu Đức họp gấp, yêu cầu HAGL chấn chỉnh vấn nạn ‘vé chợ đen’ Bầu Đức họp gấp, yêu cầu HAGL chấn chỉnh vấn nạn ‘vé chợ đen’

    Chủ tịch CLB HAGL – ông Đoàn Nguyên Đức vừa có chỉ đạo để chấn chỉnh vấn nạn ‘vé chợ đen’ đã xuất hiện trong các trận đấu trên sân Pleiku. Ông bầu này cho biết, sẽ làm mọi cách để vé đến tận tay khán giả.

  • Hai mục tiêu lớn của HLV Park Choong Kyun khi dẫn dắt Hà Nội FC Hai mục tiêu lớn của HLV Park Choong Kyun khi dẫn dắt Hà Nội FC

    HLV Park Choong Kyun đặt ra hai tham vọng lớn khi dẫn dắt Hà Nội FC. Một ở đấu trường quốc nội và phần còn lại là mục tiêu lớn tại mặt trận châu Á.

  • 'Cửa vào Top 6 của Hà Nội FC vẫn rất rộng' 'Cửa vào Top 6 của Hà Nội FC vẫn rất rộng'

    Vừa lên nắm vai trò HLV trưởng kiêm GĐKT của CLB Hà Nội FC, HLV Hoàng Văn Phúc đã cùng các học trò có 1 trận thắng và 1 trận thua. Đến thời điểm này, giai đoạn 1 của V.League 2021 chỉ còn 3 vòng đấu nữa, nên Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc lọt vào Top 6. Tuy nhiên, GĐKT Hoàng Văn Phúc lại không nghĩ thế…

  • Nam Định & 2 thái cực mâu thuẫn ở V.League 2021 Nam Định & 2 thái cực mâu thuẫn ở V.League 2021

    Ngoài việc chơi thăng hoa, tạo bất ngờ với vị trí trong Top 6, Nam Định cũng đang thể hiện 2 thái cực mâu thuẫn ở V.League 2021. Họ sở hữu hàng công mạnh nhất, nhưng cũng là đội để thủng lưới nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại.

  • Hà Nội FC: Người giàu cũng khóc Hà Nội FC: Người giàu cũng khóc

    Cuộc khủng hoảng mà Hà Nội FC đang gặp khiến nhiều người bị sốc. Sốc bởi ngay cả những ai bi quan nhất thì cũng không dám nghĩ đến việc đội bóng nhà giàu tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch khi giải đấu chưa kết thúc giai đoạn 1. 

  • V.League: Bi kịch của những 'đội bóng một người' V.League: Bi kịch của những 'đội bóng một người'

    SLNA, TP.HCM, Sài Gòn FC hay kể cả Bình Định, B.Bình Dương đã và đang rơi vào tình trạng báo động hoặc không thể thi đấu thăng hoa khi phụ thuộc quá nhiều vào màn trình diễn của một ngôi sao. Phận tầm gửi ấy cũng là lý do khiến không ít trường hợp chênh vênh ở nửa dưới BXH V.League.

  • Tân HLV Hà Nội FC coi chừng dớp thất bại của người Hàn Quốc tại V.League Tân HLV Hà Nội FC coi chừng dớp thất bại của người Hàn Quốc tại V.League

    Ông Park Choong Kyun trở thành HLV Hàn Quốc thứ 6 trong vòng 10 năm qua tại V.League. Nhìn từ những người tiền nhiệm đồng hương vốn không thành công, vị tân thuyền trưởng Hàn Quốc của Hà Nội FC phải thật sự đề phòng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x