Ở vòng 13, trừ trận thắng nhiều bất ngờ của SLNA trước Hải Phòng, 5 trận còn lại đều có kết quả hoà, với những cuộc “lật kèo” nhiều bất ngờ và đầy kịch tính. Mở đầu là cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Thể Công Viettel trên sân Tam Kỳ. Trận ấy, cứ ngỡ SHB Đà Nẵng đã có trận thắng thứ 2 của mùa giải khi dẫn bàn đến suốt 95 phút của trận đấu, nhưng ngay ở phút bù giờ cuối cùng, đội bóng sông Hàn đã đánh rơi chiến thắng từ bàn gỡ của Nhâm Mạnh Dũng cho Thể Công Viettel.
Trận này, nhiều người trách đội khách áo lính có bàn thắng không fair-play bởi vào thời điểm ấy, một cầu thủ của SHB Đà Nẵng đang nằm sân vì căng cơ. Thủ thành Bùi Tiến Dũng do đang hỗ trợ đồng đội nên không có sự tập trung cao nhất cho tình huống ấy. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn chỉ có thể tự trách mình bởi luật không cấm, đồng thời họ cần phải tập trung hơn cho trận đấu đến tận những phút cuối cùng.
Ngoài trận đấu trên sân Tam Kỳ, các cuộc đối đầu TP.HCM vs Thanh Hoá, CAHN vs Quảng Nam, B.Bình Dương vs Hà Tĩnh đều là những cuộc rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn và đầy kịch tính. Đặc biệt, trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương, dù bị chủ nhà dẫn trước 0-2 nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh vẫn không chấp nhận bỏ cuộc để rồi có cuộc rượt đuổi trong hiệp 2 và cân bằng 2-2 ở những phút cuối trận. Trận hoà kịch tính ấy đã giúp Hà Tĩnh có 13 trận liên tiếp bất bại tại lượt đi V.League 2024/25.
Tuy nhiên, sự hấp dẫn về chuyên môn của các trận đấu vòng 13 bỗng trở nên mờ nhạt đi rất nhiều vì những tranh cãi về cách điều hành trận đấu của trọng tài. Thực tế, những trận đấu ở các vòng vừa qua hầu hết đều có VAR, nhưng vẫn có những sai sót của lực lượng trọng tài và điều này là không tránh khỏi.
Tuy nhiên, nhiều HLV đã chọn cách phản ứng thái quá với đội ngũ vua sân cỏ mỗi khi không vừa lòng, thậm chí là họ còn phản ứng sai dẫn đền những hình ảnh rất phản cảm với khán giả. Nói đâu xa, cứ xem trận đấu giữa TP.HCM với Thanh Hoá, thật đáng buồn khi các cầu thủ xứ Thanh thi đấu trên sân chỉ nhận có 2 thẻ vàng, nhưng khu vực ban huấn luyện của Thanh Hoá lại nhận đến 4 thẻ. Trong đó, 2 thẻ đỏ dành cho HLV Popov và trợ lý Định Thanh Tùng, 2 thẻ vàng dành cho trợ lý Mai Xuân Hợp và bác sĩ Dương Tiến Kỷ.
Ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thể Công Viettel, HLV trưởng Lê Đức Tuấn của đội bóng sông Hàn cũng phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng thái quá với trọng tài, trong lúc nhân viên vật lý trị liệu Phạm Quốc Thắng phải nhận thẻ vàng. Chưa hết ở cuộc đối đầu HAGL vs Bình Định, HLV Bùi Đoàn Quang Huy của Bình Định cũng phải nhận 1 thẻ vàng.
Số thẻ tăng đột biến ở khu vực kỹ thuật của các đội tại vòng 13 thực tế là một tín hiệu đáng báo động và điều này cần phải được tiết chế trong mỗi đội bóng. Bên cạnh đó, lực lượng trọng tài cũng phải xem lại cách điều hành trận đấu của mình để tránh việc dẫn đến những phản ứng tiêu cực của các đội. Đặc biệt ở giai đoạn tới, khi mùa giải 2024/25 bước vào giai đoạn đua tranh quyết liệt. Chỉ một sai lầm của trọng tài có thể ảnh hưởng lớn đến thành tích của các đội.