Lão tướng lập đại công, TP.HCM hủy diệt Sài Gòn FC trong trận derby

Phan Hồng Phan Hồng
21:00 ngày 19-09-2018
Hai lão tướng lập đại công, TP.HCM thắng hủy diệt Sài Gòn FC 5 bàn không gỡ. Chiến thắng đậm đà đã giúp cho thầy trò ông Toshiya yên tâm trụ hạng trong lúc đẩy Sài Gòn FC rơi vào thế khó khăn khi bị đối thủ phía sau rút ngắn xuống còn 2 điểm.
Lão tướng lập đại công, TP.HCM hủy diệt Sài Gòn FC trong trận derby
Bàn thắng
TP.HCM: Huỳnh Kesley (5’), Hải Anh (25’, 34’, 80’), Phi Sơn (53’, pen)

Cuộc đối đầu giữa CLB TP.HCM và  Sài Gòn FC diễn ra sôi nổi, đúng tích chất ganh đua của một trận derby. Khi vận mệnh đang lung lay cho cả 2 thì sự quyết liệt của trận đấu càng đẩy cao hơn nữa. Thế nên, cho dù cơn mưa nặng hạt diễn ra ngay trước trận nhưng sức nóng trên sân không phải vì thế mà giảm đi.

Vắng khá nhiều trụ cột, đặc biệt là bộ đôi tiền đạo ngoại, những tưởng, TP.HCM sẽ rơi vào thế bế tắc. Bởi không nhiều người tin tưởng, bộ đôi đã vào tuổi lão tướng là Huỳnh Kesley và Hải Anh có thể khỏa lấp khoảng trống ở tuyến đầu một cách hiệu quả. Nhưng trái với mọi dự đoán, chính bộ đôi này là những “diễn viên chính” đem đến chiến thắng đậm đà cho đội chủ nhà.

Nhập cuộc với lối chơi pressing, TP.HCM đẩy Sài Gòn FC vào thế lúng túng. Trước những pha tấn công vỗ mặt khá đa dạng của đội chủ nhà, đoàn quân của ông Nguyễn Thành Công bị đẩy vào thế bị động và đã sớm bị thủng lưới ngay phút thứ năm sau pha khống chế rồi dứt điểm rất gọn của Huỳnh Kesley. Sớm phải nhận một gáo nước lạnh, Sài Gòn FC củng cố đội hình và nỗ lực để lấy lại thế trận.

Nếu như Hữu Sơn ghi được bàn gỡ hòa ở phút thứ 20 thì mọi chuyện đã khác cho đội nhà. Theo cách nói hài hước của dân bóng đá thì trong tình huống này, đá ra còn khó hơn đá vào lưới. Thực tế, Hữu Sơn có bóng chính giữa cầu môn lại chỉ cách khoảng 3m, nhưng cầu thủ của Sài Gòn FC lại… lái bóng chệch cột dọc trong sự ngẩn ngơ của khán giả nhà.

Sài Gòn FC (trắng) bất lực trước TP.HCM. Ảnh: Anh Tài

Bỏ lỡ một cơ hội mười mươi nên Sài Gòn FC buộc phải đẩy cao đội hình. Đáng tiếc là trong trận này, hàng thủ của đội bóng này thi đấu chệch choạc để TP.HCM khai thác. Người góp công lớn t rong bàn thắng thứ hai cho đoàn quân của ông Toshiya Miura lại là lão tướng Huỳnh Kesley. Phút 25, chân sút nhập tịch này tung đường chuyền sệt để Hải Anh đệm bóng cận thành. Gần 10 phút sau, lại là cựu tiền đạo của Đồng Tháp đệm bóng ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình sau pha đẩy bóng ra của thủ môn Đức An.

Cơn ác mộng của Sài Gòn FC chưa dừng lại ở đó khi ngay đầu hiệp 2, trung vệ Nam Anh phạm lỗi với Huỳnh Kesley trong vòng cấm. Phi Sơn đã dễ dàng hạ gục thủ môn Đức An. Cách biệt 4 bàn đã đủ đảm bảo cho TP.HCM một chiến thắng nên đoàn quân của ông Toshiya Miura chủ động giảm nhịp độ của trận đấu trong khi ông thầy người Nhật cũng có những điều chỉnh nghiêng về phương án sử dụng thêm cầu thủ phòng ngự để bảo toàn chiến thắng.

Nhưng trước lối chơi gần như chấp nhận thua trận của Sài Gòn FC, Hải Anh đã thêm một lần nữa lập công để hoàn thành cú hat-trick. Thắng trận, TP.HCM đã tạo khoảng cách an  toàn với nhóm đèn đỏ và có thể yên tâm để tuyên bố trụ hạng thành công. Bên phần sân đối diện, Sài Gòn FC bị đẩy trở lại vào thế khó khi đối thủ đứng ở vị trí play-off là Nam Định đã rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
TP.HCM: Thanh Diệp, Đặng Văn Robert, Hữu Tuấn, Quang Huy, Minh Trung, Công Hiển, Anh Tuấn, Phi Sơn (Văn Thanh, 62’), Quang Nam, Hải Anh, Huỳnh Kesley (Văn Hoàn, 74’).

Sài Gòn FC: Đức An, Hoàng Quảng, Đức Lợi, Nam Anh,  Hữu Sơn, Văn Ngọ, Văn Triền (Xuân Dương, 37’), Trung Hiếu (Hoàng Thiên, 72’), Quốc Phương, Ngọc Duy, Da Sylva. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x