Ngoại binh V.League: Có người cũ, có cả 'bom tấn' chính hiệu

Đam San
15:52 ngày 07-01-2021
V.League vẫn có câu cửa miệng: “Thành bại tại ngoại binh”. Và mùa giải 2021, các đội bóng đều cố gắng tìm cho mình những ngoại binh tốt nhất hoặc phù hợp với túi tiền. Một số khác không ngại tân trang đội bằng những bản hợp đồng “bom tấn” để hướng tới những tham vọng và cả những cú đánh bóng hình ảnh.

Cũ người mới ta

Không phải đợi đến khi mùa giải khép lại, thị trường chuyển nhượng V.League mới mở cửa. Thực tế, các ngoại binh đều được các nhà môi giới định hướng cho tương lai khi mùa giải mới chưa bắt đầu. Một, họ sẽ ở lại và hai là tìm một bến đỗ mới đâu đó ở các đội bóng khác. Số còn lại, buộc phải đi theo đường vòng, là phải chấp nhận thử việc ở ngay chính đội bóng mà anh ta vừa mới thi đấu hoặc một cái tên nào đó có nhu cầu.

Thế cho nên, V.League vẫn được chứng kiến những thương vụ chuyển nhượng theo kiểu “cũ người mới ta”. Theo ước tính, trong số 14 cái tên tại V.League thì có đến khoảng 70% CLB chuyển nhượng cầu thủ từ các đối thủ từ năm ngoái. Có thể lấy ví dụ, B.BD chiêu mộ Pape Omar (Hà Nội FC) và Victor Mansaray (từ HL Hà Tĩnh). HL Hà Tĩnh lấy lại ngoại binh Claudecir (Hải Phòng), Kelly của HAGL. Ngay kế bên, SLNA chiêu mộ Bruno Henrique từng khoác áo Hà Tĩnh. 

Hai đội bóng của miền Trung khác là Thanh Hoá đã ký với Chevaugh Walsh từng khoác áo HAGL, còn SHB.ĐN rất hào hứng với bộ đôi Gustavo (từ B.BD) và Raphaelson (Nam Định). Tân binh Bình Định “tậu” lại Rimario của Hà Nội FC, người từng giành danh hiệu đồng Vua phá lưới V.League 20220. Đội bóng đất Võ cũng chứng tỏ sự chịu chơi của mình khi đặt bút ký với trung vệ Anh Byung Keon từ Sài Gòn FC.

Ngay cả những “ông lớn” như Hà Nội FC và Viettel cũng không tìm được những ngoại binh mới mà họ tuyển dụng ngay những ngôi sao hay nhất tại V.League. Cụ thể, đội bóng Thủ đô đã sở hữu bộ đôi Geovane, ngoại binh từng khoác áo Sài Gòn FC và Bruno, tiền đạo từng giành Vua phá lưới trong màu áo Viettel mùa giải 2019. Các nhà ĐKVĐ Viettel chỉ có một sự bổ sung với chữ ký của Pedro đến từ Sài Gòn.

Bình Định hy vọng sẽ cất cánh khi chiêu mộ đồng Vua phá lưới V.League 2020 Rimario của Hà Nội FC	Ảnh: Đức Cường

Chờ làn gió mới từ tân binh

Sài Gòn FC có thể là cái tên đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng. Kết thúc mùa giải 2020, họ để cho những ngoại binh xuất sắc như Pedro, Geovane hay Anh Byung Keon ra đi. Hiện đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đang có đến 4 cầu thủ đến từ Nhật Bản và họ sẽ chọn 3 trong số này cùng với Thiago. Ngoài ra đội bóng Sài thành còn có một cái tên khác là tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo.

HAGL cũng chịu chi không kém, khi mới đây họ đã chiêu mộ trung vệ Kim Dong Su từng được đào tạo tại Hamburg SV (Đức). Trước đó, đội bóng phố Núi đã có chữ ký của tiền đạo Brandao (Brazil) và giữ lại trung vệ Damir Memovic cũng như nhập tịch thành công cho trung vệ Steven Đặng. CLB TP.HCM cũng mạnh tay để thuê ngoại binh với sự xuất hiện của Lee Nguyễn. Nhiều khả năng, đội bóng Thành phố cũng sẽ ký với cặp tiền đạo người Brazil Joao Paulo Moraes - Dario Frederico da Silva. Ngoại binh duy nhất được cựu á quân V.League giữ lại là trung vệ Diakite.

Như đã nói, vai trò của các ngoại binh với các CLB tại V.League là vô cùng lớn. Do vậy, không khó hiểu khi các đội bóng luôn tuyển ngoại binh một cách kỹ càng. Tất nhiên, không phải CLB nào cũng thành công bởi nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ chưa chắc đắt sẽ xắt ra miếng.

Nhập tịch ngày càng ít
Họ là những cầu thủ ngoại nhưng trở thành cầu thủ nội sau khi đáp ứng đủ các tiêu chí trở thành công dân Việt Nam và được nhập tịch. Từng là trào lưu mạnh mẽ trước đây nhưng đến thời điểm này, các đội bóng không còn mặn mà với lực lượng trên.

Đến thời điểm này của V.League, số lượng cầu thủ nhập tịch chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể đến như Trần Trung Hiếu (Kizito, Than.QN), Nguyễn Trung Đại Dương (Suleiman, HAGL), Hoàng Vũ Samson (Samson,  Thanh Hóa) và Đỗ Merlo (Gaston Merlo, Sài Gòn). Có thể thấy, phong độ của họ ở thời điểm hiện tại không còn được tốt khi tuổi tác đã “níu” những bước chân của họ lại, không còn sung sức như trước. Ở V.League 2020, Samson và Đỗ Merlo chỉ ghi được 6 bàn/cầu thủ trong lúc, Đại Dương lại không có nổi 1 pha lập công. Trung Hiếu chơi ở hàng thủ và phong độ cũng bình thường. 

Với những hình ảnh nhợt nhạt ở mùa giải vừa qua, niềm tin và sự kỳ vọng của khán giả vào những cầu thủ nhập tịch trên là rất ít. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x