Vòng 10 LS V.League 1- 2021, sân Pleiku

Nhận định bóng đá HAGL vs Hà Nội FC, 17h00 ngày 18/4: Cuộc chiến ‘long trời lở đất’

Đức Nguyễn
07:13 ngày 18-04-2021
Cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC xứng danh là trận “siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Trên sân Pleiku sẽ có một “ĐT Việt Nam thu nhỏ” nhưng các ngôi sao sẽ đứng giữa đôi bờ chiến tuyến để chiến đấu cho bản ngã và danh dự của đội nhà.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, HAGL đã có 22 điểm và họ bỏ xa 9 điểm so với Hà Nội FC (đứng thứ 4, có 13 điểm). Nhìn vào điểm số, có vẻ như Kiatisak và các học trò đang ăn đứt đối thủ nhưng nó cũng chỉ để tham khảo. Trên thực tế, cuộc đối đầu trên sân Pleiku chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào” khi mà tiếng vọng quá khứ lẫn tương quan lực lượng hiện tại chưa hẳn đã nghiêng về đội chủ nhà.

Người ta không khỏi giật mình khi biết rằng, chiến thắng gần đây nhất của HAGL trước đối thủ đã gần… 4 năm về trước. Cũng trên sân Pleiku (vòng 23, V.League 2017), đội bóng phố Núi bất ngờ đánh bại Hà Nội với tỷ số 3-2 với bàn thắng muộn của Công Phượng. Kể từ đó đến nay, HAGL để thua nhiều hơn hoà. Thậm chí, có lần cựu HLV Chu Đình Nghiêm từng nói nửa đùa nửa thật, gặp HAGL luôn dễ chịu và dịu dàng.

Kể từ ngày Kiatisak trở lại phố Núi nắm sa bàn, HAGL đã đổi thay mọi mặt. Họ đang đứng trên đỉnh V.League với chuỗi 8 trận bất bại. Đội bóng phố Núi không chỉ đáng sợ với một hàng công sắc bén mà họ còn xây dựng được một bức tường phòng ngự vô cùng chắc chắn. Nhìn cái cách HAGL hạ ĐKVĐ Viettel tại Hàng Đẫy (vòng 5) với tỷ số 3-0, ít nhiều cho thấy được vuốt sắc của chú hổ Cao Nguyên ở mùa giải năm nay.

Văn Toàn và Quang Hải sẽ có cuộc đối đầu đầy thú vị

Hà Nội FC đang chệch choạc và đội bóng này đã có những biến động ở thượng tầng khi HLV Chu Đình Nghiêm phải ra đi. Dù vậy, không thể xếp Quang Hải và các đồng đội ngồi “mâm dưới” so với các đồng nghiệp. Như một thói quen, vào thời điểm khó khăn nhất, Hà Nội luôn biết rũ bùn đứng dậy. Trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như HAGL, họ càng đặt quyết tâm và sẽ chiến đấu với tất cả những gì có thể giành một kết quả có lợi.

Chiều ngay mai trên phối Núi sẽ có một một chiến “long trời lở đất” bởi giữa đôi bờ chiến tuyến là những ngôi sao đương đại của bóng đá Việt Nam. Trong cuộc sống thường nhật, họ xem nhau như bằng hữu, nhưng trên sân sẽ không có sự khoan nhượng, sự đủng đỉnh dành cho những người anh em. Duy Mạnh, Đình Trọng sẽ phải khoá chặt Công Phượng, Văn Toàn bằng tiểu xảo, bằng mọi ngón nghề. Còn Quang Hải, Văn Quyết sẽ phải vượt qua Xuân Trường, Minh để giành lấy thế thượng phong cho đội nhà ở khu trung tuyến.

Ở ĐTQG những tuyển thủ hai đội như “đi guốc trong bụng”, hiểu nhau đến chân tơ kẻ tóc nhưng ở cấp độ CLB lại là một câu chuyện hoàn toàn khác khi mà chiến thuật trên sa bàn có sự lệch pha. Người ta đang đánh giá Kiatisak cao hơn Hoàng Văn Phúc trong cuộc đấu trí trên sa bàn. Đúng vậy, nhà cầm quân người Thái đang có đủ vận hội trong tay nhưng để đánh bại người đồng nghiệp thì cần phải chờ những cú ra đòn cao tay ấn. 

Nói như vậy để thấy, bản năng của các cầu thủ  sẽ một phần quyết định sự thành bại của trận đấu. Cái bản năng ấy sẽ khiến trận chiến trên sân Pleiku trở thành màn đối đầu “siêu kinh điển” của mùa giải. Hay nói ví von, cuộc thượng đỉnh giữa HAGL và Hà Nội FC chẳng khác gì một buổi tiệc thượng hạng, chỉ còn chờ bật Champagne nữa thôi, cuộc thưởng lãm sẽ bắt đầu.

BONGDAPLUS DỰ ĐOÁN HAGL VS HÀ NỘI: 3-2

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN HAGL VS HÀ NỘI

HAGL: Tuấn Linh; Văn Thanh, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Memovic, Hồng Duy, Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương, Công Phượng, Brandao.

Hà Nội FC: Tấn Trường; Văn Kiên, Thành Chung, Đình Trọng, Văn Xuân, Quang Hải, Moses, Tấn Tài, Văn Đại, Văn Quyết, Geovane.

KẾT QUẢ ĐỐI ĐẦU HAGL VS HÀ NỘI GẦN ĐÂY

THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY CỦA HAGL

THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY CỦA HÀ NỘI FC

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x