Tổng quan trước vòng 6 V.League: Ngày trở về...

Đỗ Tuấn
16:56 ngày 07-07-2022
Thật tình cờ khi vòng 6 có rất nhiều cuộc hội ngộ giữa những người quen cũ. Ở đấy, ngày trở về của những người cũ khi đối đầu với chính đội bóng quê hương, hoặc với những học trò cũ từng gắn bó luôn mang lại cảm xúc rất đặc biệt khi có cả niềm vui, những nỗi buồn cùng sự khó nghĩ…
Tổng quan trước vòng 6: Ngày trở về...

Nói đâu xa, trận đấu sớm nhất vòng 6 giữa SLNA và TP.HCM đã có một sự trở về ngoài mong đợi như thế. Ở đấy, chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cùng một dàn cầu thủ xuất thân từ xứ Nghệ như Ngô Hoàng Thịnh, Sầm Ngọc Đức, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Văn Cường… sẽ trở về quê nhà đối đầu đội bóng cũ SLNA. 

Cuộc hội ngộ giữa những cố nhân sẽ rất vui, bởi những thành viên của ban huấn luyện SLNA như Huy Hoàng, Văn Quyến, Như Thuật đều xem Hữu Thắng là “đại ca”, một anh lớn đúng nghĩa của họ. Trong lúc các cầu thủ Hoàng Thịnh, Ngọc Đức, Tuấn Tài cũng mừng mừng tủi tủi khi hội ngộ những đồng đội cũ.

Thế nhưng sau niềm vui, người ta lại thấy có chút ngậm ngùi, bởi vì nhiều lý do mà những người con xứ Nghệ đã phải tha hương, nay khi quay về đối đầu đội bóng quê nhà nên bất giác có chút đắng chát. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Thắng và các thành viên của xứ Nghệ trong đội bóng TP.HCM trở về nhà, nhưng nói như hậu vệ Ngọc Đức: “Dẫu biết rằng cầu thủ chuyên nghiệp là không để tình cảm lấn át công việc, nhưng thật sự lần nào trở về gặp đội bóng quê hương SLNA, trong lòng chúng tôi đều có những cảm xúc rất đặc biệt, khó tả”.

Sau vòng 5, khoảng cách giữa SLNA với TP.HCM chỉ là 1 điểm (7 so với 6), nên cuộc đua tranh giữa 2 đội trong cuộc đối đầu này càng thêm phần quyết liệt. Ở đó, những tình cảm có lẽ đành chỉ dành cho nhau sau trận đấu.

Sầm Ngọc Đức (áo đỏ) sẽ đối đầu đội bóng cũ SLNA trong màu áo TP.HCM  Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Ngược vào sân Thống Nhất cũng có một cuộc hội ngộ như thế, khi HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ đối đầu cùng những học trò cũ ở Sài Gòn FC, trong lúc các cầu thủ như Đình Trọng, Văn Thuận, Văn Thành, Xuân Nam của Bình Định sẽ gặp lại những người đồng đội một thời. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này cũng khiến đôi bên có chút bẽ bàng. Nói thế, bởi chủ nhà Sài Gòn FC sau sự ra đi của HLV Nguyễn Đức Thắng giờ cũng đã “phai nhạt” và đang đứng chót bảng xếp hạng V.League 2022.

Trong khi đó, Bình Định của HLV Nguyễn Đức Thắng không còn là tân binh hạng xoàng ở V.League khi họ có sự đầu tư lực lượng dữ dội tại mùa giải năm nay và đang là một trong  những ứng viên ở cuộc đua vô địch. Cuộc chiến giữa đỉnh và đáy có lẽ càng khiến lần hội ngộ này giữa họ thêm khó nghĩ.

Cuối cùng, không thể không nhắc tới lần trở về sân Hàng Đẫy của HLV Chu Đình Nghiêm bên phía CLB Hải Phòng. Từ khi nắm đội bóng đất Cảng hồi đầu mùa giải 2022, đây là lần đầu HLV họ Chu quay về đối đầu những học trò cũ ở Hà Nội FC. Thật sự, tình cảm của HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò ở Hà Nội FC vẫn đong đầy. Thậm chí, các cầu thủ của Hà Nội FC luôn dành cho người thầy của họ những tình cảm rất đặc biệt và HLV Chu Đình Nghiêm cũng thế. Tuy nhiên, HLV họ Chu chắc chắn vẫn buồn khi bị lãnh đạo Hà Nội FC sa thải và ông muốn chứng minh cho họ thấy đó là một sai lầm.

Đội bóng đất Cảng của HLV Chu Đình Nghiêm đang đứng đầu BXH với 5 trận liền bất bại (3 trận thắng) sẽ so đọ với Hà Nội FC đang tạm xếp thứ 3. Cuộc cạnh tranh vì thế càng thêm khốc liệt.

Những cuộc trở về luôn có nhiều màu sắc của cảm xúc, nhưng thực tế kết quả trên sân mới là câu trả lời xác đáng nhất.

Ngoại binh chiếm ưu thế ở khâu ghi bàn
Sau 5 vòng đấu của V.League 2022, các ngoại binh vẫn đang chiếm ưu thế trong việc ghi bàn ở các đội bóng. Dẫn đầu trong số này là tiền đạo Rimario của CLB Hải Phòng với 4 bàn thắng. Việc chân sút này ghi nhiều bàn thắng nhất sau 5 vòng đấu và đang giúp đội bóng đất Cảng đứng đầu BXH thực tế không khiến nhiều người ngạc nhiên. Xếp sau Rimario là chân sút Geovane của Viettel với 3 bàn thắng. Tiếp theo hiện có 10 cầu thủ ghi 2 bàn, trong đó có đến 5 cầu thủ ngoại và 1 ngoại binh nhập tịch là Đỗ Merlo (Sài Gòn FC). Ngoài ra, chỉ có 4 cầu thủ nội là Công Phượng (HAGL), Tiến Linh (B.Bình Dương), Văn Thắng (Thanh Hoá), Việt Hưng (Hải Phòng) nằm trong danh sách những người ghi 2 bàn.

Rimario (phải) đã có  4 bàn thắng cho  Hải Phòng ở mùa này

Gây ngạc nhiên nhất là B.Bình Dương, đội bóng đang đứng nhì BXH, nhưng ngoại binh của họ chưa ghi được bàn nào. Một CLB khác là TP.HCM nếu tính về ngoại binh vẫn chưa có người ghi bàn, trong lúc cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson đã có 1 pha lập công.

HAGL bán vé trực tuyến
Tiếp bước Hà Nội FC, SLNA, TP.HCM và HAGL là những CLB tiếp theo mở bán vé theo hình thức trực tuyến. Vé sẽ được bán trên ứng dụng của bên thứ ba. Điều này giúp người hâm mộ dễ dàng mua vé xem HAGL thi đấu. Những cổ động viên ở xa cũng nhanh chóng tiếp cận. Ngoài ra vé xem HAGL thi đấu cũng được bán trực tiếp tại sân. Hiện tại, vé bán ở sân Pleiku có các mệnh giá 20.000 đồng (khán đài C), 40.000 đồng (D), 50.000 đồng (B), 60.000 đồng (A2 và A3), 80.000 đồng (A1) mỗi vé.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x