Văn Quyến hạnh phúc với mức lương khiêm tốn của trợ lý HLV

Vy Cầm
09:44 ngày 01-10-2020
Chỉ với vài ba triệu tiền lương cộng vài triệu tiền phụ cấp nhưng trợ lý Phạm Văn Quyến chẳng hề kêu ca. Thậm chí anh còn hạnh phúc bởi sống lại với niềm đam mê sân cỏ. 
Văn Quyến hạnh phúc với mức lương khiêm tốn của trợ lý HLV

Ở tuổi 36, bóng đá cho Văn Quyến thêm một cơ hội được làm lại cuộc đời. Từ một “cậu bé vàng” lầm đường lỡ bước, đánh mất phong độ để rồi treo giày trong tủi hổ, Văn Quyến đang có một khởi đầu mát tay khi làm trợ lý cho các đội trẻ SLNA. Trong 3 năm đầu làm thầy, Văn Quyến giành 3 chức vô địch cùng U11, U15 và U17 SLNA. Dù chỉ là trong vai trò trợ lý nhưng tầm ảnh hưởng của Quyến “béo” đối với các cầu thủ nhí là rất lớn. 

Có khởi đầu thuận lợi là vậy nhưng người hâm mộ rất bất ngờ với mức lương khiêm tốn của Văn Quyến khi làm trợ lý của SLNA. Theo ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành của SLNA chi sẻ với báo giới: “Đồng lương HLV ở SLNA không cao, ba cọc ba đồng. Vài ba triệu tiền lương cộng với vài triệu tiền phụ cấp. Nhưng Quyến chẳng kêu ca bao giờ, vẫn cứ ra sân đều đặn. Có thể vợ Quyến làm kinh doanh hỗ trợ cho Quyến”. 

Thực tế, với danh tiếng từng xây dựng được khi còn là cầu thủ, cộng thêm sự quan tâm rất lớn nơi người hâm mộ, Văn Quyến vẫn nhận được những bản hợp đồng có giá trị cao để làm gương mặt đại diện. Nhưng với Văn Quyến lúc này, được trở lại bóng đá mới là một niềm vui mà nhiều tiền cũng chưa chắc đã mua lại nổi. Từng lỡ bước với bóng đá vì đồng tiền, một người như Văn Quyến càng trân quý hơn những gì mà bóng đá mang đến và tạo điều kiện cho anh làm lại cuộc đời. 

“Tôi may mắn nằm trong thành phần Ban huấn luyện. Việc của tôi là tạo ra động lực cho các em cầu thủ khi tập luyện lẫn thi đấu. Khi cầu thủ nỗ lực, cố gắng thì đó chính là niềm vui cho mình, Văn Quyến chia sẻ với Bongdaplus. “Nguyện vọng của tôi là có thể truyền lại tư chất của bản thân, những kinh nghiệm khi còn là cầu thủ cho các gương mặt trẻ của SLNA hiện tại. Trước mắt là giúp họ hướng tới đội 1 của SLNA và cao hơn nữa là đội tuyển Việt Nam”. 

Văn Quyến: Làm HLV mệt hơn cầu thủ
 

XEM THÊM

Cựu tiền đạo Phạm Văn Quyến tròn 36 tuổi: Khi bình lặng là hạnh phúc

'Gõ đầu trẻ mát tay', Văn Quyến đã sẵn sàng bước ra sân khấu lớn

Văn Quyến cùng SLNA lập kỷ lục vô địch U17 Quốc gia

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x