Iceland sẽ tái hiện màn ăn mừng kiểu Viking?

TIỂU LÝ
Từ 08:58 ngày 07-06-2018
Sau khi gây ấn tượng mạnh ở VCK EURO 2016, Iceland lại thi đấu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2018. Có lý do để tin rằng, với sự tự tin và tinh thần quả cảm, những chiến binh Viking của HLV Hallgrimsson sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ trên đất Nga mùa Hè này.
Ở VCK EURO 2016, đội bóng đến từ quốc gia hơn 300 nghìn dân đã gây ấn tượng cực mạnh. Ngay ở lần đầu tiên tham dự một giải đấu tầm cỡ, dù rơi vào bảng đấu có những đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha, Áo, Hungary, Iceland vẫn xuất sắc giành vé đi tiếp. Thậm chí, họ đã vào đến tận vòng tứ kết trước khi bị khuất phục bởi chủ nhà Pháp.

Trong suốt hành trình trên đất Pháp, Iceland luôn thể hiện hình ảnh của một đội bóng “bé hạt tiêu”. Họ là một tập thể gần như không hề biết sợ hãi, cũng chẳng bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Những tràng vỗ tay cổ vũ kiểu Viking của người Icerland đã trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả những người yêu bóng đá trên khắp hành tinh. Đến mức ở trận bán kết EURO 2016, sau khi đánh bại Đức, các cầu thủ chủ nhà Pháp cũng đã xếp hàng vỗ tay ăn mừng theo phong cách của người Iceland.


Ở vòng loại World Cup 2018, Iceland tiếp tục được truyền cảm hứng từ CĐV nhà bằng những tràng pháo tay cổ vũ theo kiểu Viking. Họ đã xuất sắc kết thúc vòng loại ở ngôi đầu bảng I, xếp trên cả những đối thủ đáng gờm như Croatia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là lý do khiến Iceland tiếp tục được các chuyên gia dự đoán sẽ là “ngựa ô” tại VCK World Cup 2018.

Ở vòng bảng World Cup 2018, Iceland rơi vào bảng D “tử thần”. Họ được đánh giá là yếu thế nhất khi ở cùng bảng với Argentina, Croatia và Nigeria. Tuy nhiên, chẳng ai đánh thuế giấc mơ. Những người yêu bóng đá Iceland vẫn có quyền hy vọng vào một câu chuyện cổ tích với thầy trò HLV Heimir Hallgrimsson, giống như những gì họ đã từng làm được ở EURO 2016.

Cầu thủ và CĐV Iceland ăn mừng kiểu chiến binh Viking sau chiến thắng

Giải đấu trên đất Nga năm nay cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Iceland được góp mặt ở một kỳ World Cup. Họ thậm chí là quốc gia có dân số ít nhất từng tham dự một VCK World Cup. Nhưng các học trò của ông Hallgrimsson chắc chắn sẽ không bị bỡ ngỡ, choáng ngợp. Họ đã được tôi luyện và trở nên đầy bản lĩnh qua những kinh nghiệm có được từ VCK EURO 2016 cũng như vòng đấu loại World Cup 2018. 

Những ngôi sao trong đội hình của Iceland như Kolbeinn Sigthorsson, Gylfi Sigurdsson hay Alfred Finnbogason… hoàn toàn có thể khiến các đối thủ của họ phải ôm hận, nếu tiếp tục chiến đấu với tinh thần của những chiến binh Viking thiện chiến. Nói như cách nói của một thành viên trong ban huấn luyện đội bóng này, những cầu thủ trong tay HLV Hallgrimsson hiện nay chính là “thế hệ vàng” của bóng đá Iceland.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x