5 thủ môn xuất sắc nhất lịch sử World Cup

Quang Minh
Từ 15:55 ngày 05-06-2018
Lịch sử World Cup chứng kiến rất nhiều những thủ thành xuất sắc và Iker Casillas, Dino Zoff, Gordon Banks, Lev Yashin hay Gigi Buffon là một trong số đó.
Iker Casillas (ĐT Tây Ban Nha)


Tai nạn đáng tiếc của thủ môn Cañizares trước thềm World Cup 2002 vô tình đã tạo điều kiện cho Casillas có cơ hội bắt chính và kể từ đó anh trở thành thủ môn số 1 trong khung khung gỗ ĐT Tây Ban Nha. Casillas đã bắt chính trong cả 4 kỳ World Cup (2002, 2006, 2010, 2014). Tại World Cup 2010, khi Tây Ban Nha đăng quang, Casillas góp công rất lớn, với việc giữ sạch lưới tới 5 trận. Cá nhân Casillas cũng giˠnh giải Găng tay vàng.

Dino Zoff (ĐT Italia)


Thủ môn huyền thoại Dino Zoff cùng ĐT Italia tham dự 4 kỳ World Cup (1974, 1978, 1980, 1982) và lên ngôi vô địch tại World Cup 1982, thời điểm đã bước sang tuổi 40. Với việc giữ sạch lưới 5 trận, Dino Zoff cũng giành luôn danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải. Ông cũng là người đang giữ kỷ lục thủ môn giữ sạch lưới lâu nhất ở ĐTQG (1.142 phút, giai đoạn từ 1972-1974).

Gordon Banks (ĐT Anh)


Gondon Banks chính là điểm tựa giúp ĐT Anh giành chức vô địch World Cup năm 1966, chức vô địch duy nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Người Anh ví thủ thành huyền thoại này là "thánh" và ở nhiều cuộc bầu chọn, ông luôn nhận được nhiều lá phiếu nhất cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá xứ sương mù. Trong cuộc bầu chọn thủ môn xuất sắc nhất thế kỷ của IFFHS, Gordon Banks về ở vị trí thứ 2 (sau Lev Yashin).

Lev Yashin (ĐT Liên Xô)


Lev Yashin có vinh dự được góp mặt trong 3 kỳ World Cup liên tiếp từ 1958 đến 1966. Sự xuất sắc của Yashin giúp một ĐT Liên Xô không được đánh giá quá cao vào tới tứ kết World Cup 1958, 1962. Tới World Cup 1966, ông cùng các đồng đội giành vị trí thứ 4 chung cuộc, xóa dớp dừng chân ở tứ kết. Tới World Cup 1970, "nhện đen" cũng góp mặt cùng ĐTQG, nhưng trên vai trò trợ lý HLV và một lần nữa, ĐT Liên Xô lại dừng chân ở tứ kết. Dù không thể giành chức vô địch World Cup nhưng Yashin vẫn được chọn là thủ thành vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu này. Thậm chí, tới nay, FIFA đã lấy tên ông để trao cho giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất World Cup.

Gigi Buffon (ĐT Italia)


Chấn thương của thủ môn Angelo Peruzzi trước thềm World Cup 1998 đã giúp Gigi Buffon có cơ hội tham dự, thời điểm anh mới 19 tuổi. Nhưng tại mùa hè nước Pháp, Buffon chỉ bắt dự bị cho đàn anh Gianluca Pagliuca. Phải tới World Cup 2002, Buffon mới trở thành người gác đền số 1 của ĐT Italia. Kể từ đó, Buffon tham dự thêm World Cup 2006, 2010 và 2014. Thành tích cao nhất mà Buffon giành được là cùng đoàn quân áo thiên thanh đăng quang tại World Cup 2006 trên đất Đức, cá nhân anh giành danh hiệu Yashin (thủ môn xuất sắc nhất giải).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x