Chỉ cần 1 điểm trước Campuchia là Việt Nam giành vé vào bán kết. Lịch sử đối đầu trước đội bóng láng giềng toàn thắng nên giới mộ điệu tin chắc rằng, 3 điểm sẽ thuộc về đoàn quân ông Kim Sang Sik. Dù vậy, bóng đá không phải là phép cộng hay suy luận logic nên vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải thận trọng là điều hiển nhiên.
Đó xem ra là lý do đưa ông Kim đi đến quyết định sử dụng những cầu thủ đã ghi lại dấu ấn đậm nét trong 3 trận đấu qua và cũng được coi là trụ cột của Việt Nam. So với trận gặp Indonesia, Việt Nam chỉ thay đổi một vị trí duy nhất là Quang Hải đá chính thay Tài Lộc. Ở 2 vị trí tiền vệ trung tâm, Thành Long và Hoàng Đức cũng có mặt ở đội hình xuất phát. Việc có đến 3 cầu thủ đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm ở đội hình chính nên HLV Kim Sang đã có những tính toán để bố trí cho phù hợp với sơ đồ 3-4-3 mà ông đang xây dựng.
Theo đó, Quang Hải rất có thể sẽ đảm nhiệm vai trò tiền đạo cánh. Trong lúc đó, Hoàng Đức và Thành Long sẽ đá ở giữa sân. Cả 2 đã tạo nên bộ đôi hoạt động rất hiệu quả trong chiến thắng ấn tượng trước Indonesia. Song hành cùng Quang Hải ở tuyến đầu sẽ là Đình Bắc và Hai Long để tạo nên 3 mũi giáp công cho Việt Nam.
Hai cầu thủ chạy cánh vẫn sẽ là Văn Vĩ và Tiến Anh. Trong lúc đó, bộ ba hậu vệ gồm Xuân Mạnh ở vị trí trung vệ lệch trái, Việt Anh đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch phải còn Thành Trung đá chính giữa. Thủ môn vẫn là Lê Giang.























