
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía Tây Hà Nội – nơi sân Mỹ Đình tọa lạc – có xác suất xuất hiện mưa khá cao, nhiệt độ dao động khoảng 27-28 độ C cùng độ ẩm lớn. Dù chưa thể khẳng định mưa sẽ xuất hiện đúng thời điểm bóng lăn, cả hai đội đều phải chuẩn bị cho kịch bản thi đấu trên mặt sân trơn và tốc độ bóng thay đổi đáng kể.
Mưa cũng xuất hiện ngay trước thời điểm trận đấu giữa Việt Nam và Singapore cách đây 1 tuần. Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến lối chơi và kết quả cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Chung cuộc, Xuân Son cùng các đồng đội hoà 0-0 đáng tiếc trước đại diện quốc đảo sư tử.
Hiện tại, HLV Kim Sang Sik chủ trương xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, triển khai những pha phối hợp ngắn với tốc độ cao để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Trong điều kiện mặt sân ướt, khả năng xử lý bóng một chạm, xoay trở trong phạm vi hẹp hay những đường chuyền ngắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Không chỉ hàng tiền vệ, các hậu vệ cũng phải đặc biệt thận trọng. Những tình huống trả bóng về hay chuyền ngang ở phần sân nhà luôn tiềm ẩn rủi ro khi bóng có thể đi nhanh hơn hoặc đổi hướng sau khi tiếp đất. Chỉ một pha trượt chân hoặc xử lý lỗi cũng đủ tạo cơ hội cho Campuchia phản công.
Về phía Campuchia, điều kiện thời tiết được đánh giá phù hợp hơn với lối chơi phòng ngự phản công mà HLV Koji Gyotoku đã chuẩn bị. Đội khách nhiều khả năng sẽ tiếp tục lùi sâu, chờ thời cơ từ những tình huống chuyển trạng thái hoặc các đường bóng dài khi mặt sân khiến nhịp triển khai của Việt Nam chậm lại.
Sau ba lượt trận, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm, ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới. Một chiến thắng trước Campuchia không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giữ vững ngôi đầu mà còn giành lợi thế được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà.























