Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong: 'Khó nhưng vẫn thấy hy vọng'

ĐỨC NGUYỄN (ghi)
09:04 ngày 24-01-2019
“Trước giải, có ai tin là chúng ta có mặt ở vòng tứ kết Asian Cup 2019 không? Tôi nghĩ, phải đến khi trận đấu với Jordan kết thúc, nhiều người mới tin điều đó. Bây giờ với ĐT Việt Nam, những điều không thể sẽ được biến thành có thể”, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong cho biết trong cuộc trao đổi với báo Bóng đá.
Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong: 'Khó nhưng vẫn thấy hy vọng'

“Cần phải thẳng thắn rằng, gặp Nhật Bản là điều chẳng ai muốn. 11 cầu thủ đá chính của Nhật Bản đều đang chơi bóng ở châu Âu, nên nếu gọi họ là “Đội bóng những ngôi sao châu Á” cũng chẳng quá chút nào. Nhìn cách họ đá vô cùng đủng đỉnh và lạnh lùng. Nhiều người chỉ trích Nhật Bản chơi phòng ngự tiêu cực. Tôi thì không nghĩ vậy, càng không tin Nhật Bản sẽ phòng ngự trước Việt Nam.

HLV Moriyasu Hajime sẽ cho các học trò chơi tấn công và đấy được xem là cơ hội của ĐT Việt Nam. Ông Park Hang Seo là bậc thầy trong phòng ngự. Đá với đội hình thấp ở 1/3 phần sân nhà là thứ “đặc sản” để ĐT Việt Nam trị các ông lớn. Chúng ta cần giảm thiểu những tình huống cố định gần khung thành hay phạt góc, bởi người Nhật rất giỏi tận dụng cơ hội. 

Tôi cảm thấy khâu phòng ngự của Việt Nam đang ổn. Vấn đề quan tâm nhất là chuyển từ trạng thái phòng ngự sang phản công như thế nào? Nhìn từ trận đấu với Jordan, tôi nghĩ miếng đánh của Việt Nam vẫn chủ yếu ở biên với sự cơ động của Trọng Hoàng và Văn Hậu. 

Tôi nghĩ, ông Park sẽ cho học trò tấn công ở biên phải nhiều hơn. Nguyên do, đây là vị trí được xem là yếu của Nhật Bản khi Hiroki Sakai bị chấn thương. Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng và cả Văn Hậu sẽ tập kích bên hàng lang phải. Chúng ta sẽ có cơ hội khoan phá và có thể mang về những tình huống cố định.

Đá với Nhật Bản vô cùng khó, nhưng vẫn có hy vọng. Và hy vọng ấy bắt nguồn từ tinh thần thép mà ông Park thổi vào các học trò. Hy vọng đến từ bản lĩnh chuyên môn không biết e ngại các đội bóng lớn. Tôi tin đây là trận đấu sòng phẳng của ĐT Việt Nam và biết đâu họ sẽ tiếp tục tạo nên câu chuyện cổ tích tại UAE”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x