HLV Hoàng Anh Tuấn tin 1 cầu thủ ĐT Việt Nam thay đổi ở Asian Cup sau sai lầm tuổi trẻ

Trí Công Trí Công
12:01 ngày 14-01-2024
HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng Văn Trường sẽ có thay đổi tích cực khi được trao cơ hội tại VCK Asian Cup 2023. 4 tháng trước đó, nông nổi tuổi trẻ đã khiến Văn Trường mất điểm nghiêm trọng tại cấp độ các ĐTQG.

Tin vào nguồn lực trẻ

So với Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam thay đổi tới 80% lực lượng. Nhiều gương mặt trong số này từ 23 tuổi trở xuống. Có thể kể đến như thủ môn Nguyễn Văn Việt (21 tuổi); hậu vệ Võ Minh Trọng (22 tuổi), Giáp Tuấn Dương (21 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (23 tuổi), Phan Tuấn Tài (23 tuổi); các tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (20 tuổi), Nguyễn Hai Long (23 tuổi), Khuất Văn Khang (20 tuổi) hay 2 tiền đạo Nguyễn Văn Trường (20 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (22 tuổi).

Đấy cũng là lý do vì sao ĐT Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ thứ 4 tại VCK Asian Cup 2023. Chia sẻ về “dòng máu trẻ” tại ĐT Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn – người dẫn dắt đội Olympic Việt Nam tại ASIAD 2022, U20 Việt Nam tại VCK U20 châu Á hay cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á năm ngoái hồ hởi: “Tôi nghĩ cầu thủ trẻ rất cần thiết cho ĐT Việt Nam. Điều đó không chỉ tốt ngay trong thời điểm hiện tại mà ở những năm kế tiếp. Bởi đây sẽ là lực lượng kế cận cho tương lai. Các cầu thủ trẻ cần trải nghiệm thực tế để trưởng thành hơn. Hiện tại, trong danh sách đăng ký thi đấu Asian Cup lần này có nhiều cầu thủ trẻ ở giai đoạn 20 - 23 tuổi. Đây là điều hết sức đúng đắn, phù hợp với định hướng của LĐBĐ Việt Nam”.

Cầu thủ trẻ được HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng sẽ trưởng thành tại VCK Asian Cup 2023

Ông Hoàng Anh Tuấn phân tích thêm: “Sau những cấp độ trẻ Đông Nam Á, Olympic, Asiad, mục tiêu cuối cùng là lực lượng của ĐT Việt Nam. Các cầu thủ trẻ hay những gương mặt có kinh nghiệm sở hữu ưu điểm đặc trưng. Điều chúng ta cần là hoàn thiện làm sao trong những năm tiếp theo, Việt Nam có lực lượng kế cận tốt. Tôi tin rằng trong danh sách lần này, các cầu thủ trẻ đều xứng đáng tham dự VCK Asian Cup 2023”.

Chờ đợi 1 cầu thủ đứng dậy sau sai lầm

Xoay quanh trường hợp tiền vệ Nguyễn Văn Trường, cầu thủ đã có hành vi không đúng mực ở VCK U23 Đông Nam Á 2022, dẫn tới không được gọi lên các ĐT Việt Nam một thời gian dài, trước khi HLV Troussier tin dùng ở Asian Cup, ông Hoàng Anh Tuấn nói: “Cầu thủ trẻ cũng có những vấn đề của riêng họ. Nếu muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, họ cũng phải trải qua những vấp ngã. Giống như trong vấn đề chuyên môn, sau những sai số, chúng ta sẽ đúc rút được nhiều hơn. Tôi nghĩ đó cũng là 1 vấn đề mà Văn Trường đã trải qua và vượt qua. Tôi tin Văn Trường sẽ có thay đổi tích cực. Còn tích cực ra sao thì chúng ta cần chờ cậu ấy thể hiện hay được trao cơ hội ra sân thi đấu cho ĐT Việt Nam tại Asian Cup”.

Quay trở lại thời điểm đó, ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Philippines tại giải U23 Đông Nam Á, Văn Trường đã gây gổ với đối thủ trên sân. Phút 82, cầu thủ Justin Frias bên phía U23 Philippines tranh bóng từ phía sau khiến Văn Trường ngã xuống sân. Sau khi đứng dậy, tiền vệ bên phía U23 Việt Nam nổi nóng, to tiếng, tiến về đối phương.

Văn Trường đứng dậy sau sai lầm

Một cầu thủ Philippines khác và trung vệ Lương Duy Cương nhanh chóng ập tới can ngăn.  Dù vậy, cả hai vẫn không thể dập tắt cơn nóng giận của Văn Trường. Ngay cả khi HLV thủ môn Trần Đức Cường lao vào sân, kéo cậu học trò ra khỏi đám đông, Văn Trường vẫn có hành động khiêu khích về phía Justin Frias.

Trong tình huống này, nếu các trọng tài có góc quan sát tốt hoặc có công nghệ VAR, khả năng cao Văn Trường sẽ bị phát hiện pha trả đũa, đạp gầm giày vào đối phương. Khi đó án phạt sẽ không chỉ là thẻ vàng. Cái đầu nóng của Văn Trường không hạ hỏa cho đến những phút bù giờ. Trong một pha tranh chấp đơn giản, Văn Trường lại gây hấn với Justin Frias.

Chứng kiến hai hành động của Văn Trường, HLV Hoàng Anh Tuấn đứng ngồi không yên ngoài đường biên. Đỉnh điểm, ông Tuấn đã có những quát tháo hướng vào sân. “Tôi nói với trọng tài muốn thay cậu ấy ra ngay. Tôi không hài lòng, tôi muốn các cầu thủ chơi bóng thực sự. Bóng đá là đá bóng chứ không phải đánh nhau”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x