Bàn thắng
Philippines: Jefferson David Tabinas (47’), Bjorn Kristensen (70’), Gayoso (90+1’).
Timor Leste: Pedro Rangel (45’)
Ở lượt đi, Philippines giành chiến thắng rất dễ dàng trước Timor Leste nên giới chuyên môn đều tin rằng, họ sẽ tiếp tục thắng dễ ở lượt về khi thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, Timor Leste đã thay đổi đáng kể. Đội khách nhập cuộc với sự tập trung cao độ, chơi chắc chắn, có tính kỷ luật cao khi bắt người chặt, không tạo nhiều khoảng trống cho Philippines khai thác.
Đó là lý do dù kiểm soát thế trận tốt trong 45 phút đầu tiên nhưng chủ nhà lại không thể xuyên thủng lưới đội khách. Các cơ hội ăn bàn mà Philippines tạo ra về phía cầu môn Timor Leste cũng không nhiều. Không những thế, khán giả Philippines còn nhận một gáo nước lạnh khi ở phút cuối cùng của hiệp 1, Pedro Rangel có pha xử lý bóng tốt trước hàng loạt hậu vệ chủ nhà trước khi tung cú sút đưa bóng vào góc xa khung thành, ghi bàn thắng dẫn điểm cho Timor Leste.
Tuy nhiên, Philippines nhanh chóng có bàn thắng dẫn điểm ngay phút thứ hai của hiệp 2 do công của Pedro Rangel. Bàn thắng giúp cho chủ nhà chơi thoải mái hơn. Phút 70, tiền đạo ghi 4 bàn thắng ở trận lượt đi vào lưới Timor Leste là Bjorn Kristensen tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Dù có thêm những cơ hội ăn bàn sau đó nhưng Philippines chỉ thêm 1 lần thành công bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 của Gayoso ở phút bù giờ,,
Cũng ở bảng này, Tajikistan đánh bại Maldives với tỷ số 2-0. Sau 4 trận đấu, Philippines và Tajikistan cùng có 10 điểm nhưng Philippines tiếp tục dẫn đầu do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.