
Đến thời điểm này, xuất hiện nhiều thông tin xung quanh án phạt của AFC với đội tuyển Malaysia, như sẽ xử thua ở 2 trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal do sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép. Nếu án phạt ấy được đưa ra, Malaysia chắc chắn sẽ bị loại khỏi Asian Cup 2027, và thầy trò HLV Kim Sang Sik đương nhiên sẽ giành vé để có mặt ở vòng chung kết. Tuy nhiên, đến thời điểm này án phạt vẫn chưa được công bố và ĐT Việt Nam vẫn phải tập trung cao nhất cho trận lượt về, với mục tiêu phải thắng.
Nói thế vì ở trận lượt đi, khi Malaysia sử dụng đến 7 ngoại binh nhập tịch trái phép, họ đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước thầy trò HLV Kim Sang Sik. Lần này ở lượt về, khi đối thủ không còn những ngoại binh “ngoài luồng”, các chàng trai bóng đá Việt Nam phải chứng tỏ cho thấy, không có các cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Malaysia chưa thể sánh được với bóng đá Việt Nam, nhất là khi cả hai thực chiến bằng toàn… cầu thủ bản địa.

Ngoài việc chứng tỏ thực lực và vị thế của hai nền bóng đá ở khu vực Đông Nam Á và châu lục, đây cũng là trận đấu vì màu cờ sắc áo, bởi các tuyển thủ Việt Nam muốn lấy lại hình ảnh của mình sau trận thua tê tái 0-4 ở lượt đi. Vì vậy, các học trò của HLV Kim Sang Sik đang quyết đòi món nợ ở trận lượt đi khi về sân nhà tiếp đối thủ.
Do mục tiêu phải thắng, nên những ngày qua, HLV Kim Sang Sik đang đi khắp các sân cỏ cả nước để tuyển quân cho trận lượt về gặp Malaysia vào ngày 31/3 tới. Ở đấy, rất nhiều cái tên là lọt vào tầm ngắm của nhà cầm quân người Hàn Quốc, trong đó có cả những cầu thủ đã nhập tịch trong thời gian qua như Xuân Son, Hoàng Hên… để ĐT Việt Nam có lực lượng tốt nhất trong trận lượt về này.
Cũng chính điều đó, nên trước khi tập trung cho trận đấu, tại ĐT Việt Nam đang có những cuộc cạnh tranh ngầm giữa các cầu thủ hòng đua tranh suất góp mặt ở cuộc so tài với Malaysia sắp tới. Phải nói thẳng, cho dù nếu AFC có xử thua Malaysia thì các tuyển thủ Việt Nam cũng vẫn sẽ nhập cuộc ở trận lượt về này với quyết tâm cao nhất. Đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu, mà còn là lời khẳng định vị thế và hình ảnh của bóng đá Việt Nam, đặc biệt nền tảng và sự chuẩn bị căn cơ mới chính là sức mạnh của một nền bóng đá chứ chẳng phải là cuộc chạy đua thành tích bằng mọi giá.












_m.jpg)
_m.jpg)











