Trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra ngày 4/3, hai đội tuyển Australia và Iran đã có những chia sẻ và trả lời truyền thông về sự chuẩn bị cho màn so tài diễn ra vào 16h ngày 5/3. Nữ cầu thủ Sara Didar cùng HLV trưởng Marziyeh Jafari tham dự buổi họp báo với tư cách đại diện cho đội tuyển nữ Iran. Khi được hỏi về tình hình tại Iran trong bối cảnh xung đột và những biến động đang xảy ra, cầu thủ này đã nghẹn ngào và không thể cầm được nước mắt, đồng thời thừa nhận cô rất lo lắng cho gia đình cũng như người thân ở quê nhà.

Theo chia sẻ của Didar, việc liên lạc với người thân hiện gặp nhiều khó khăn khi đường dây liên lạc đã bị cắt đứt. Điều này khiến các thành viên của đội tuyển luôn trong trạng thái bất an dù đang thi đấu ở nước ngoài “Tôi hy vọng rằng đất nước chúng tôi sẽ đón nhận những tin tốt trong tương lai, và tôi hy vọng rằng đất nước tôi sẽ tiếp tục đứng vững trước khó khăn”, Didar nói trong khi cố kiềm chế cảm xúc. Theo thông tin từ kênh ABC (Australia), Didar đã vội rời đi sau khi trả lời khiến buổi họp báo kết thúc sớm hơn dự kiến. Dù đội tuyển nữ Iran thu hút sự chú ý lớn tại Asian Cup 2026, song đa phần sự quan tâm ấy không xoay quanh vấn đề chuyên môn mà lại là tình hình chiến sự bất ổn tại quốc gia này trong bối cảnh các xung đột đang ngày càng gia tăng. Trước những câu hỏi nhạy cảm liên quan đến tình hình chính trị, ban tổ chức giải đấu cũng phải nhắc nhở truyền thông tập chung vào yếu tố chuyên môn của giải đấu.

Bên cạnh đó, HLV của Australia - Joe Montemurro cũng bày tỏ mong muốn đội tuyển nữ Iran sẽ nhận được sự tiếp đón chu đáo nhất khi tham dự giải. Trên thực tế, ban tổ chức cũng tăng cường các biện pháp an ninh nhằm bảo đảm an toàn cho đội tuyển Iran trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu.
Khoảnh khắc Didar bật khóc tại phòng họp báo đã khiến bầu không khí trở nên lặng đi và thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế.












_m.jpg)
_m.jpg)












