Vòng loại Asian Cup 2023: Tâm điểm các đội Đông Nam Á

NGỌC ANH
07:49 ngày 08-06-2022
Hôm nay, loạt trận đầu tiên ở 6 bảng đấu trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2023 sẽ diễn ra. Các đội bóng thuộc khu vực ĐNÁ sẽ xuất trận nhưng chưa chắc được đánh giá cao trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào VCK.
 Vòng loại Asian Cup 2023: Tâm điểm các đội Đông Nam Á

Việt Nam đã trở thành đội tuyển đầu tiên của ĐNÁ có được tấm vé trực tiếp dự VCK Asian Cup 2023. Đội trưởng Hùng Dũng cùng các đồng đội đã xuất sắc lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 nên được mặc định cùng 11 đội bóng khác có vé dự VCK châu lục vào năm sau.

Còn các đội còn lại sẽ phải thi đấu vòng loại. Vòng loại Asian Cup 2023 bao gồm 24 đội được chia làm 6 bảng và đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ có vé dự VCK. Tại vòng loại, khu vực ĐNÁ có đến 6 đội tham dự gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Myanmar và Philippines. 

Tại bảng C, ĐT Thái Lan sẽ có trận ra quân gặp Maldives. Đội bóng xứ Chùa vàng được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều nên nếu họ giành chiến thắng cũng không phải điều quá ngạc nhiên. Dù không có sự phục vụ của tiền vệ Chanathip bởi anh chưa bình phục chấn thương, nhưng những cầu thủ chất lượng còn lại của Thái Lan như bộ ba Kawin, Theerathon và Dangda vẫn đủ sức để kéo toàn đội.

Đặc biệt, ở bảng C, ngoài chủ nhà Uzbekistan được đánh giá cao thì Maldives và Sri Lanka đều chưa phải đối thủ xứng tầm của Thái Lan. Về cơ bản, khi gặp các đội yếu hơn, Thái Lan được dự đoán sẽ thắng dễ và “tiện chân” ghi nhiều bàn thắng để tạo nên cuộc đua giành ngôi nhất bảng với Uzbekistan.

Thái Lan được dự đoán sẽ vượt qua Maldives ở loạt trận chiều nay

Trong khi đó ở bảng F, Malaysia được dự đoán không dễ thở khi gặp các đối thủ Turkmenistan, Bahrain và Bangladesh. Trận mở màn hôm nay, Malaysia tiếp Turkmenistan và nếu không thắng thì cánh cửa đi tiếp với đại diện ĐNÁ sẽ rất hẹp, bởi Bahrain được dự đoán sẽ độc tôn ngôi nhất bảng. Thế nên, nếu giành chiến thắng trước Turkmenistan thì may ra Malaysia có “cửa” để cạnh tranh ngôi nhì bảng.

Những năm gần đây, bóng đá Malaysia liên tục có biến động, đặc biệt việc họ triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch ngoài 30 tuổi đã khiến các cầu thủ Malaysia “xịn” ít có cơ hội thể hiện. Cũng chính vì thế mà họ thất bại liên tiếp ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020.

Bây giờ, tham dự vòng loại Asian Cup 2023 được xem là cơ hội để nền bóng đá nước này lấy lại niềm tin nơi các CĐV nhà. Nếu không có được tấm vé dự VCK thì nhiều biến động “thượng tầng” của bóng đá Malaysia được dự đoán sẽ xảy ra.

Ở lượt trận vòng loại đầu tiên, một đội bóng khác của ĐNÁ là Indonesia (bảng A) được dự đoán khó tạo nên bất ngờ khi phải giáp mặt ĐT Kuwait. Bóng đá Indonesia cũng như Malaysia đã chìm trong nỗi thất vọng thời gian qua khi liên tục thất bại ở các đấu trường quốc tế lẫn SEA Games nên họ chỉ còn biết hy vọng vào vòng loại Asian Cup 2023 để gỡ gạc danh tiếng.

Nhưng việc phải gặp những đội bóng khó chịu là “quá sức” với họ. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi ở loạt trận đầu tiên, nhiều đại diện của ĐNÁ sẽ không có trọn vẹn niềm vui.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x