
Ngày 2/10, các VĐV Thái Lan giành thêm 3 HCV, nâng tổng số HCV của đoàn lên 15, cùng 11 HCB và 17 HCĐ. Thành tích này giúp Thái Lan đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp, đồng thời vượt qua kỷ lục 14 HCV tại ASIAD Busan 2002, thành tích tốt nhất của thể thao Thái Lan khi dự một kỳ ASIAD ở nước ngoài.
Trong số những tấm HCV mới nhất có chiến thắng của Nattanicha Jongprongklang, tay đấm mang biệt danh Focus, ở chung kết boxing nữ hạng 54kg. Võ sĩ Thái Lan đánh bại Pang Chol-mi của Triều Tiên với tỷ số 4-1, qua đó mang về HCV thứ 15 cho đoàn thể thao Thái Lan.
Trước đó, Thái Lan cũng có những thành công đáng chú ý ở các môn sailing và bóng chuyền bãi biển. Sophia Montgomery giành HCV nội dung ILCA 6 nữ, đưa số HCV của Thái Lan lên 13 trước khi đoàn tiếp tục có thêm những chiến thắng trong ngày.

Thành tích của Thái Lan càng đáng chú ý bởi đây là kỳ ASIAD thứ 20 và đoàn thể thao nước này đã tham dự đầy đủ các kỳ Đại hội trước đó. Thành tích tốt nhất trong lịch sử của Thái Lan vẫn là 24 HCV tại ASIAD 1998, khi họ được thi đấu trên sân nhà.
Tuy nhiên, cột mốc tại Aichi-Nagoya mang ý nghĩa khác bởi đây là thành tích cao nhất của Thái Lan khi thi đấu trên sân khách. Đáng chú ý, ASIAD 20 vẫn còn ngày thi đấu 3/10 và 4/10, vì vậy Thái Lan còn cơ hội tiếp tục nâng số HCV.
Thái Lan cũng có một trong những lực lượng nổi bật của khu vực Đông Nam Á tại kỳ đại hội năm nay. Điền kinh và teqball là những môn đóng góp nhiều HCV cho đoàn Thái Lan. Riêng teqball, các VĐV Thái Lan từng giành trọn 3 HCV tại Asian Beach Games 2026, cho thấy sự đầu tư và thế mạnh của quốc gia này ở môn thể thao mới.
Với 15 HCV sau ngày 2/10, Thái Lan đã chính thức vượt qua kỷ lục trên sân khách và đang hướng tới việc khép lại ASIAD 20 bằng một kỳ Đại hội thành công về số lượng HCV. Ở thời điểm cập nhật tối 2/10, Thái Lan đứng thứ 7, bằng số HCV với Iran nhưng xếp sau do kém về số HCB.






















