Theo dõi thông tin

Điền kinh Việt Nam, bao giờ mới thực sự vươn tầm châu lục?

Tại ASIAD 2026, điền kinh Việt Nam chỉ giành được 1 HCĐ. Nhưng nói thẳng, đó thực sự là một thất bại của điền kinh Việt Nam, khi “môn thể thao nữ hoàng” ngày càng tỏ ra kém sắc so với các nước trong khu vực.

    Các tuyển thủ giành HCĐ 4x400m hỗn hợp. Ảnh: Bùi Lượng

    Còn nhớ tại ASIAD 2010, điền kinh Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương tại Á vận hội với 3 HCB của Vũ Thị Hương (200m), Trương Thanh Hằng (800m và 1.500m) và 2 HCĐ của Vũ Thị Hương (100m), Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp), qua đó xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng điền kinh của Á vận hội.

    Thành tích năm ấy khiến chúng tôi - những người có mặt tại ASIAD năm ấy - cảm thấy rất vui, bởi những tấm huy chương mà đội điền kinh Việt Nam giành được đều ở những nội dung hàng đầu của môn thể thao nữ hoàng.

    Những Á vận hội sau đó, điền kinh Việt Nam đều có huy chương, nhưng đến ASIAD 2022, điền kinh Việt Nam đã trắng tay. Mãi đến kỳ đại hội lần này, chúng ta mới giành được một chiếc HCĐ. Với thành tích ấy, lẽ ra những người làm điền kinh có thể cảm thấy vui, nhưng phải nói thẳng, đây là một thất bại của điền kinh Việt Nam nếu nhìn vào thành tích của các nước Đông Nam Á tại Á vận hội lần này.

    Nguyễn Thị Oanh từng giành nhiều HCV SEA Games, nhưng 2 kỳ ASIAD trắng tay. Ảnh: Bùi Lượng

    Tại ASIAD 2026, Thái Lan đứng thứ 4 ở môn điền kinh với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Singapore xếp thứ 10 với 1 HCV, 1 HCB, trong khi Philippines đứng thứ 12 với 1 HCV, 2 HCĐ. Còn Việt Nam xếp thứ 18 với 1 HCĐ.

    Tuy nhiên, đừng quên tại SEA Games vừa diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái, Thái Lan đứng đầu môn điền kinh với 13 HCV, 13 HCB và 11 HCĐ. Trong khi đó, Việt Nam xếp thứ nhì với 12 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ.

    Đứng nhì Đông Nam Á ở SEA Games 2025, nhưng lại thua các nước trong khu vực tại Á vận hội, liệu những người làm điền kinh Việt Nam sẽ trả lời sao trước những thắc mắc của người hâm mộ?

    Tại ASIAD 2026, mục tiêu huy chương của điền kinh Việt Nam tập trung vào những nội dung tiếp sức như 4x100m nữ, 4x400m nữ, 4x400m nam, 4x400m hỗn hợp nam nữ, thậm chí còn tự tin đặt mục tiêu HCV. Tuy nhiên, với những người trong giới chuyên môn, đây là mục tiêu khó.

    Đội nữ tiếp sức 4x400m đã trắng tay dù được đánh giá cao. Ảnh: Bùi Lượng

    Vì như chính ông Dương Đức Thủy - cựu HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam - đã bày tỏ: “Trước khi đến ASIAD 2026, ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã mạnh dạn đặt chỉ tiêu có HCV, nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ là khó có khả năng, vì thực lực của chúng ta chưa đủ tầm. Điều khiến họ hy vọng là vì trong năm nay chúng ta đã từng vô địch châu Á ở nội dung 4x400m nữ và đã chạm mặt các VĐV hàng đầu châu Á ở rất nhiều giải trước rồi. Nhưng thực tế thi đấu đã trả lời rằng VĐV chúng ta chưa đủ khả năng”.

    Tại ASIAD 2026, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã khiến những người yêu thể thao Việt Nam cảm thấy phấn khích khi ngay ngày mở màn đã giành chiếc HCĐ ở nội dung 4x400m hỗn hợp. Nhưng sau đó, tất cả các nội dung khác đều tay trắng đến ngỡ ngàng.

    Trong khi đó, các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore đều có HCV. Đặc biệt, Thái Lan gây ấn tượng mạnh với tuyển thủ trẻ Puripol Boonson khi anh chạy 100m với thành tích 9”90, phá kỷ lục ASIAD và vươn lên thứ hai trong lịch sử châu Á. Sau đó, Puripol Boonson hoàn tất cú đúp bằng thành tích 19”88 ở nội dung 200m, cân bằng kỷ lục châu Á.

    Đội tiếp sức 4x400m nam đã không có huy chương ở ASIAD 2026. Ảnh: Bùi Lượng

    Về điều này, ông Dương Đức Thủy đã bày tỏ: “Từ xưa đến nay, SEA Games vẫn được các nước trong khu vực coi trọng, vì họ vẫn cử VĐV giỏi để tham dự, bởi đó là cơ hội để họ tập dượt cho các đại hội lớn hơn. Họ có chương trình, kế hoạch đào tạo bài bản, có mục tiêu, mục đích khác mình, có thể cao hơn mình và cách thức họ thực hiện cũng khác mình. Đó là lý do khi ra châu Á, thành tích của họ khác chúng ta.

    Trong lúc tại SEA Games, điền kinh Việt Nam giành HCV nhưng thành tích của chúng ta rất thấp. Chất lượng của tấm huy chương ấy thấp hơn nhiều so với chuẩn thi đấu ở ASIAD, vì thế chúng ta nên học hỏi đối thủ để cùng nhau tiến bộ”.

    16 năm kể từ khi có huy chương ở đấu trường ASIAD vào năm 2010, cứ ngỡ đó sẽ là tiền đề để điền kinh Việt Nam có thể dần thăng hoa ở đấu trường châu lục, qua đó từng bước tiến gần đến thành tích Olympic.

    Nỗi buồn của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

    Tuy nhiên, có vẻ như “phú quý giật lùi” khi thành tích của điền kinh Việt Nam đang ngày càng thụt lùi. Thế nên, câu nói của ông Dương Đức Thủy khiến chúng ta phải suy nghĩ: “Có vẻ như chúng ta ‘ngẩng cao đầu’ quá. Lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác, không chịu học hỏi các nước láng giềng, không cần đầu tư vào việc mời chuyên gia ngoại cho các nội dung cần độ khó cao. Chính tư duy ‘chúng ta làm được tất’ của những năm trước, giờ đang dần quay lại đã làm chúng ta trì trệ”.

    Câu hỏi điền kinh Việt Nam bao giờ mới thật sự vươn tầm châu lục có lẽ vẫn đang chờ những người làm điền kinh Việt Nam trả lời.

    Đỗ Tuấn • 37 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay