
Thái Lan giành 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, đứng thứ 7 toàn đoàn. Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng khi Thái Lan thiết lập kỷ lục về số HCV giành được tại một kỳ ASIAD trên sân khách. Kỷ lục trước đó của họ là 14 HCV tại Busan 2002.
Một trong những gương mặt nổi bật của thể thao Thái Lan là Puripol Boonson. VĐV điền kinh này giành HCV cả 100m và 200m nam, trong đó thành tích 19 giây 88 ở cự ly 200m ngang bằng kỷ lục châu Á.
Malaysia đứng thứ hai Đông Nam Á với 9 HCV và xếp hạng 11 toàn đoàn. Squash đóng góp đáng kể cho thành tích của Malaysia khi họ giành các HCV quan trọng ở nội dung đơn nam, đơn nữ và tiếp tục khẳng định vị thế mạnh của quốc gia này ở môn thể thao trên.
Tiếp theo là Indonesia và Philippines, lần lượt đứng trong nhóm 20 đoàn dẫn đầu. Indonesia giành 5 HCV, còn Philippines có 4 HCV theo bảng tổng sắp chính thức cập nhật ngày 3/10.
Trong khi đó Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 19 toàn đoàn. Ba HCV thuộc về karate kata đồng đội nữ và hai nội dung cầu mây nữ.
Đáng chú ý, Việt Nam có cùng số HCV với ASIAD 19 tại Hàng Châu. Điều này cho thấy thành tích ở đấu trường châu lục chưa có bước tiến rõ rệt về số lượng HCV, trong khi một số đối thủ Đông Nam Á đã có sự bứt phá.
Tuy nhiên, những tấm HCV của cầu mây vẫn là điểm sáng lớn. Đội nữ lần lượt vượt qua Philippines ở chung kết đôi nữ và đánh bại Thái Lan 2-1 ở chung kết nội dung 4 nữ. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam giành hai HCV cầu mây tại cùng một kỳ ASIAD.
Nhìn tổng thể, khoảng cách giữa Việt Nam và nhóm dẫn đầu Đông Nam Á vẫn đáng chú ý. Thái Lan với 18 HCV có số HCV gấp 6 lần Việt Nam, trong khi Malaysia cũng sở hữu số HCV gấp ba lần.
ASIAD 20 vì thế không chỉ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn đặt ra bài toán về chiến lược đầu tư, đào tạo và lựa chọn các môn trọng điểm cho thể thao Việt Nam trong chu kỳ hướng tới ASIAD tiếp theo.

_m.jpg)




_m.jpg)

















