
Tối qua (3/10) đã diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 giữa U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc tại sân Toyota. U23 Hàn Quốc đang là đương kim vô địch Á vận hội, trong lúc U23 Nhật Bản rất muốn giành HCV bóng đá nam trên sân nhà, nên cuộc so tài diễn ra rất hấp dẫn.
Với kết quả thắng 1-0, U23 Hàn Quốc đã giành HCV môn bóng đá nam lần thứ 4 liên tiếp - một kết quả rất ấn tượng, khi họ đứng đầu môn bóng đá nam từ ASIAD 2014 đến 2026. Đáng chú ý, trong hành trình giành 4 HCV liên tiếp, đội bóng xứ Kim chi đã ba lần đánh bại Nhật Bản trong trận chung kết, lần lượt vào các năm 2018, 2022 và 2026. Đây là HCV thứ 7 của bóng đá nam Hàn Quốc tại ASIAD, tiếp tục củng cố vị thế của đội tuyển này trong lịch sử môn bóng đá nam tại đại hội thể thao châu Á.

Trên cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam ASIAD 2026, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã tham dự trận chung kết và trao huy chương cho các thành viên U23 Hàn Quốc. Việc được AFC giao trọng trách điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 tiếp tục khẳng định uy tín và kinh nghiệm của Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam trong công tác tổ chức, điều hành các giải đấu bóng đá cấp châu lục. Trước đó, ông Trần Quốc Tuấn từng đảm nhiệm vai trò liên quan đến công tác điều hành bóng đá tại ASIAD 2014 và ASIAD 2022.
Tại Á vận hội 2026, U23 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U23 Hàn Quốc khi để thua 0-4 tại tứ kết. Dẫu dừng bước ở tứ kết, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn hoàn thành mục tiêu đặt ra là vượt qua vòng bảng, đồng thời ASIAD 2026 cũng là dịp để đội tuyển tiếp tục rà soát, thử nghiệm lực lượng, hướng tới những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.
























