
Tối ngày 8/10, Chính phủ Thái Lan tổ chức lễ trao thưởng cho đoàn thể thao nước này sau khi kết thúc Đại hội Thể thao châu Á 2026 tại Aichi–Nagoya, Nhật Bản. Tổng số tiền thưởng lên tới 236,6 triệu baht, tương đương 182 tỷ đồng.
Theo Bangkok Post, khoản thưởng được phân bổ từ Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia, dành cho các VĐV, HLLV và các hiệp hội thể thao có đóng góp vào thành tích chung của đoàn.
Cụ thể, các VĐV nhận tổng cộng 165,5 triệu baht, khoảng 127 tỷ đồng. Đội ngũ HLV được phân bổ 27,05 triệu baht, khoảng 20,8 tỷ đồng, trong khi các hiệp hội thể thao nhận 44,05 triệu baht, tương đương 40 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khoản tiền thưởng được chuyển trực tiếp đến tài khoản của những người đủ điều kiện nhận thưởng, nhằm ghi nhận thành tích và khích lệ các cá nhân, tập thể tiếp tục đóng góp cho thể thao Thái Lan.
Tại ASIAD 20, đoàn thể thao Thái Lan giành tổng cộng 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp toàn đoàn và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Tổng cộng 52 huy chương giúp thể thao Thái Lan khép lại đại hội với thành tích đáng chú ý.
Bên cạnh khoản thưởng chung, VĐV điền kinh Puripol Boonson cũng được nhận khoản thưởng đặc biệt 800.000 baht (616 triệu đồng), sau khi giành hai HCV và một HCB, đồng thời phá kỷ lục ASIAD ở nội dung 100m và 200m nam.
Việc trao thưởng là hoạt động nhằm tôn vinh những nỗ lực của VĐV và đội ngũ chuyên môn, đồng thời thể hiện chính sách khuyến khích thành tích thể thao của Thái Lan.
Với tổng kinh phí hơn 182 tỷ đồng, chương trình thưởng sau ASIAD 20 cho thấy quy mô đầu tư đáng kể của Thái Lan dành cho những người góp phần nâng cao vị thế thể thao quốc gia trên đấu trường châu lục.


















_m.jpg)




