Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2023, ngày 2/10: Chỉ có 1 HCĐ ở môn kurash

Hôm qua, đoàn Việt Nam chỉ có thêm 1 HCĐ ở môn kurash tại ASIAD 2023, nhưng võ sĩ Phương Quỳnh chỉ đánh 1 trận là giành HCĐ nên không ấn tượng. Hôm nay, Việt Nam chắc chắn có 1 HCĐ ở môn boxing và biết đâu sẽ bất ngờ ở canoeing…
Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2023, ngày 2/10: Chỉ có 1 HCĐ ở môn kurash

Môn kurash thi đấu ngày cuối vào hôm qua, Việt Nam tranh tài với 2 tuyển thủ Võ Thị Phương Quỳnh (87kg) và Bùi Minh Quân (90kg). Do ít VĐV nên cả hai tuyển thủ Việt Nam đều lọt thẳng vào tứ kết. Theo đó, võ sĩ Võ Thị Phương Quỳnh đã thắng Jahan (Turknenistan) 10-0 để vào bán kết và thua Zahan (Iran), nên nhận HCĐ. Đây cũng là huy chương duy nhất của đội tuyển kurash Việt Nam tại đại hội. Trong khi đó, nam võ sĩ Bùi Minh Tuân đã thua đối thủ Ishanmyrat (Turkmenistan) 0-5, nên đã dừng cuộc chơi. 

Chung kết hạng 59kg nữ môn cử tạ, Việt Nam có 2 tuyển thủ Hoàng Thị Duyên và Quàng Thị Tâm thi đấu. Đặc biệt, Hoàng Thị Duyên được xem là hy vọng khi từng giành HCV SEA Games và có mặt tại Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, ngay từ mức tạ khởi điểm 93kg của nội dung cử giật, Hoàng Thị Duyên đã nâng cả 3 lần đều không thành công, nên đã bị loại. Ngược lại, đồng đội của Duyên là Quàng Thị Tâm đã nâng được 92kg ở cử giật.  Bước sang cử đẩy, Quảng Thị Tâm chỉ nâng được 111kg, qua đó xếp cuối cùng với tổng thành tích 203kg (92kg, 111kg). 

Hoàng Thị Duyên thi đấu không thành công ở hạng cân 59kg nữ. Ảnh: Độc Lập

Ở hạng cân này, Kim Ilgyong (Triều Tiên) đã nâng được tổng thành tích 246kg (111kg, 135kg) là KL thế giới, châu Á và Asian Games mới. Giành HCB là Lou Shifang (Trung Quốc) với tổng thành tích 240kg (107kg, 133kg). Giành HCĐ là Kuo Hsing Chun (Đài Loan) với tổng thành tích 227kg (101kg, 126kg). Riêng nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Diaz Hidilyn (Philippines) chỉ xếp thứ 4 với tổng thành tích 223kg (97kg, 126kg).

Tối qua, môn điền kinh đã bước vào tranh tài, Việt Nam có 3 tuyển thủ góp mặt gồm Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa), Nguyễn Thị Oanh (3.000m chướng ngại vật) và Trần Thị Nhi Yến (200m). Kết quả, cả 3 đều văng khỏi nhóm huy chương, trong đó đáng tiếc nhất là Nguyễn Thị Oanh khi thành tích của cô ngày càng xa sút và không bảo vệ được chiếc HCĐ từng đoạt được ở hội dung này hồi Á vận hội 2018.

Như vậy, trong ngày 2/10, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành vỏn vẹn 1 HCĐ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x