Mục tiêu của Trung Quốc là giành huy chương Vàng môn bóng đá nữ ASIAD 2023, nhưng đội chủ nhà đã bị Nhật Bản chặn bước ở bán kết. Vì thế, tấm huy chương Đồng sẽ là niềm an ủi để tránh cảm giác thất bại đối với đội chủ nhà. Uzbekistan là đội bóng yếu nên việc giành huy chương Đồng không phải là quá tầm với với Trung Quốc. Ở vòng bảng, đội chủ nhà ASIAD 2023 từng thắng "hủy diệt" đối thủ với tỷ số 6-0.
Trong trận tranh hạng 3, ngay phút đầu tiên của trận đấu, Yiyao Ou đã có bàn khai thông thế bế tắc cho chủ nhà. Mạnh hơn rất nhiều, lại có lợi thế từ rất sớm nên Trung Quốc càng thoải mái trong việc kiểm soát thế trận, chơi áp đảo hoàn toàn trước Uzbekistan. Kết thúc 45 phút đầu tiên, chủ nhà đã có thêm 2 bàn thắng nữa, do công của Qiaozhu Chen ở phút 26 và Wang Shanshan ở phút cuối cùng của hiệp 1.
Ngay đầu hiệp 2, Trung Quốc tiếp tục có bàn thắng, nâng tỷ số lên 4-0. Từ đường lật bóng ở cánh trái của đồng đội, Wurigumula đánh đầu tung lưới đối phương. Trong thời gian sau đó, Trung Quốc vẫn tạo nên thế trận một chiều và tấn công không biết mệt mỏi. Bên kia chiến tuyến, Uzbekistan chỉ biết trân mình chống đỡ và không có nổi một pha lên bóng nào đáng chú ý.
Kết thúc hiệp 2, Trung Quốc có thêm 3 pha lập công nữa. 3 bàn thắng của đội chủ nhà được thực hiện bởi Qiaozhu Chen (62’), Gu Yasha (65’) và Yao Wei (67’). Nếu dứt điểm tốt hơn, Trung Quốc đã có thể ghi nhiều hơn 4 bàn thắng trong nửa sau của trận đấu.
Dù vậy, chiến thắng đậm đà 7-0 trước Uzbekistan cũng đã giúp Wang Shanshan và các đồng đội ở ĐT nữ Trung Quốc giành tấm huy chương Đồng ASIAD 2023.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn