Vì sao Olympic Việt Nam dùng cầu thủ non tuổi dự ASIAD 2023?

Trí Công Trí Công
09:41 ngày 26-09-2023
Ngay sau thất bại của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2023, khi dừng bước sớm ở vòng bảng, nhiều ý kiến cho rằng Olympic Việt Nam đăng ký những cầu thủ non tuổi tham dự một giải đấu lớn là không phù hợp. Tuy nhiên, đây là lý do mà HLV Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội cho những gương mặt mới 19, đôi mươi.
Vì sao Olympic Việt Nam dùng cầu thủ non tuổi dự ASIAD 2023?

Những bài học cho các cầu thủ trẻ

Thực tế, kế hoạch sử dụng cầu thủ 19, 20 tuổi tham dự ASIAD 2023 đã được LĐBĐ Việt Nam đưa ra từ sớm sau khi tham khảo ý kiến chuyên môn. Trong đó bao hàm cả việc chia đội U23 Việt Nam thành 2 nhóm với sự dẫn dắt của 2 HLV. Đó là HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Philippe Troussier.

Với HLV Hoàng Anh Tuấn, trách nhiệm của nhà cầm quân này là tạo điều kiện phát triển nhóm cầu thủ 19, 20 tuổi cho U23 Việt Nam. Bởi trước đó, ông thầy người Khánh Hoà đã dìu dắt chính đội U20 Việt Nam thi đấu tại VCK U20 châu Á vốn tạo được nhiều tín hiệu tích cực. Nhóm cầu thủ 19, 20 tuổi này cũng đã cùng HLV Hoàng Anh Tuấn vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023. “Chúng ta đã lên ngôi vô địch trong bối cảnh là đội có tuổi trung bình thấp nhất giải”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về triển vọng của lực lượng cầu thủ này sau chức vô địch kể trên.

Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2023 với mục đích phát triển cầu thủ trẻ - Ảnh: Nam Trung

Tất nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng mặt trận tại ASIAD 2023 sẽ rất khác so với U23 Đông Nam Á. Bởi những đối thủ rất mạnh ở châu Á sẽ hiện diện tại Á vận hội. Vậy nên, VFF và HLV Hoàng Anh Tuấn định hướng thông qua ASIAD 2023, lực lượng cầu thủ 19-20 tuổi sẽ có thêm những va đập, tiến bộ lên theo thời gian. Những gương mặt có triển vọng sẽ tiếp tục được HLV Philippe Troussier tuyển chọn, trao cơ hội ở cấp độ ĐTQG hay những giải đấu cạnh tranh thành tích mà U23 Việt Nam nhắm đến.

“Lực lượng Olympic Việt Nam là trẻ nhất giải, trung bình 20,3 tuổi”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói. “Tôi hiểu sự kỳ vọng này, người hâm mộ có quyền kỳ vọng. Tôi cũng không có ý bào chữa cho thất bại. Thắng là thắng, thua là thua. Nhưng có những bài học còn quý giá hơn cả kết quả, có những trận thua giúp cho các cầu thủ trẻ, cho những người làm bóng đá nhìn thấy được nhiều điều.

Những trận thua trước Iran và Saudi Arabia cho chúng ta thấy được vấn đề, nhận ra chúng ta vẫn còn thiếu những gì so với những nền bóng đá hàng đầu châu lục, để đầu tư, để điều chỉnh. Bản thân các cầu thủ cũng có những bài học quý giá để trưởng thành”.

"Bản thân các cầu thủ cũng có những bài học quý giá để trưởng thành",

HLV Hoàng Anh Tuấn (Olympic Việt Nam)

Kế hoạch năm 2026 cho Việt Nam

Như đã nói kể trên, trách nhiệm của HLV Hoàng Anh Tuấn là ươm mầm các cầu thủ trẻ. Đích đến của ASIAD 2023 cũng là phát triển cầu thủ thay vì thành tích. Những cầu thủ có năng lực sẽ được HLV Philippe Troussier lựa chọn vào ĐTQG Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2026 hay VCK U23 châu Á 2024 (mặt trận hướng ra Olympic).

Sau đây 4 năm, lứa cầu thủ 19-20 tuổi hiện tại sẽ nằm ở nhóm tuổi rất đẹp để thi đấu đỉnh cao. Câu chuyện này thực ra cũng đã xuất hiện cách đây 7-8 năm trước. Lúc bấy giờ, lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… cũng đã được tạo điều kiện tham gia các giải quốc tế từ khi mới đôi mươi. Tương tự sau đó là những Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Đình Trọng, Tiến Dũng… Nhờ vậy khi bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, họ đã đạt được độ chín để thi đấu thăng hoa tại các giải đấu khu vực và châu lục của năm 2018, 2019 dưới thời người tiền nhiệm Park Hang Seo.


Nên nhớ, tới ASIAD 2026, nhiều cầu thủ trong đội hình này vẫn đủ tuổi tham dự. Có thể kể đến như Mạnh Hưng, Nguyên Hoàng (mới 18 tuổi), Đình Bắc, Đức Việt (mới 19 tuổi), Hồng Phúc, Đức Anh, Đức Phú, Xuân Tiến, Thái Sơn, Thanh Nhàn, Vĩ Hào (mới 20 tuổi)… Khi ấy, với độ chín về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu, họ hứa hẹn sẽ cùng Olympic Việt Nam đi xa hơn và vững vàng hơn!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x