
Không cầu thủ nhập tịch như Hoàng Hên, Xuân Son, Tài Lộc. Không cầu thủ quá tuổi như Quang Hải, Hoàng Đức, Patrik Lê Giang. Cũng chẳng có nhân tố bùng nổ như Đình Bắc, Trung Kiên. Thế nhưng trên thực tế danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 mà Ban huấn luyện lựa chọn lại phù hợp và nhận được sự đồng thuận từ người hâm mộ.
Lý do đầu tiên đến từ việc chọn lựa mục tiêu phù hợp với điều kiện thực tế. ASIAD là Á vận hội tập hợp nhiều bộ môn. Trong đó bao gồm môn bóng đá nam. Với tính chất như vậy, nhiều đội tuyển trẻ thực tế đã coi mặt trận này như một cách để cọ xát lực lượng. Điển hình trong đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và Uzbekistan. Đó có thể là đội hình với những gương mặt U23 cần rèn giũa thêm bản lĩnh thi đấu hoặc thậm chí là những nhân tố dưới 21 tuổi nhằm hướng tới những mặt trận lớn hơn, bao gồm U23 châu Á, Olympic hay xa hơn là đội tuyển quốc gia.
Với Việt Nam, ASIAD là cơ hội để một thế hệ cầu thủ phát triển thêm năng lực tại mặt trận châu lục. Năm 2014, thế hệ Mạc Hồng Quân, Trần Phi Sơn từng làm nên bất ngờ khi lọt vào vòng knock-out. Năm 2018, dàn cầu thủ giỏi của những Quang Hải, Công Phượng cùng sự hỗ trợ của 3 cầu thủ quá tuổi đã vào đến vòng 4 đội mạnh nhất. 4 năm sau, dù chỉ dừng bước ở vòng bảng nhưng thế hệ Đình Bắc cũng đã tích luỹ kinh nghiệm để tạo cú bứt phá ở giai đoạn hiện nay.

Căn cứ từ những kỳ Á vận hội kể trên, việc U23 Việt Nam lựa chọn một đội hình đúng tuổi nhưng không lạm dụng các cầu thủ đã đạt ngưỡng trình độ ĐTQG như Đình Bắc, Trung Kiên, Nhật Minh hay Việt kiều Ngô Đăng Khoa là hợp lý. Một mặt, U23 Việt Nam không bị đuối sức tại ASIAD. Mặt khác, chúng ta đang đi đúng lộ trình của bóng đá thế giới, khi những tài năng trẻ “lớn nhanh trước tuổi” sẽ được tạo điều kiện lên ĐT Việt Nam.
Thứ hai, xét trên lực lượng, U23 Việt Nam vẫn tập hợp 15 trên tổng số 23 cái tên từng giành huy chương Đồng U23 châu Á 2026. Tất nhiên nhóm cầu thủ dù chưa đến mức vượt ngưỡng như Đình Bắc, Trung Kiên nhưng có đủ kinh nghiệm quốc tế để tránh việc tập thể bị ngợp, dẫn tới những thất bại kéo theo ảnh hưởng đến tiến trình phát triển. HLV Đinh Hồng Vinh, người dẫn dắt U23 Việt Nam khẳng định đây là một bảng đấu có tính cạnh tranh cao và không có một trận đấu nào dễ dàng. Ông cũng nhấn mạnh các cầu thủ đến ASIAD không chỉ để trải nghiệm, mà phải đủ năng lực cạnh tranh, thi đấu vì thành tích của đội tuyển, đồng thời tích lũy cho mục tiêu lâu dài.

Ở một chiều hướng khác cũng liên quan tới nhân sự, U23 Việt Nam sở hữu gần một nửa đội hình đủ sức tham dự các giải đấu trong năm 2027 như SEA Games hay vòng loại U23 châu Á 2028. Những Hoa Xuân Tín, Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, Nguyễn Lê Phát, Đinh Quang Kiệt, Lê Nguyên Hoàng, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Quốc Toản, Lê Văn Thuận, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Khanh sẽ được Ban huấn luyện đánh giá phong độ, thể trạng và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật trước khi khoanh vùng tuyển chọn cho các đợt tiếp theo.
Về cơ bản, việc chọn đội hình của U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 đúng và trúng trên nhiều phương diện, phù hợp với tính thực tế và có cả sự lắng nghe tới từ cổ động viên. Nếu có điều đáng tiếc là trường hợp Việt kiều Trần Thành Trung, Vadim Nguyễn, Lê Viktor hay Wiliams Minh Hoàng chưa thể hiện diện, vì những lý do mà chắc chắn HLV Đinh Hồng Vinh sẽ trải lòng trong cuộc gặp gỡ giới truyền thông chiều mai.





















_m.jpg)




