5 lý do Chelsea là điểm đến hoàn hảo của Guardiola

Hoàng Việt
06:06 ngày 22-12-2015
Nếu đến nước Anh làm việc, Chelsea sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho Pep Guardiola.
5 lý do Chelsea là điểm đến hoàn hảo của Guardiola
Manchester City đang được nhận định là điểm đến tiếp theo của Guardiola sau khi ông chia tay Bayern Munich mùa hè tới. Ở Man City có ba người cộng sự đã từng làm việc với ông tại Barcelona: Ferran Soriano, Txiki Begiristain và Joan Patsy. Tuy nhiên, ở Anh còn có một điểm đến hoàn hảo hơn Man City dành cho Guardiola, đó chính là Chelsea.

Với việc đã sa thải Mourinho, chiếc ghế HLV của Chelsea coi như để trống vào mùa hè tới. Guus Hiddink đã đến sân Stamford Bridge, tuy nhiên ông chỉ là phương án tạm thời cho đến hết mùa giải. Việc Chelsea cần một HLV cho tương lai lâu dài không phải là điều duy nhất khiến đội bóng thành London trở thành điểm đến hấp dẫn với Guardiola. Dưới đây là 5 lý do Chelsea sẽ là điểm đến hoàn hảo cho vị HLV người Tây Ban Nha.

Chelsea là một điểm đến hấp dẫn với Guardiola

CÁC CẦU THỦ TRẺ

Man City gần đây đã lên kế hoạch gây dựng một học viện trẻ ấn tượng và hoành tráng mang tên Etihad Campus. Nhưng trong vòng 10 năm trở lại đây, hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea mới là tốt nhất ở Anh. Các cầu thủ trẻ của Chelsea hiện đang là đương kim vô địch của FA Youth Cup, UEFA Youth League, là nhà vô địch U21 Premier League 2014. Lò đào tạo trẻ Cobham của CLB đang bắt đầu tạo ra được những ảnh hưởng của mình.

Nhiều tài năng trẻ của họ đã sẵn sàng bước vào những sân chơi cao nhất của bóng đá, tuy nhiên vẫn đang được cho mượn để trau dồi thêm kinh nghiệm. 33 cầu thủ trẻ của Chelsea đang rèn luyện ở các đội bóng trên toàn châu Âu. Trong đội hình CLB Vitesse Arnheim đang chơi ở giải VĐQG Hà Lan có tới 5 cầu thủ trẻ của Chelsea bao gồm Lewis Baker, Isiah Brown, Nathan, Danilo Pantic và Dominic Solanke.

Đội trẻ Chelsea đã có mùa giải năm ngoái cực kỳ thành công
Đội trẻ Chelsea đã có mùa giải năm ngoái cực kỳ thành công

Những cầu thủ như Marco van Ginkel của Stoke City, Nathan Ake (Watford) là những cầu thủ đã được hoàn thiện tại học viện Cobham. Sau khi được Chelsea mua về từ các CLB ở châu Âu khi còn trẻ, những cầu thủ này được rèn luyện những kỹ năng cuối cùng trước khi bước ra ánh sáng của bóng đá châu Âu.

Ruben Loftus-Cheek đang là tài năng đầy triển vọng của lò đào tạo trẻ Chelsea. Gia nhập học viện Cobham từ năm 2004, Loftus-Cheek được hy vọng sẽ tiếp nối Terry trở thành một sản phẩm xuất sắc.

Loftus-Cheek là tài năng trẻ sáng giá của lò đào tạo Chelsea
Loftus-Cheek là tài năng trẻ sáng giá của lò đào tạo Chelsea

Mặc dù Man City đang quan tâm và đầu tư mạnh vào học viên đào tạo trẻ của mình, Guardiola sẽ tìm thấy sự phong phú của các tài năng trẻ sẵn sàng làm theo hướng dẫn của ông, ngay tại mùa hè sang năm.

CẦU THỦ HIỆN TẠI

Chelsea cũng có một đội hình được cho là tốt nhất để thích ứng với nhu cầu chiến thuật và phong cách chơi của HLV Guardiola hơn các đội bóng khác tại Anh, trước khi phải tham gia vào thị trường chuyển nhượng.

Với Eden Hazard, Cesc Fabregas, Nemanja Matic, Willian và Kenedy là tập hợp của những cá nhân thú vị, những người có thể tạo thành một “round” (vòng tròn) hoàn chỉnh bất chấp phong độ tệ hại của họ dưới thời Mourinho. “Round” là nền tảng trong triết lý bóng đá của Guardiola. 

Lối chơi sẽ xoay quanh các nhóm nhỏ cầu thủ, những người có khả năng chuyền bóng và xử lý một chạm vô cùng tốt. Pedro, người đã đến Stamford Bridge trong mùa hè, chính là cầu thủ trưởng thành ở Barca trong thời gian Guardiola dẫn dắt đội bóng này. Anh chắc chắn không còn xa lạ với triết lý bóng đá của Guardiola.

Fabregas là một cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia giống Guardiola
Fabregas là một cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia giống Guardiola

Cầu thủ người Bỉ, Hazard kết thúc mùa giải năm ngoái với sự thèm muốn của các CLB hàng đầu châu Âu. Những người hâm mộ Chelsea đã bắt đầu so sánh anh với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Cho dù Hazard không thể vươn tới đẳng cấp của hai siêu sao trên, anh vẫn sẽ là cầu thủ phát triển mạnh dưới bàn tay của Guardiola. Chơi tốt cả 2 chân, linh hoạt, khéo léo và nhanh nhẹn, Hazard hoàn toàn có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công.

Ở một mức độ nào đó, Guardiola hoàn toàn có thể chọn ra những cầu thủ Chelsea có thuộc tính và chất lượng như những gì ông đã có ở Barca hay Bayern. Trong một phát biểu hồi tháng Năm, Guardiola đã nói về hai loại cầu thủ mà ông cần: một là “hỗn loạn”, hai là “kiểm soát”.

Hazard là mẫu cầu thủ
Hazard là mẫu cầu thủ "hỗn loạn" mà Guardiola ưa thích

“Có những cầu thủ, những người luôn suy nghĩ đội bóng cần điều gì, chính là những giải pháp tốt nhất cho đội bóng của bạn. Đó là những cầu thủ thông minh và sở hữu nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, có thể cung cấp những gì đội bóng cần”. Guardiola chia sẻ.

“Sau đó là những cầu thủ có thể gây nên sự hỗn loạn. Những người chơi phụ thuộc vào bản năng và tài năng. Tôi cần những cầu thủ như thế cho 50m hoặc 20m cuối bên phần sân đối phương. Họ có thể tạo ra mọi thứ. Bạn không thể giới hạn họ”.

Azpilicueta là mẫu cầu thủ thông minh mà Guardiola ưa thích
Azpilicueta là mẫu cầu thủ thông minh mà Guardiola ưa thích

Chelsea hiện đang có hai loại cầu thủ như vậy: “hỗn loạn” - Hazard, Willian và Pedro; “kiểm soát” – Cesar Azpilicueta, Matic và Loftus-Cheek.

Với một vài điều chỉnh nhỏ, cùng một HLV tốt, Chelsea có thể thống trị giải Ngoại hạng Anh trong một vài năm tới, bất chấp tham vọng của Man City. Dù mới mang về hai cầu thủ trẻ là De Bruyne và Raheem Sterling, Man City vẫn là đội có tuổi trung bình cầu thủ lớn nhất tại Ngoại hạng Anh. Những cầu thủ chủ chốt như David Silva, Vincent Kompany và Yaya Toure đã trên dưới 30 tuổi.

Mặc dù Guardiola sẽ mang theo cầu thủ riêng của mình tới CLB mới nhưng chắc chắn Chelsea sẽ cung cấp một đội hình vững chắc hơn so với những gì Man City đang có.

ÔNG CHỦ ABRAMOVICH

Ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich từ lâu đã là một fan hâm mộ lối chơi tấn công quyến rũ mà Guardiola áp dụng tại Barca. Năm 2012, khi Guardiola quyết định rời Barca, Abramovich đã rất cố gắng để mời vị HLV này tới sân Stamford Bridge. Tuy nhiên Guardiola đã quyết định tới Bayern.

Nhớ lại trong quá khứ, một trong những điểm khác biệt trong tư tưởng giữa Abramovich và Mourinho vào năm 2007 là phong cách chơi của Chelsea. Đội bóng của Mourinho vẫn giành chiến thắng và danh hiệu nhưng theo một thứ bóng đá “xấu xí”. Mong muốn của Abramovich là muốn thấy một Chelsea chiến thắng dựa trên lối chơi tấn công đẹp mắt.

Abramovich từ lâu đã muốn xây dựng một Chelsea mang phong cách tấn công quyến rũ
Abramovich từ lâu đã muốn xây dựng một Chelsea mang phong cách tấn công quyến rũ

Abramovich đã cố gắng xây dựng đội bóng phía Tây London theo phiên bản giống với gã khổng lồ xứ Catalan. Tuy nhiên nhiều năm trôi qua, với nhiều đời HLV, với nhiều những cầu thủ tinh tế và có khả năng chuyền bóng đã tới CLB, mong ước của Abramovich chưa một lần thành hiện thực. Bổ nhiệm Guardiola bây giờ sẽ cung cấp cho Abramovich cơ hội tốt nhất để xây dựng kỳ công vĩ đại của ông đối với Chelsea. Đối với Guardiola, được làm việc dưới trướng một ông chủ lắm tiền và cùng lý tưởng là một điều hoàn hảo. Guardiola sẽ có cơ hội thi triển được hết tài năng của mình.

Guardiola sẽ được tạo điều kiện để thi triển hết tài năng của mình
Guardiola sẽ được tạo điều kiện để thi triển hết tài năng của mình

LỊCH SỬ

Theo cuốn sách mới nhất về Guardiola, cuốn “Pep Confidential”, ông là người chú ý về lịch sử của các đội bóng hơn bất kỳ HLV nào trên thế giới. Điều đó là rõ ràng. Khi bạn là HLV được thèm muốn nhất trên thế giới, bạn có đủ khả năng để thêm một vài tiêu chí trong việc lựa chọn công việc tiếp theo của mình.

Khi nói đến lịch sử của các đội bóng ở Anh, nhiều người sẽ nghĩ đến Arsenal và Manchester United chứ không phải là Chelsea hay Man City. Tuy nhiên, Chelsea cũng có những thăng trầm trong lịch sử riêng của mình.

Chelsea cũng có lịch sử thăng trầm không kém các đội bóng khác ở Anh
Chelsea cũng có lịch sử thăng trầm không kém các đội bóng khác ở Anh

Trong lịch sử, Chelsea đã tham gia đấu trường châu Âu khi nó được mở cửa trở lại vào năm 1950. Là nhà vô địch của nước Anh năm 1955, Chelsea được mời tham dự cúp C1 châu Âu lần đầu tiên. Tuy nhiên những áp lực từ LĐBĐ Anh đã khiến họ phải rút lui khỏi giải đấu. Nếu không bị ngăn cản, rất có thể Chelsea sẽ là đội bóng nước Anh đầu tiên vô địch cúp C1 châu Âu vào năm 1955, chứ không phải M.U sau này.

Chelsea giành danh hiệu châu Âu đầu tiên của họ vào năm 1971, sau khi đánh bại Real trong trận chung kết cúp C2. Năm 1998, họ đoạt được danh hiệu này một lần nữa. Năm 2012, Chelsea vô địch Champions League, trở thành đội bóng thứ 5 ở Anh và đội đầu tiên ở London đoạt danh hiệu cao quý này.

Chelsea giành chức vô địch Champions League 2011/12
Chelsea giành chức vô địch Champions League 2011/12

Lịch sử của Chelsea thường bị đánh giá không đúng hoặc bị lu mờ từ thời điểm Abramovich đến và bắt đầu vung tiền làm lại đội bóng. Tuy nhiên nếu Guardiola quan tâm đến lịch sử của CLB thì Chelsea chắc chắn sẽ có lợi thế hơn so với nửa xanh thành Manchester.

THÀNH PHỐ LONDON

Thêm một điểm thuận lợi hơn Chelsea trong việc giành giật chữ ký của Guardiola với Man City đó là địa điểm. Một số chuyên gia, chẳng hạn như John Murray của BBC tin rằng sau Barcelona, New York và Munich, thủ đô nước Anh sẽ là thành phố tiếp theo mà Guardiola mong muốn cùng gia đình tới sinh sống và làm việc.

Guardiola đã dành 1 năm nghỉ ngơi của mình sau khi rời khỏi Nou Camp để chuyển tới sinh sống ở khu Upper West Side ở khu Manhattan. Một vài thành phố có thể so sánh với khu Manhattan và London nằm trong số đó. London có sức hấp dẫn riêng về lịch sử, nghệ thuật và cũng là trung tâm tài chính, văn hóa của cả thế giới.

London là một thành phố vừa cổ kính lại vừa hiện đại
London là một thành phố vừa cổ kính lại vừa hiện đại

London là một thành phố toàn cầu, cùng với New York là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Trụ sở của hầu hết 100 công ty hàng đầu Vương quốc Anh và hơn 100/500 công ty lớn nhất châu Âu nằm tại trung tâm Luân Đôn. Sự ảnh hưởng của Luân Đôn đối với chính trị, tài chính, giáo dục, giải trí, truyền thông, thời trang, nghệ thuật và văn hóa đã mang lại vị thế thành phố toàn cầu cho London.

Manchester là một thành phố phát triển rất nhanh trong vòng hai thập kỷ qua. Nó đã có những nét duyên dáng và những đặc điểm rất riêng của mình, tuy nhiên vẫn không thể nào so sánh được với London. Tài năng trẻ Lucas Moura, hiện đang chơi cho PSG, từng từ chối M.U vì cho rằng đó là một thành phố buồn tẻ với những cơn mưa chẳng biết khi nào thì ngừng.

Làm lu mờ ảnh hưởng của Mourinho tại chính Chelsea cũng là một lý do thú vị hấp dẫn Guardiola
Làm lu mờ ảnh hưởng của Mourinho tại chính Chelsea cũng là một lý do thú vị hấp dẫn Guardiola

Thêm một lý do cá nhân mà Chelsea sẽ trở thành điểm đến tiếp theo của Guardiola, đó là thay thế Mourinho. Mourinho đã tạo nên một thành trì vững chắc trong lòng các CĐV Chelsea. Khi Mourinho bị sa thải lần thứ hai, CĐV Chelsea vẫn không ngừng ủng hộ và hô vang tên ông trên khắp các khán đài.

Mourinho chính là đối thủ lớn nhất của Guardiola trong sự nhiệp của ông. Mourinho đã dành phần lớn sự nghiệp của mình tại Chelsea, Inter Milan và Real Madrid, cố gắng tạo nên một trường phái phòng ngự đối lập với triết lý tấn công của Guardiola. Sang Chelsea, Guardiola sẽ có cơ hội khẳng định vị thế số một của bóng đá tấn công, ngay tại nơi mà tâm tưởng các CĐV luôn yêu mến Mourinho.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 13 thương vụ chuyển nhượng mùa Đông thất bại nhất giải Ngoại hạng 13 thương vụ chuyển nhượng mùa Đông thất bại nhất giải Ngoại hạng

    Kỳ chuyển nhượng mùa Đông từ lâu nay được xem là con dao hai lưỡi trong chiến lược mua sắm của các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh. Có những bản hợp đồng mặc dù được kỳ vọng lớn nhưng lại mang đến thất vọng. Dưới đây là 13 trường hợp nổi tiếng nhất.

  • Hạ Man City 2-1, Arsenal bám đuổi hiện tượng Leicester Hạ Man City 2-1, Arsenal bám đuổi hiện tượng Leicester

    Đánh bại Man City ở trận cầu 6 điểm, Arsenal tạo khoảng cách an toàn với chính đối thủ lên thành 4 điểm, đồng thời gây sức ép lớn lên đội đầu bảng Leicester với 2 điểm ít hơn.

  • Tường thuật Arsenal 2-1 Man City Tường thuật Arsenal 2-1 Man City

    Hai pha lập công của Theo Walcott và Olivier Giroud đã giúp Arsenal có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Man City, qua đó tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng của Leicester với khoảng cách 2 điểm kém hơn.

  • Maradona bất ngờ trở thành fan của... Arsenal Maradona bất ngờ trở thành fan của... Arsenal

    Huyền thoại bóng đá Diego Maradona mới đây đã khiến tất cả ngã ngửa khi tiết lộ ông là CĐV của Arsenal và tiết lộ từng muốn gia nhập đội bóng này thời còn thi đấu.

  • Tổng hợp vòng 17 Ngoại hạng Anh: Thất vọng M.U & Liverpool Tổng hợp vòng 17 Ngoại hạng Anh: Thất vọng M.U & Liverpool

    Cả 2 đại gia vùng Tây Bắc là M.U và Liverpool đều đã gục ngã ở vòng 17 để tiếp tục chìm sâu hơn vào khủng hoảng.

  • Arsenal vs Man City: Ai liệu cơm gắp mắm tốt hơn? Arsenal vs Man City: Ai liệu cơm gắp mắm tốt hơn?

    Trước cuộc đại chiến vòng 17 Premier League đêm nay, cả Arsenal và Manchester đều thiếu vắng cũng như bỏ ngỏ khả năng ra sân của một số trụ cột. Cùng đánh giá lại tầm quan trọng của những gương mặt đó bên phía hai đội.

  • Quan điểm chuyên gia: Cầu thủ M.U cũng muốn tống cổ Van Gaal Quan điểm chuyên gia: Cầu thủ M.U cũng muốn tống cổ Van Gaal

    Theo cựu danh thủ Alan Shearer, những gì cầu thủ Chelsea đã làm với Jose Mourinho đang được cầu thủ Manchester United áp dụng với Louis van Gaal.

  • Arsenal vs Man City: Xem ai mạnh hơn nào? Arsenal vs Man City: Xem ai mạnh hơn nào?

    Trận đấu trên sân Emirates giữa Arsenal và Man City vào rạng sáng mai xứng đáng là nơi quy tụ những ngôi sáng giá bậc nhất Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại.

  • Góc nhìn: Petr Cech nâng tầm Arsenal Góc nhìn: Petr Cech nâng tầm Arsenal

    Petr Cech là người chứng kiến sự thay đổi lịch sử của Premier League mùa này. Thủ môn kỳ cựu người CH Czech biến Arsenal trở thành ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch, trong khi đội bóng anh vừa rời đi là Chelsea lại ngụp lặn trong khủng hoảng đến mức HLV lừng danh Jose Mourinho phải ra đi.

  • Arsenal hưởng lợi từ dòng tiền ở Etihad Arsenal hưởng lợi từ dòng tiền ở Etihad

    2011 không phải là năm tươi sáng với tình hình tài chính của Arsenal. Doanh thu của họ giảm 1/3, từ 379,86 triệu bảng ở tài khóa trước đó xuống còn 255,69 triệu, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm tới 79%, từ 61 triệu bảng xuống 13 triệu.

  • Arsenal - Man City: Cuộc chiến không oán thù Arsenal - Man City: Cuộc chiến không oán thù

    Trong lịch sử 129 năm, Arsenal cũng có một danh sách dài các kẻ thù. Đầu tiên là trong phạm vi Bắc London, họ có mối thù truyền kiếp với Tottenham. Mở rộng ra ở thủ đô, Chelsea, Fulham và West Ham là những đối thủ cần phải đánh bại mỗi khi gặp mặt.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x