Arsenal muốn bứt phá phải gạt bỏ Arteta!

Việt Dũng Việt Dũng
16:02 ngày 27-07-2014
Arsenal đã “tạo sóng” trên TTCN sau khi đánh bại Liverpool để sở hữu Alexis Sanchez, cùng với đó là một loạt mục tiêu đẳng cấp khác. Nhưng vẫn còn một vấn đề mà Arsene Wenger nhất định phải thay đổi nếu muốn nâng tầm đội bóng Bắc London.
Arsenal muốn bứt phá phải gạt bỏ Arteta!

Đó không gì khác là vị trí tiền vệ phòng ngự của Mikel Arteta. Một đội bóng lớn có tham vọng không thể dựa mãi vào một cầu thủ đã 33 tuổi, chưa kể đó lại chẳng phải mẫu cầu thủ phù hợp với chiến thuật chung, cũng như chưa bao giờ đạt tới đẳng cấp một ngôi sao lớn.

Arteta là một cầu thủ được đông đảo CĐV Arsenal yêu mến, và bản thân Wenger cũng yêu mến anh, có lẽ vì cá tính hiền hòa, trầm lặng. Tuy nhiên, trong bóng đá đỉnh cao, sẽ không có chỗ cho tình cảm hay những ưu ái cá nhân. Muốn trở lại với quá khứ huy hoàng, cụ thể là danh hiệu Premier League, “Giáo sư” phải mạnh dạn thay đổi.

Số phút thi đấu của Arteta tại Arsenal trong 3 năm đã bằng nửa con số ấy sau 6 năm anh khoác áo Everton

Chỉ có điều, chưa có dấu hiệu gì cho thấy Wenger sẽ tước bớt tầm quan trọng của Arteta. Phải, đúng là tiền vệ người Tây Ban Nha có những ưu điểm riêng mà cả Morgan Schneiderlin, Sven Bender hay Sami Khedira không có được, chẳng hạn như kiểm soát thế trận, chuyền bóng (đạt tỉ lệ chuyền chính xác cao nhất trong 90 phút tại Premier League 2013/14), nhãn quan chiến thuật sắc sảo… Nhưng vấn đề là những ưu điểm ấy chẳng phải gì đó quá xa lạ với những tiền vệ còn lại của Arsenal.

Không thể phủ nhận những đóng góp của Arteta cho “Pháo thủ” là vô cùng to lớn. Anh gia nhập đội bóng năm 2011 với nhiệm vụ gần như bất khả thi là lấp đầy khoảng trống Cesc Fabregas và Samir Nasri để lại, một sức ép khổng lồ. Anh chấp nhận để Wenger “gò” mình vào vai trò tiền vệ trụ mà hoàn toàn không có ý kiến gì. Cũng ở vị trí này, anh trở thành một nhà điều tiết lối chơi cho Arsenal.

Khả năng tấn công của Arteta sa sút khi về với Arsenal so với thời ở Everton

Tuy nhiên, tất cả không chỉ là màu hồng. Nhãn quan chiến thuật, kinh nghiệm chinh chiến của Arteta đi kèm vấn đề tuổi tác. Anh sẽ bước sang tuổi 33 khi mùa bóng mới khởi tranh, độ tuổi mà không ít ngôi sao khác đã quyết định giải nghệ. Chẳng nói đâu xa, những hạn chế về thể lực đã hiển hiện rõ ở mùa bóng trước, trong những trận thua thảm hại của Arsenal trước Liverpool hay Chelsea, những đội bóng sở hữu nhiều tiền vệ trẻ trung và mạnh mẽ hơn nhiều.

Nếu như ở Tây Ban Nha, anh sẽ được trọng dụng chỉ cần có lối chơi đầu óc, thì tại Anh, thể lực là tất cả. Thứ mà Arsenal hiện đang cần không phải là sự sáng tạo, bởi với Aaron Ramsey, Santi Cazorla hay Mesut Oezil, họ đã có thừa điều đó. “Pháo thủ” cần một “tiền vệ cơ bắp”, không nhất thiết phải quá kỉ luật như Claude Makelele hay Gilberto Silva xưa kia, nhưng phải có nền tảng sức mạnh như Jordan Henderson hay Nemanja Matic.

Kỹ năng phòng ngự của Arteta cũng không tốt hơn nhiều so với khi còn ở Merseyside

Đó là điều Arsenal cần để vươn từ thứ tư lên thứ nhất, tất nhiên cùng với đó phải là Alexis Sanchez, là Mathieu Debuchy, những tân binh chất lượng họ chiêu mộ được Hè này. Với Ramsey, Wenger đã sở hữu một trong những tiền vệ tấn công (chính xác hơn là tiền vệ con thoi) hay nhất Premier League. Giờ là lúc “Giáo sư” tìm cho anh một đối tác đủ chắc chắn để anh yên tâm bùng nổ. Sẽ là phí phạm nếu cứ ép “Rambo” phải hỗ trợ phòng ngự và hạn chế sức tấn công của anh.

Nói thế cũng không có nghĩa Arteta nên bị đẩy đi. Không ai ở Arsenal muốn anh ra đi, ít nhất là hiện tại. Tầm ảnh hưởng của anh trong phòng thay đồ vẫn là rất lớn và tích cực. Cũng giống như Frank Lampard của Chelsea mùa trước và Steven Gerrard của Liverpool mùa này, cựu cầu thủ Everton còn có thể có những đóng góp nhất định cho “Pháo thủ”.

Miễn là Wenger không xem anh là một nhân tố chính trong chiến dịch nâng tầm Arsenal.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tin Premier League (27/7): M.U sẽ chi thêm 100 triệu bảng mua sắm Tin Premier League (27/7): M.U sẽ chi thêm 100 triệu bảng mua sắm

    BONGDAPLUS.VN tổng hợp tất cả các thông tin, từ chính thức đến tin đồn, xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở Premier League ngày 27/7.

  • Chuyện bồi thường hợp đồng của các HLV: FA bồi thường để… tiết kiệm! Chuyện bồi thường hợp đồng của các HLV: FA bồi thường để… tiết kiệm!

    Chuyện phải bồi thường là điều không ai muốn trong cuộc sống. Thế nhưng, trong bóng đá, đôi khi bồi thường để tiết kiệm tiền! Thực tế tưởng như nghịch lý nhưng lại rất hợp lý là cái cách mà LĐBĐ Anh (FA) từng làm với Fabio Capello 2 năm trước.

  • Chelsea vô đối về tiền bồi thường HLV Chelsea vô đối về tiền bồi thường HLV

    Chelsea đã phải chi tới 59,4 triệu bảng để bồi thường cho các HLV bị sa thải dưới thời ông chủ Roman Abramovich. The Blues là đội bóng vô đối về khoản này trong số những CLB hàng đầu thế giới.

  • Ai là gã hàng xóm ồn ào? Ai là gã hàng xóm ồn ào?

    Sir Alex Ferguson từng có một lời chế nhạo nổi tiếng về Man City khi gọi họ là “gã hàng xóm ồn ào”. Khi ấy City vừa nổi lên nhờ túi tiền của tập đoàn Abu Dhabi và mua sắm rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng, nhưng vẫn không được HLV khả kính người Scotland để vào mắt. Nhưng thời thế bây giờ đã thay đổi, nếu Sir Alex đọc báo, ông sẽ thấy giờ Man Un

  • Van Gaal âm thầm gạt Zaha khỏi M.U? Van Gaal âm thầm gạt Zaha khỏi M.U?

    Tiền đạo Wilfried Zaha có lý do để cân nhắc về tương lai của mình khi anh là cầu thủ duy nhất của M.U không được ông thầy Louis van Gaal sử dụng trong tour du đấu trên đất Mỹ.

  • Điểm mặt các đội bóng tranh tài ở Premier League 2014/15 (P2) Điểm mặt các đội bóng tranh tài ở Premier League 2014/15 (P2)

    Mùa giải Premier League 2014/15 chỉ còn 3 tuần nữa là sẽ khởi tranh. Các HLV đang gấp rút hoàn tất việc tăng cường đội hình và tham gia các trận giao hữu khởi động trên khắp thế giới. Hãy cùng đánh giá sự chuẩn bị và tình trạng của 20 CLB sẽ tranh tài ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

  • M.U thắng nhọc Roma: Khi Quỷ đầu đàn lên tiếng M.U thắng nhọc Roma: Khi Quỷ đầu đàn lên tiếng

    So với màn hủy diệt LA Galaxy 7-0 cách đây vài hôm, thắng lợi 3-2 của Manchester United trước Roma vào đêm qua tất nhiên là nhọc nhằn hơn nhiều. Ở trận đấu này, vai trò của HLV Louis van Gaal không thực sự rõ nét, nhưng M.U vẫn giành được chiến thắng nhờ có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc.

  • M.U chơi không tốt, Van Gaal đổ lỗi tại độ cao M.U chơi không tốt, Van Gaal đổ lỗi tại độ cao

    HLV Louis van Gaal đổ lỗi cho độ cao là nguyên nhân khiến M.U chơi không tốt trước AS Roma, cho dù đội bóng của ông đã giành chiến thắng 3-2.

  • Chelsea: Cố trao ấn tín cho kẻ không đủ tố chất làm vua Chelsea: Cố trao ấn tín cho kẻ không đủ tố chất làm vua

    Chelsea và các fan của mình có vẻ hào hứng đón chào sự trở lại của Didier Drogba, dù cầu thủ này đã 36 tuổi. Ở độ tuổi tương tự, Frank Lampard bị The Blues tống cổ sang Mỹ. Và dù chỉ mới 33 tuổi song Ashley Cole cũng không còn đất dụng võ ở sân Stamford Bridge nên đành dạt sang Serie A.

  • Man City vẫn phải tăng cường lực lượng Man City vẫn phải tăng cường lực lượng

    Trong số các đại gia Premier League, tới thời điểm này Man City là ông lớn “ngủ kỹ” nhất trên TTCN Hè 2014. Nếu Manuel Pellegrini tự tin vào những gì ông đang có thì đó sẽ là sai lầm rất lớn.

  • Vì sao Chelsea chiêu mộ Drogba? Vì sao Chelsea chiêu mộ Drogba?

    Vì sao Chelsea lại chiêu mộ Didier Drogba? Jose Mourinho trả lời ngay: “Vì anh ấy vẫn là một trong những trung phong tốt nhất châu Âu”. Có thể Mourinho nghĩ vậy thật, nhưng đằng sau quyết định ấy là một nguyên nhân sâu xa hơn: ông muốn có “tay trong” trong phòng thay đồ.

  • Arteta không chịu xoay tua, Arsenal phải trả giá Arteta không chịu xoay tua, Arsenal phải trả giá

    Việc sụp đổ vào tháng 4 đang trở thành thói quen xấu của Arsenal, bắt nguồn từ một thói quen xấu khác của HLV Mikel Arteta là chỉ chăm chăm vào sử dụng một nhóm nhỏ cầu thủ mà ông tin tưởng, dẫn tới sự mệt mỏi của dàn trụ cột khi mùa giải vào giai đoạn cuối.

  • Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai' Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'

    Ở trận gặp U23 Kuwait, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất trong chiến thắng 3-1 của U23 Việt Nam.

  • Nhận định bóng đá MU vs Coventry, 21h30 ngày 21/4: MU sẽ vào chung kết! 21h30 ngày 21/4: MU vs Coventry

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico

    Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x