Dù đang thành công trên mọi đấu trường, nhưng có cảm tưởng như Chelsea của Jose Mourinho đã bộc lộ ra hết những gì họ có chỉ sau chưa đầy 1/3 mùa giải. Điều đó sẽ tiềm ẩn những nguy cơ lớn một khi giai đoạn nước rút bắt đầu.
Đội quân Tây London đang bay cao tại cả Premier League lẫn Champions League. Sau 10 vòng đấu, họ ngự trị ở vị trí đầu bảng với 6 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi. Ngay cả “cuộc khủng hoảng chấn thương” gần đây cũng chẳng thể cản bước The Blues đả bại Shrewsbury Town để lọt vào tứ kết cúp Liên đoàn. Tóm lại, mọi chuyện với Chelsea sau gần 3 tháng đầu tiên đang không thể lạc quan hơn.
Thế nhưng, không có gì trên đời là hoàn hảo, người ta vẫn nhìn thấy những khía cạnh đáng lo ngại của đoàn quân Mourinho đang sở hữu. Đó là những màn trình diễn yếu kém của một số cầu thủ dự bị được “Người đặc biệt” sử dụng tại cúp Liên đoàn, thua quá xa chất lượng đội một. Mohamed Salah thậm chí còn bị HLV ĐT Ai Cập thẳng tay loại khỏi danh sách triệu tập vì “không ra sân đủ thường xuyên”. Đây cũng là vấn đề của Chelsea: Mourinho quá tập trung cho 11 cầu thủ đá chính mà hầu như lãng quên phần còn lại.
Đội hình 11 cầu thủ được Mourinho ưa thích
Cho tới thời điểm này, Chelsea đã trải qua 10 vòng đấu, và có tới 7 cầu thủ vẫn chưa nghỉ trận nào (con số đó sẽ là 9 nếu như Diego Costa và Cesar Azpilicueta không chấn thương). Cặp tiền vệ trung tâm Nemanja Matic và Cesc Fabregas cũng chơi toàn bộ số trận ở Premier League và Champions League đã qua. Ngược lại, Jon Obi Mikel chỉ được sử dụng ở cúp Liên đoàn hoặc vào sân từ ghế dự bị, Ramires cũng chẳng khá hơn. Đó là tác phong của Mourinho. Ông không thích là một “tinkerman”, tức là mẫu HLV thường xuyên xoay vòng cầu thủ.
Thực ra không phải Mourinho không cố gắng xoay tua, nhưng những cố gắng này của ông là quá hạn chế. Nhà cầm quân 51 tuổi đã để một số trụ cột nghỉ ngơi ở trận đấu với Shrewsbury tại cúp Liên đoàn, nhưng những người thay thế như Andre Schuerrle hay Salah đều đã chơi tệ. Lỗi không phải ở họ, mà ở ngay chính sách dùng người của HLV người Bồ. Một cầu thủ không thể chơi hay nếu vài tuần mới được ra sân 1 trận. Để rồi như một vòng tuần hoàn, phong độ của những cầu thủ dự bị không đủ thuyết phục để họ được tiếp tục ra sân trong cuộc tiếp đón QPR.
Nhìn sang nhà ĐKVĐ Man City, có thể thấy Manuel Pellegrini chỉ để duy nhất trung vệ đội trưởng Vincent Kompany ra sân đủ 10 vòng đấu trong đội hình xuất phát (một phần vì những ca chấn thương, nhưng cũng bởi chiến lược gia người Chile thích xoay vòng khi có thể). Đội hình Chelsea không kém The Citizens về chiều sâu, nhưng họ chưa khai thác tốt khía cạnh này. Salah, bản hợp đồng trị giá 11 triệu bảng của mùa Đông năm ngoái mới chỉ có 2 lần vào sân từ ghế dự bị, Ramires 2 lần ra sân từ đầu và 2 lần vào thay người, Mikel đóng vai “siêu dự bị” với 6 lần được tung vào sân giữa chừng.
Mourinho không có thói quen thay đổi đội hình xuất phát
“Người đặc biệt” xưa nay luôn có một nhóm cầu thủ được ông ưa thích, và đó là những người sẽ đá chính. Ngược lại, cũng có những cầu thủ ông không tin cậy ra mặt, điển hình là 3 tiền đạo mùa bóng năm ngoái gồm Fernando Torres, Demba Ba và Samuel Eto’o, những người từng phải nhận không ít chỉ trích cay nghiệt từ chính miệng lưỡi “đanh đá” của ông thầy.
Mặc dù có tài thay cầu thủ khá đa dạng và hợp lý, nhưng Mourinho lại không thích thay đổi đội hình xuất phát. Với cách dùng người quá tập trung như vậy trải rộng trên quá nhiều đấu trường, vấn đề hoàn toàn có thể nảy sinh ở giai đoạn nước rút, thời điểm cầu thủ dễ dính chấn thương vì phải thi đấu liên tục. Chỉ cần mất một trụ cột trong đội hình 11 người ra sân thường xuyên, ví như Fabregas, Matic hay Eden Hazard, The Blues sẽ khó tìm ra người thay thế tương xứng. Trường hợp Diego Costa cũng vậy. Loic Remy và Didier Drogba đã tỏa sáng, nhưng họ khó duy trì được phong độ ấy nếu như không tiếp tục được thi đấu đều đặn.
Thời điểm khó khăn của mùa bóng đã gần kề. Sẽ đến lúc không phải chuyện muốn hay không muốn, mà tình thế buộc Mourinho phải đóng vai một “tinkerman”. Cho tới thời điểm đó, nhà cầm quân người Bồ nên cho các trụ cột như Costa, Fabregas hay Matic nghỉ ngơi nhiều hơn (ví dụ như ở trận gặp Maribor đêm nay), nên trao nhiều cơ hội ra sân hơn cho nhóm những cầu thủ “ít được ưa thích” để vun đắp lòng tự tin và cải thiện phong độ của họ. Có như vậy, công thức chiến thắng hiện tại của The Blues mới mong duy trì được tính ưu việt trong suốt cả hành trình dài trước mắt.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HLV Jose Mourinho cho rằng sân nhà không còn là lợi thế quá lớn với Chelsea, nhất là khi họ đang thi đấu "trên sân vận động như không có khán giả". Thực tế cho thấy, sân nhà cũng không còn là lợi thế với các đội chủ nhà.
Manchester United đang có khởi đầu tệ nhất trong 28 năm qua. Nhưng so với năm 1986, ít ra "Quỷ đỏ" dưới thời HLV Louis van Gaal vẫn còn được nhận nhiều sự ủng hộ.
Trước chuyến hành quân tới sân của Maribor tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League đêm nay, HLV Jose Mourinho đã có những lý giải về việc mình chỉ trích các fan của Chelsea sau trận đấu với QPR cuối tuần qua.
Manchester United đang dùng dằng trong việc đưa ra quyết định có mua đứt tiền đạo Radamel Falcao của Monaco hay không. Theo báo giới Anh, họ muốn có thêm thời gian để cân nhắc do HLV Louis van Gaal lo ngại về khả năng “Mãnh hổ” không đủ sức khỏe để chơi bóng tại một giải đầu đòi hỏi nhiều thể lực như Premier League.
Cựu danh thủ Paul Scholes của M.U cho rằng, thủ quân Steven Gerrard đang không hạnh phúc ở Liverpool sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Real Madrid vào rạng sáng nay, 5/11.
Phút 32 trận gặp QPR, sân Stamford Bridge bùng nổ sau siêu phẩm vẩy má ngoài chân phải của Oscar. Nhưng những người tinh ý sẽ thấy rằng, góp công lớn trong bàn thắng đó chưa hẳn đã là tiền vệ người Brazil, đó phải là Cesc Fabregas!
Marcos Rojo sẽ vắng mặt trong khoảng 6 tuần tới vì trật khớp vai. Song liệu đây có phải một tổn thất quá nặng nề về chuyên môn đối với M.U, nhất là khi những thống kê về phòng ngự của cầu thủ Argentina trong màu áo đội bóng mới ở những trận đấu đầu tiên là rất kém cỏi.
Sau chiến thắng của Arsenalt rước Burnley, mọi sự chú ý đổ dồn vào màn trình diễn ấn tượng của Alexis Sanchez. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khác đã góp phần vào chiến thắng của Pháo thủ: sự trở lại được chờ đợi bấy lâu của hệ thống 4-4-2.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aarhus vs Copenhagen diễn ra vào lúc 00h00 ngày 22/5 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Đan Mạch 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận đấu Ternana vs Bari trong khuôn khổ Vòng Play-off trụ hạng lượt về giải Serie B 2023/24 diễn ra vào lúc 01h30 ngày 24/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn