Chelsea: Muốn thành công phải xoay tua!

Minh Đức Minh Đức
14:11 ngày 03-04-2015
Không thể phủ nhận những giá trị mà Jose Mourinho tạo ra cho Chelsea ở mùa giải năm nay, nhưng để có được thành công lớn hơn, “Người đặc biệt” cần phải từ bỏ thói quen ít xoay tua đội hình.
Chelsea: Muốn thành công phải xoay tua!
Thất bại của Chelsea trước PSG tại vòng 1/8 Champions League mùa giải năm nay là hậu quả điển hình nhất cho thói bảo thủ của Mourinho. Chelsea hoàn toàn đủ chất để có thể tiến xa hơn tại Champions League, nhưng 120 phút tại Stamford Bridge chứng kiến một The Blues chật vật đến khốn khổ, dù họ là đội chơi hơn người tới 90 phút. Mourinho được ca ngợi như một chiến lược gia tài tình và một nhà quản lý nhân sự lỗi lạc, nhưng vấn đề của Chelsea nằm ở chỗ các cầu thủ của họ gần như kiệt sức khi bước vào hiệp phụ.

Luân phiên cầu thủ là một yêu cầu đặc biệt cần coi trọng trong bóng đá hiện đại, nhất là đối với một đội bóng lớn, phải chinh chiến trên nhiều mặt trận khác nhau. Nên biết, Eden Hazard - ngôi sao nổi bật nhất của Chelsea mùa này - đã đá chính tới 41/46 trận và xuất phát từ đầu ở 5/6 trận cho ĐT Bỉ tính từ đầu mùa, trong khi những Filipe Luis, Loic Remy, Ramires, Andre Schuerrle và Mohamed Salah được sử dụng hết sức dè dặt (2 người cuối đã ra đi vào tháng 1). Đáng ra họ đã có thể giúp Chelsea sở hữu một đội ngũ khỏe mạnh hơn, thay vì việc chỉ còn duy nhất 1 đấu trường để hy vọng cho đến thời điểm này.


Các cầu thủ Chelsea xuống sức thấy rõ ở giai đoạn cuối mùa

Lật lại quá khứ, Aston Villa từng lên ngôi ở hạng đấu cao nhất nước Anh vào mùa giải 1980/81 với việc chỉ sử dụng vẻn vẹn 14 cầu thủ cho 42 trận đấu. Đó đơn giản là điều đã ngủ yên và không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nên biết, Liverpool đã trải qua 63 trận để giành cú “ăn ba” (UEFA Cup, FA Cup và cúp Liên đoàn) và lọt vào nhóm các đội dự Champions League ở mùa giải 2000/01 nhờ phần lớn vào tài luân phiên cầu thủ của HLV Gerard Houllier. Nhưng mấu chốt vấn đề ở chỗ, Houllier biết rõ những vị trí nào cần “xoay” và những vị trí nào cần một sự ổn định xuyên suốt cả mùa giải.

Bên cạnh những cái tên xuất sắc trên hàng công như Michael Owen, Steven Gerrard và Robbie Fowler, điểm nhấn của Liverpool khi đó là hàng thủ. Bởi sự kết hợp gần như hoàn hảo giữa bộ tứ vệ Sami Hyypia, Stephane Henchoz, Markus Babbel và Jamie Carragher, Houllier tạo ra rất ít sự xáo trộn ở khu vực này. Cả 4 lần lượt đã có 58, 53, 60 và 58 trận cho The Kop ở mùa giải năm đó. Câu chuyện trên hàng công có khác đôi chút khi Owen, Fowler, Emile Heskey và Jari Litmanen thay phiên nhau. Owen đã có 46 lần ra sân, nhưng rất hiếm ở cúp Liên đoàn (kể cả ở trận chung kết với Birmingham vào tháng 2), để góp mặt trong chiến thắng kịch tính trước Arsenal ở trận chung kết FA Cup vào tháng 5.


Liverpool dưới thời Houllier có được sự xoay vòng cầu thủ tốt

Trước và sau thời Houllier, một phương pháp tương tự cũng được Sir Alex Ferguson áp dụng ở M.U trong những mùa giải 1998/99 và 2008/09. Đỉnh cao của nghệ thuật xoay tua ở M.U là ở trận đá lại bán kết FA Cup 1998/99 với Arsenal, trận đấu mà Sir Alex đã không điền tên Andy Cole vào danh sách thi đấu và cất Dwight Yorke lên băng ghế dự bị, dù họ đang chơi hết sức ăn ý với nhau. Thay vào đó là bộ đôi Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer, những người đã làm quá tốt vai trò “đóng thế” tại Villa Park hôm đó. Thêm nữa, nên biết rằng ở 165 trận đấu chính thức liên tiếp kể từ đầu mùa giải 2008/09 cho tới tháng 3/2011, M.U chưa bao giờ đưa ra sân những đội hình giống y hệt nhau.

Có thể thấy Chelsea mùa giải năm nay rất giống với Real Madrid mùa giải 2003/04, giai đoạn khởi đầu cho triết lí “Galacticos” của chủ tịch Florentino Perez. Bởi chính sách “những Zidane và những Pavon”, Real đã phải chịu cảnh trắng tay trong 3 mùa giải liên tiếp (2003/04, 2004/05 và 2005/06). Lí do rất đơn giản: sự khác biệt về trình độ giữa những cầu thủ đá chính (phần lớn là những siêu sao) và những cầu thủ dự bị (phần lớn xuất thân từ lò đào tạo trẻ) của Real là quá khác biệt, vậy nên khi một trong những siêu sao không thể thi đấu bởi lí do thể lực (do phải ra sân gần như liên tục), hệ thống của họ sẽ vụn vỡ bởi không có được sự đồng điệu về mặt đẳng cấp cũng như hiểu biết lẫn nhau.

Câu chuyện ở Chelsea cũng đang theo một mô típ như vậy dù không đến mức trầm trọng. Thiết nghĩ, đó là điều Mourinho nên tự cảnh tỉnh trước khi quá muộn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Liverpool có nên mạo hiểm dùng Sturridge? Liverpool có nên mạo hiểm dùng Sturridge?

    Hôm qua, hình ảnh chân sút Daniel Sturridge bất ngờ xuất hiện trong buổi tập nặng của Liverpool nhanh chóng dẫn tới suy đoán: Sturridge sẽ được tiêm thuốc giảm đau để có mặt trong trận đại chiến với Arsenal tối mai. Vấn đề là người Anh không thích sự mạo hiểm này.

  • 23h15 ngày 3/4: Ipswich vs Bournemouth 23h15 ngày 3/4: Ipswich vs Bournemouth

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Ipswich và Bournemouth.

  • Raheem Sterling: “Tôi không ham tiền, tôi cần những danh hiệu..." Raheem Sterling: “Tôi không ham tiền, tôi cần những danh hiệu..."

    Tương lai của Sterling đang là đề tài được cả xứ sương mù quan tâm. Anh liên tiếp từ chối gia hạn hợp đồng với Liverpool. Nhiều người cho rằng Sterling đang gây sức ép để được hưởng lương cao ngất ngưởng. Nhưng trong bài trả lời phỏng vấn trên đài BBC, Sterling khẳng định anh không phải kẻ ham tiền, mà tất cả chỉ là khát vọng có danh hiệu.

  • Harry Kane được ví với "Sư tử" Batistuta Harry Kane được ví với "Sư tử" Batistuta

    HLV Mauricio Pochettino của Tottenham rất hài lòng với những gì mà tiền đạo Harry Kane đã làm được thời gian qua. Mới đây, ông đã so sánh cầu thủ đang nổi đình nổi đám này với chân sút lừng danh một thời Gabriel Batistuta.

  • Premier League 2014/15: Chờ đợi gì ở phần còn lại mùa giải? Premier League 2014/15: Chờ đợi gì ở phần còn lại mùa giải?

    Giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh đã tiến đến giai đoạn cuối. Sau 2 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho vòng loại Euro 2016, Premier League trở lại với rất nhiều điều đáng chờ đợi. Dưới đây là những viễn cảnh có thể xảy ra!

  • Cuộc đua Premier League: Vẫn còn đó một cơ hội Cuộc đua Premier League: Vẫn còn đó một cơ hội

    Premier League 2014/15 đang bước vào giai đoạn “được ăn cả, ngã về không”. Trong đó, rất nhiều kẻ sẽ ngã và chỉ những đội nào thật sự tài năng, kiên nhẫn, chuyên cần và khôn ngoan mới có thể nở nụ cười chiến thắng ở vạch về đích.

  • Cuộc đua tới chức vô địch Premier League: Tứ mã tranh ngai Cuộc đua tới chức vô địch Premier League: Tứ mã tranh ngai

    Premier League đang bước vào giai đoạn nước rút và cuộc đua tới ngai vàng không còn là chuyện riêng của Chelsea và Man City nữa. Bởi ở ngay sau 2 đại gia này, Arsenal và thậm chí cả Man United đang băng lên, hứa hẹn một chặng về đích vô cùng nghẹt thở với tứ mã tranh tài.

  • 21h00 ngày 3/4: Middlesbrough vs Wigan 21h00 ngày 3/4: Middlesbrough vs Wigan

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Middlesbrough và Wigan.

  • 01h45 ngày 4/4: Derby vs Watford 01h45 ngày 4/4: Derby vs Watford

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Derby và Watford

  • Một lần nữa, trận thua M.U là bước ngoặt chiến thuật của Rodgers? Một lần nữa, trận thua M.U là bước ngoặt chiến thuật của Rodgers?

    Sau thảm bại 0-3 ở Old Trafford hồi tháng 12 năm ngoái, Liverpool trải qua 3 tháng liền không biết thua tại Premier League, để rồi chuỗi bất bại ấy bị chặn đứng cũng bởi M.U.

  • HLV Wenger không phạt vụ Oezil đến hộp đêm HLV Wenger không phạt vụ Oezil đến hộp đêm

    HLV Arsene Wenger của Arsenal khẳng định sẽ không phạt tiền vệ Mesut Oezil, người đã đi chơi tại 1 hộp đêm ở Berlin (Đức) dù trước đó thông báo bị cảm lạnh. Ngoài ra, "Giáo sư" cũng bày tỏ ý định sẽ gia hạn với Abou Diaby.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x