De Bruyne đang lấy lại phong độ tuyệt luân

Kỳ Lâm
14:44 ngày 06-12-2019
Kevin de Bruyne có thể không phải là Vincent Kompany như một động lực thi đấu đầy can trường tại Man City, và cũng có vẻ không đạt được phong độ hoàn hảo trong mấy tuần qua, nhưng anh vẫn đang có một mùa giải tuyệt vời.  

Theo thống kê, mùa giải này, những thông số kỹ thuật của De Bruyne có lẽ còn tốt hơn ở mùa giải 2-17/18, khi anh là thành viên có ảnh hưởng nhất trong đội hình giành được 100 điểm Premier League.

Hãy xem kỹ những gạch đầu dòng đầy sức nặng dưới đây khi Kevin de Bruyne hiện đang dẫn đầu những hạng mục sau:  

- Kiến tạo thành bàn: 9  (xếp sau là David Silva và Son Heung-min: 6)

- Số lượng cơ hội tạo ra kể từ đầu trận: 37 (thứ nhì là Jack Grealish - Aston Villa - 30)

- Số lượng cơ hội rõ rệt được tạo ra: 55 (thứ nhì là Trent Alexander-Arnold của Liverpool: 48)  

De Bruyne chỉ xếp thứ nhì ở mục tạt bóng từ cánh vào trung lộ, sau Alexander-Arnold. Những con số này không phải được anh tạo ra từ vòng đấu đầu tiên của mùa giải này, khi Man City đánh bại West Ham United 5-0 và Watford 8-0.

Anh đã tạo ra 6 cơ hội ở trận gặp Tottenham và 6 cơ hội ở trận gặp Watford và chưa bao giờ thất bại trong việc tạo cơ hội ở bất cứ trận đấu nào: 3 (Southampton), 1 (Liverpool), 2 (Chelsea), 3 (Newcastle) và 2 (Burnley).  

Xét ở mảng tạo ra những cơ hội rõ rệt, trung bình mỗi trận, và trong 5 trận gần nhất tại Premier League, De Bruyne đã tạo ra 1 cơ hội rõ rệt. Chỉ trong trận gặp Chelsea là anh không tạo ra cơ hội lớn nào, nhưng anh lại ghi bàn.  

Điều đáng nể là số liệu thống kê của anh mùa này thậm chí còn tốt hơn mùa giải 2017/18, mùa giải anh bị Mohamed Salah cướp mất danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”.  

Cách đây 2 năm, cứ sau mỗi 43 phút là De Bruyne lại tạo ra một cơ hội, và cứ sau 162 phút, là một cơ hội lớn được tạo ra, và cứ sau mỗi 192 phút, anh lại có 1 pha kiến tạo thành bàn. Bây giờ, các thông số này lần lượt là 29 phút, 75 phút và 117 phút.  

Đó là những tiến bộ lớn, khó có thể nhận ra trong những tuần gần đây, cho đến đêm thứ Ba vừa qua. Mọi thứ trông có vẻ tốt cho Man City tại Turf Moor vào đêm thứ Ba vừa qua.

Sau giai đoạn đầu mùa loạc choạc, dường như Man City đã tìm lại được lối thu đấu được tăng cường quyết tâm và sự chặt chẽ. Trận thắng đội chủ nhà Burnley cho thấy một Man City khác biệt so với chính họ ở tháng trước.  

Tháng 11, Man City đã thi đấu 6 trận và có kết quả thắng 2, hoà 3 và thua 1. HLV Pep Guardiola đã khẳng định các cầu thủ không thiếu nỗ lực trong thi đấu, nhưng có thể gặp vấn đề ở khâu nào đó. Nhưng ở trận đấu với Burnley, mọi thứ đã thay đổi rõ rệt.  

Gabriel Jesus đã có được bàn thắng mở tỉ số tuyệt vời tại Turf Moor và ngay lập tức lấy lại tất cả sự tự tin dường như đã rút cạn khỏi anh khi anh đối mặt với thủ môn Martin Dubravka của Newcastle United vào thứ Bảy.  

Và nếu Rodri gần đây đã cho thấy tất cả những thiếu sót của mình trong thi đấu có thể khiến HLV lo lắng thì ở trận này, anh ấy đã chứng minh tất cả lý do tại sao họ có thể tin rằng một ngày nào đó anh ấy có thể thay thế Fernandinho. 

Không có một Rodri thi đấu tốt, có thể đã không có một Man City bùng nổ vào đêm thứ Ba. Gần đây, anh ta đã được chỉ định chơi vị trí bao quát sân, một tiền vệ tấn công đá thấp và giúp đỡ nhiệm vụ phòng thủ.  
 

Nhưng bằng cách đó, các cuộc tấn công của Man City đã bị ảnh hưởng do Ilkay Gundogan hay De Bruyne đều phải chơi ở quá xa khung thành đối phương khi phải dạt sang sát đường biên dọc cánh phải và không thể hỗ trợ kịp thời cho hàng công.

Sự cân bằng đã bị triệt tiêu, và thật tệ hại, điều này đã tạo thêm áp lực lên hàng phòng ngự của Man City. Để lấp đầy khoảng trống mà Kompany để lại, De Bruyne và Kyle Walker, đã được trám vào vai trò của cựu thủ quân kỳ cựu này. Sự trồi sụt của Man City ở mùa này, bắt nguồn từ những thay đó ở hàng tiền vệ.  

Song trong trận đấu vừa qua, Man City đã thay đổi hoàn toàn những điều chỉnh đó. Man City luôn ưu tiên hướng tấn công bên cánh trái nhưng cũng phải có những nhân tố giàu năng lực ở bên cánh phải để chờ khai thác hướng tấn công này, điều mà Man City đã không có ở trận gặp Newcastle vào cuối tuần trước.  

Với De Bruyne, Walker không còn bị xiềng xích ở hàng tiền vệ và Bernardo Silva luôn cung cấp bóng đầy đủ, chẳng bao lâu, De Bruyne đã phát hiện ra một lỗ hổng của Burnley mà anh có thể khai thác ở gần điểm phạt góc cánh phải.  

Đến cuối hiệp 1, Man City đã triển khai tới 40,3% các cuộc tấn công từ bên trái, nơi Silva, Raheem Sterling và Angelino luôn thay phiên nhau tìm kiếm cơ hội, nhưng luôn có một mối đe dọa ở bên phải. Cho dù quả bóng được phân phối bởi Rodri hay De Bruyne, nó dường như luôn đến đúng lúc. Và những điều này đã giúp chúng ta nhớ về một De Bruyne xuất sắc.  

Trước đó, Man City đã giành chiến thắng chỉ 1 lần trong 5 trận đấu trên tất cả các mặt trận, và đó là một chiến thắng đầy xảo quyệt trước Chelsea. De Bruyne đã tiến hành cuộc chiến ngày hôm đó, bước lên khi phần lớn các đồng đội khác có vẻ bị ức chế, nhưng anh vẫn không thể làm tốt nhất.

Nhưng cần nhớ rằng, những cầu thủ sáng tạo nhất lại hay chuyền những đường bóng cũ kỹ nhất, cũng như kiểu các tay săn bàn hàng đầu lại thường đá hỏng như pha ăn bàn đá ra ngoài khó hơn vào trong khung thành.

De Bruyne đã để mất bóng 32 lần trong trận gặp Newcastle và 29 lần trong trận với Chelsea. Tỉ lệ chuyền chính xác của Bruyne ở 2 trận này cũng thấp nhất Premier League. Nhưng ngay cả trong thời gian khó khăn đó, vẫn có những con số cho thấy De Bruyne là cầu thủ hay nhất Premier League.

Trong hiệp một ở trận gặp Burnley, anh chơi bên cánh phải và đã đã có những đường chuyền chính xác tới từng mm cho Bernardo, thứ đường chuyển chỉ có De Bruyne mới tạo ra được.  

Trước đó, De Bruyne cũng đã có đường căng ngang tầm thấp từ cánh phải cũng đặc sệt dấu ấn của anh. Chỉ tiếc là Sterling chỉ có thể sút trúng vào thủ môn Nick Pope từ cự ly gần.

De Bruyne cũng đóng vai trò trong bàn thắng thứ hai của Man City, khi đưa một đường chuyền có chủ đích đến chỗ của Bernardo, người đã tạo cơ hội không thể tốt hơn để Jesus ghi bàn. Đó là bàn thắng mà Man City cần để hạ gục đội chủ nhà và mở tiệc bàn thắng như hồi năm 2018.  

Cuối tuần này, Man United sẽ phải đối mặt với một Bruyne xuất sắc trở lại và có lẽ, đây lại là một cơ hội để tiền vệ người Bỉ chứng minh tại sao anh được coi là cầu thủ hay nhất Premier League. Với De Bruyne, phẩm chất đó chưa bao giờ bị mai một.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Top 10 sao mai MU chuẩn bị bước ra ánh sáng Top 10 sao mai MU chuẩn bị bước ra ánh sáng

    Tiền đạo Ethan Wheatley mới đây đã trở thành cầu thủ thứ 250 được đào tạo ở học viện MU chính thức ra mắt đội 1. Nhân dịp HLV Ten Hag vừa cho trình làng Wheatley ở trận Quỷ đỏ thắng Sheffield United 4-2, chúng ta hãy cùng điểm qua 10 ngôi sao mai đầy tiềm năng của MU sắp bước ra ánh sáng.

  • 'Messi chơi bóng bằng não nhiều hơn Ronaldo' 'Messi chơi bóng bằng não nhiều hơn Ronaldo'

    Cựu tiền đạo Giuseppe Rossi của MU đã chọn Lionel Messi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thay vì người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo.

  • Báo Nhật Bản khen ngợi Công Phượng Báo Nhật Bản khen ngợi Công Phượng

    Trong lần đầu tiên đá chính ở Yokohama FC, Công Phượng nhận được những đánh giá tích cực từ truyền thông Nhật Bản.

  • Nhận định bóng đá Bayern vs Eintracht Frankfurt, 20h30 ngày 27/4: Dành sức cho đại chiến 20h30 ngày 27/4: Bayern vs Eintracht Frankfurt

    Nhận định bóng đá trận Bayern vs Eintracht Frankfurt diễn ra vào lúc 20h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 31 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x