Fellaini đứng trước tương lai mù mịt ở Old Trafford

Minh Kiệt
19:45 ngày 20-07-2015
Các CĐV Man United hào hứng trước viễn cảnh được nhìn thấy bộ đôi tân binh Morgan Schneiderlin - Bastian Schweinsteiger tung hoành ở giữa sân. Nhưng có ai cảm thấy nhớ và lo cho tương lai của Marouane Fellaini, người hùng bất đắc dĩ của Quỷ đỏ mùa giải trước?
Fellaini đứng trước tương lai mù mịt ở Old Trafford
TUYẾN GIỮA KHÔNG CÓ CHỖ CHO FELLAINI
Fellaini đang tập luyện với đồng đội mới trong trạng thái rất mông lung. Làm cầu thủ ai không muốn được đá chính, nhưng có vẻ như điều ấy đang nằm ngoài tầm với của tiền vệ người Bỉ. Sự xuất hiện của 2 tân binh sáng giá Schneiderlin và Schweinsteiger khiến cuộc cạnh tranh ở tuyến giữa M.U trở nên vô cùng chật chội.

Trong bối cảnh đó, án treo giò 3 trận đầu mùa 2015/16 của Fellaini càng khiến anh phải đứng thấp hơn trong danh sách ưu tiên. Bởi khi tính toán đến chiến thuật cho chặng đường mở đầu, HLV Louis van Gaal mặc nhiên không tính đến những phương án có Fellaini. Trong thời gian đó, nếu Schweinsteiger hay Schneiderlin hòa nhập tốt, ngày trở lại đội hình 1 của Fellaini là hết sức mờ mịt.


Vì lý do đó, Fellaini là một trong hai cầu thủ hiếm hoi không được sử dụng phút nào (người còn lại là Sean Goss) trong trận giao hữu với Club America vừa qua. Trận đó, cú đánh đầu của Schneiderlin giúp M.U giành chiến thắng 1-0. Schweinsteiger đã có vài đường chuyển sáng nước trong khi Michael Carrick vừa trở lại sau chấn thương đùi cũng được đá 45 phút. 

Cuộc cạnh tranh ở tuyến giữa M.U mùa tới hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt khi Ander Herrera, Juan Mata, Daley Blind và cầu thủ trẻ Andreas Pereira đều ra sân trong trận gặp Club America nêu trên. Tất nhiên, chúng ta cũng không quên... Wayne Rooney, luôn là một phương án mà Van Gaal tính đến cho hàng tiền vệ.

TÌM CƠ HỘI Ở... HÀNG CÔNG
“Fellaini bị treo giò 3 trận nên anh ta không nhất thiết phải sẵn sàng khi mùa giải khởi đầu”, Van Gaal nói. “Vì thế tôi buộc phải thử nghiệm những cầu thủ khác”. Thế nhưng ngay cả khi không có án treo giò ấy, ai cũng thấy việc cạnh tranh một suất ở giữa sân cũng quá khó với Fellaini. 

Mùa trước Fellaini là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho M.U và nhiều phen đóng vai người hùng với những pha ghi bàn quan trọng, nhưng anh vẫn luôn bị xem là giải pháp tình thế nhiều hơn là một mảnh ghép không thể thiếu. Bây giờ, khi M.U đã có những mảnh ghép đắc dụng ở giữa sân, lại do đích thân Van Gaal tuyển chọn, đấy rõ ràng là tin dữ cho Fellaini.


Vì thế để giữ được vị trí, qua đó giữ lấy một suất trong đội hình ĐT Bỉ dự EURO 2016, Fellaini có lẽ nên chuyển hướng sang hàng tấn công. Trong lúc tuyến giữa M.U khủng hoảng thừa thì hàng công lại có vẻ thiếu. Van Gaal cho biết ông sẽ tạo cơ hội để Chicharito thể hiện dù năm ngoái ông từng nói chân sút người Mexico không có tương lai tại M.U. “Giờ Falcao và Van Persie đều đã ra đi, cơ hội của anh ấy sẽ cao lên”, Van Gaal nói. 

Nếu Chicharito có thể thì Fellaini cũng có thể được trao cơ hội. Mùa trước, khi M.U bế tắc, Van Gaal luôn đẩy Fellaini lên đá cao nhất trên hàng công để tận dụng khả năng không chiến của anh. Có vẻ như đấy là con đường sáng cho Fellaini lúc này.

“Ngốc không thể tin được”
Chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Hull City cuối mùa trước (giẫm lên Paul McShane) khiến Fellaini lĩnh án treo giò 3 trận và phải nghỉ các trận gặp Tottenham, Aston Villa và Newcastle khi Premier League 2015/16 mở màn vào tháng tới. Đấy là pha phạm lỗi Van Gaal đã mô tả là “ngốc không thể tin được”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Crystal Palace: Trông cả vào Pardew Crystal Palace: Trông cả vào Pardew

    HLV Alan Pardew đã có nửa mùa giải 2014/15 thành công, khi trục vớt được con tàu đắm Crystal Palace. Vậy nên NHM The Eagles đang kỳ vọng tài năng của ông sẽ giúp đội bóng thăng hoa ở mùa tới.

  • 10 tiền đạo đắt giá nhất giải Ngoại hạng mùa trước thi đấu thế nào? 10 tiền đạo đắt giá nhất giải Ngoại hạng mùa trước thi đấu thế nào?

    Ở mùa giải vừa qua, các đội bóng ở Premier League đã chi ra tổng cộng 220,41 triệu euro để tăng cường cho hàng tấn công. Trong đó, riêng 10 chân sút đắt giá nhất đã ngốn của các đội 213 triệu euro. Những cầu thủ nói trên đã thi đấu thế nào ở các đội bóng mới?

  • Mourinho hỏi ý kiến hậu vệ đội nhà trước khi chiêu mộ Falcao Mourinho hỏi ý kiến hậu vệ đội nhà trước khi chiêu mộ Falcao

    Trả lời phỏng vấn với ESPN mới đây, HLV Jose Mourinho tiết lộ ông đã tham khảo ý kiến 2 trung vệ John Terry và Gary Cahill trước khi quyết định chiêu mộ tiền đạo Radamel Falcao.

  • Bí quyết giúp M.U làm mưa làm gió trên TTCN Bí quyết giúp M.U làm mưa làm gió trên TTCN

    Từ một GĐĐH bị chỉ trích giai đoạn David Moyes, Ed Woodward đã “lột xác” thành một vị phó chủ tịch đầy quyền lực trên TTCN, thích gì mua nấy. Bí quyết của ông là gì?

  • CĐV M.U kỳ vọng vào 'song tấu' Depay-Rooney CĐV M.U kỳ vọng vào 'song tấu' Depay-Rooney

    Tiền đạo tân binh Memphis Depay đã có màn ra mắt khá ấn tượng trong màu áo Man United ở trận gặp Club America. Depay có nhiều pha bóng chứng tỏ vì sao anh hiện là cầu thủ U21 hay nhất thế giới, và vì sao M.U chấp nhận chi tới 25 triệu bảng cho anh.

  • Chuyện Rooney và Depay: Ai cũng cần có bạn… Chuyện Rooney và Depay: Ai cũng cần có bạn…

    Hàng tiền đạo đang là đề tài nóng ở M.U, sau khi Radamel Falcao và Robin van Persie bị tống khứ khỏi Old Trafford, còn tương lai của Chicharito rất mờ mịt. Tuy nhiên, HLV Louis van Gaal lại không hề lo lắng.

  • Nasri quyết bám trụ ở Etihad Nasri quyết bám trụ ở Etihad

    Tiền vệ Samir Nasri khẳng định anh sẽ làm tất cả để giữ được vị trí của mình ở Etihad, bất chấp việc đội bóng vừa tăng cường hai cầu thủ có thể chơi ở vị trí của anh là Raheem Sterling và Fabian Delph.

  • Theo Walcott: Im lặng để khẳng định giá trị Theo Walcott: Im lặng để khẳng định giá trị

    Sau khi Arsenal đánh bại Everton với tỷ số 3-1 để giành Barclays Asia Trophy tại Singapore, Theo Walcott là cầu thủ được HLV Arsene Wenger giành nhiều lời khen nhất.

  • Arsenal vô địch Barclays Asia Trophy: Điểm nhấn là hàng tiền vệ Arsenal vô địch Barclays Asia Trophy: Điểm nhấn là hàng tiền vệ

    Arsenal vừa vô địch Barclays Asia Trophy bằng chiến thắng ấn tượng 3-1 trước đối thủ khó chịu Everton. Dù đây chỉ là giải đấu giao hữu nhưng Pháo thủ đã chơi rất tốt, đặc biệt là hàng tiền vệ.

  • Hàng công M.U chỉ còn Rooney là trung phong: Không thể đi săn với chỉ một mũi tên Hàng công M.U chỉ còn Rooney là trung phong: Không thể đi săn với chỉ một mũi tên

    Man United đang tiến tới mùa giải 2015/16 với gánh nặng ghi bàn dồn hoàn toàn lên Wayne Rooney. Sự thiếu chiều sâu và cả chất lượng hàng công được bộc lộ ngay ở trận đầu tiên trong tour du đấu mùa Hè 2015 của Quỷ đỏ. Đó có thể sẽ là tử huyệt khi M.U bước vào mùa giải mới.

  • HLV Jose Mourinho: 'Tôi không quan tâm đối thủ mua bán thế nào' HLV Jose Mourinho: 'Tôi không quan tâm đối thủ mua bán thế nào'

    So với các đối thủ cạnh tranh chức vô địch, Chelsea đang có sự chuẩn bị cho mùa giải mới chậm chạp hơn. Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Jose Mourinho khẳng định ông chẳng lo ngại về điều này. Mourinho cũng rất tự tin đề cập tới khả năng bảo vệ chức vô địch Premier League của Chelsea…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x