Firmino sẽ được sử dụng như thế nào tại Liverpool?

Quang Minh
11:29 ngày 24-06-2015
Tiền đạo Roberto Firmino đã bất ngờ từ chối lời đề nghị chuyển nhượng của M.U để đồng ý chuyển sang khoác áo Liverpool bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này là ngôi sao người Brazil sẽ thi đấu ở vị trí nào trong sơ đồ chiến thuật của HLV Brendan Rodgers?
Firmino sẽ được sử dụng như thế nào tại Liverpool?
Năm nay 23 tuổi, vị trí sở trường của Roberto Firmino là tiền vệ tấn công, song anh vẫn được đánh giá cao ở khả năng ghi bàn khi có 38 bàn thắng sau 140 trận ra sân tại Bundesliga trong màu áo Hoffenheim.

Tại ĐT Brazil, Firmino đang được HLV Carlos Dunga sử dụng ở vị trí tiền đạo. Ngôi sao sinh năm 1991 đã có được 4 pha lập công chỉ sau 9 trận khoác áo Selecao.

Với màn trình diễn thuyết phục đó, Firmino nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn. Tuy nhiên, Liverpool nhanh chân hơn tất cả khi đồng ý trả cho Hoffenheim số tiền khoảng từ 25 đến 30 triệu bảng để có sự phục vụ của Firmino.


So sánh Firmino với các tiền vệ công của Liverpool ở mùa giải vừa qua
(Games: Số trận; Goals: Bàn thắng; Chances created: Số cơ hội tạo được; Assists: Kiến tạo)

Nhưng vấn đề đặt ra lúc này là Firmino sẽ thi đấu ở vị trí nào trong sơ đồ chiến thuật của HLV Brendan Rodgers. Tại Liverpool lúc này, vị trí tiền vệ công sở trường của Firmino đang thuộc về người đồng đội trong màu áo ĐT Brazil, Philippe Coutinho.

Điều này có thể sẽ khiến HLV Rodgers gặp đôi chút khó khăn trong việc sắp xếp, nhưng bản thân Coutinho và Firmino đều là những cầu thủ khá đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công.

Ý tưởng về sơ đồ 4-2-3-1 với Firmino đá ở vị trí hộ công. Với vai trò này, Firmino sẽ phát huy được hết khả năng của bản thân như nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, khả năng chuyền bóng, hỗ trợ tấn công hoặc trực tiếp dứt điểm ghi bàn. Coutinho khi đó sẽ đá lệch trái và bất ngờ có những pha đi bóng xâm nhập khu trung tuyến để tung ra những cú dứt điểm sở trường từ ngoài vòng cấm. Ngoài ra, trong sơ đồ chiến thuật này, người viết giả thiết Liverpool đã hoàn thiện bộ khung với việc chiêu mộ được hậu vệ phải Nathaniel Clyne của Southampton.


Nếu chuyển sang sơ đồ 4-3-3, khi đó Firmino sẽ được bố trí đá tiền đạo lệch phải. Vị trí này anh đang được HLV Dunga sử dụng tại ĐT Brazil và tạo dấu ấn khá tốt. Tuy vậy, có vẻ như vai trò này sẽ không phát huy được hết khả năng của Firmino bởi anh không có nhiều khoảng trống như khi đá ở vị trí hộ công.


Ngoài ra, nếu HLV Rodgers vẫn quyết tâm sử dụng sơ đồ 3-5-2 mà ông áp dụng cho Liverpool ở mùa giải trước, Firmino và Coutinho khi đó sẽ là 2 tiền vệ công hỗ trợ bộ đôi tiền đạo phía trên. Với vai trò này, cả Coutinho và Firmino đều có nhiều đất để phô diễn tài năng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x