Gerrard sẽ không trở lại Liverpool trong tương lai gần

Chiêu Văn
16:32 ngày 05-01-2015
Tuyên bố chia tay Liverpool vào cuối mùa giải này của Steven Gerrard còn chưa ráo mực trên các mặt báo thì người ta đã nói về một cuộc tái ngộ: Gerrard có thể trở lại Liverpool vào tháng 1/2016 tới theo dạng cho mượn. Phải chăng đó là một trò đùa quá trớn?
Gerrard sẽ không trở lại Liverpool trong tương lai gần
Nếu Liverpool không đủ nỗ lực để thuyết phục Gerrard ở lại sau mùa này thì tại sao anh lại chấp nhận về với Anfield theo dạng cho mượn sau 1 năm nữa? Tương tự, nếu HLV Brendan Rodgers quyết định ông là người sẽ kết thúc sự nghiệp của Gerrard ở Merseyside, thì tại sao ông lại không biết xấu hổ để mời anh về?

Liverpool không thể nói mạnh ở thời điểm này. Ai biết họ sẽ ra sao trong 12 tháng tới? Zinedine Zidane từng nói phẩm chất số 1 của Gerrard là sự tự tin và khả năng truyền lòng tin đó cho các đồng đội. Trong khi anh còn có mặt trên sân, Liverpool sẽ còn cơ hội. Mới đây thôi, khi Liverpool quyết đấu với Basel vì tấm vé đi tiếp ở Champions League, mọi ánh mắt lại hướng về phía Gerrard. Bị dẫn trước 1 bàn, Gerrard là người gỡ hòa, và mang theo hy vọng chiến thắng cho tới cuối trận. Ai sẽ làm thế cho Liverpool mùa tới?

Gerrard rất giỏi truyền lòng tin cho các đồng đội

Không ai biết cả. Rodgers tin rằng ông sẽ tìm ra cách chiến thắng mà không có Gerrard (thậm chí ông còn có thể cho rằng Liverpool sẽ mạnh hơn), nhưng giống như lối chơi của anh, ảnh hưởng của Gerrard là một nhân tố rất khó đoán. Liverpool thắng Swansea City 4-1 ngày 29/12 mà không có Gerrard trên sân, nhưng anh ngồi trên ghế dự bị. Bấy nhiêu đã là rất nhiều sự tự tin: các cầu thủ áo đỏ hiểu rằng nếu họ khởi đầu không thuận lợi, sẽ có người hùng của họ chờ sẵn sau cánh gà.

Mùa trước, HLV Gus Poyet của Sunderland tuyên bố Liverpool chỉ ở giữa bảng xếp hạng nếu không có Luis Suarez. Ông đang tỏ ra có lý. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Suarez ở Anfield là có thể định lượng được, thông qua những bàn thắng và các đường kiến tạo. Ảnh hưởng của Gerrard thì khác!

Liverpool phụ thuộc vào Gerrard tới mức độ nào?
Thoạt tiên, cuộc chia tay vẫn có thể êm đẹp cho tất cả. Gerrard chuyển tới giải nhà nghề Mỹ MLS với lời hứa không bao giờ chơi bóng chống lại Liverpool. “Hy vọng là sớm hẹn ngày tái ngộ, thay vì tạm biệt”, Gerrard nói ngay sau khi tuyên bố ra đi trong mùa Hè. Nhưng đồng thời, anh nói: “Tôi sẽ chỉ ở lại nếu thấy mình còn có ích cho CLB. Tôi luôn là một CĐV Liverpool, dù có điều gì xảy ra, nhưng tôi không chỉ ở đây vì là Steven Gerrard. Nếu tôi trao đổi với những người điều hành đội bóng và họ thấy một vai trò nào đó thích hợp mà tôi có thể đóng góp cho đội bóng, chẳng hạn như giúp những chú nhóc trở thành các cầu thủ chuyên nghiệp, tôi sẽ xem xét”.

Gerrard chỉ hẹn ngày trở lại Liverpool dưới vai trò huấn luyện

Tóm lại, đó là một kế hoạch dài hạn, dài tới mức Liverpool có thể đổi chủ hoặc đổi ban lãnh đạo. Gerrard yêu CLB này, nhưng anh không ở lại chỉ vì anh là Gerrard. Chắc chắn anh sẽ không muốn quay lại Anfield theo dạng cho mượn, nếu Gerrard ra đi vì anh thấy khó chấp nhận không phải là người đá chính của Liverpool. Gerrard quá kiêu hãnh cho điều đó. Anh không phải là kiểu cầu thủ có thể gạt bỏ quá khứ vì một cơ hội cuối cùng. Anh không còn gì phải chứng tỏ, với Liverpool hay với cả bóng đá Anh.

Nếu Liverpool có thể bay cao ở mùa tới, các CĐV áo đỏ có thể muốn thấy Gerrard trở lại. Nhưng nếu Liverpool lại chật vật như mùa này thì sao? Sự trở lại của Gerrard khi đó chỉ là lời nhắc nhở về một quá khứ ảm đạm đau buồn. Thierry Henry từng trở lại Arsenal khi còn chơi bóng ở MLS, nhưng xen giữa là 3 năm ở Barcelona. Anh trở lại với tất cả hào quang vào năm 2012, đồng thời cũng là một hợp đồng cho mượn mang tính trình diễn, vào sân 7 trận từ ghế dự bị và ghi bàn vào lưới Leeds United ở Cúp FA, cũng như vào lưới Sunderland.

Ngược lại, những gì Gerrard nói tuần trước ngụ ý rằng anh sẽ không sớm trở lại. Anh nói về những cuộc trao đổi đau đớn với Rodgers về vai trò của anh ở CLB. Nhưng quyết định cuối cùng là của Gerrard.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x