Chelsea có thể được xem là mảnh đất trọng người cũ khi sau mối lương duyên hợp tan với Jose Mourinho, đến lượt Guus Hiddink chính thức quay trở lại Stamford Bridge.
Jose Mourinho bị sa thải nhưng vị trí mà "Người đặc biệt" để lại vẫn vô cùng áp lực. Ông chủ Roman Abramovich quả thực từng nhiều lần “mát tay” trong việc tìm người chữa cháy ghế nóng nhưng để thêm một lần giải cứu Chelsea, nhà tài phiệt người Nga vẫn phải cậy nhờ mối quan hệ với Guus Hiddink. Chiến lược gia người Hà Lan từng có quãng thời gian dẫn dắt Chelsea từ tháng 2/2009 cho đến hết mùa giải 2008/09.
Cách đây 7 năm, Hiddink đến trong bối cảnh người hâm mộ và cả Abramovich đã quá chán nản trước những gì mà Felipe Scolari đã thể hiện trong 7 tháng trước đó. Đống ngổn ngang mà Scolari bỏ lại tưởng chừng không thể cứu vãn nổi, nhất là khi Hiddink đến chỉ với tư cách một HLV tạm quyền và vẫn còn đang kiêm cả công việc tại ĐTQG Nga. Nhìn tổng thể, nó giống một sự chắp vá không hơn không kém với mối hàn duy nhất là quan hệ thân tình giữa Hiddink và Abramovich.
Tuy vậy, cuộc sống đúng là không thể lường trước bất cứ điều gì. Với 13 trận còn lại tại giải Ngoại hạng, Chelsea của Hiddink thắng đến 11 lần, đạt tỷ lệ chiến thắng 84,6%, thậm chí còn cao hơn cả nhà vô địch M.U trong giai đoạn nói trên. Thành tích đó dù không giúp The Blues cạnh tranh chức vô địch nhưng vẫn đủ để đại diện thành London an toàn trong Top 3.
Hiddink và chức vô địch FA Cup
Ở mặt trận đá cúp, Hiddink thậm chí còn xuất sắc hơn. Tại đấu trường Champions League, sau khi lần lượt vượt qua Juventus và Liverpool ở vòng ngoài, Chelsea đối đầu với Barca tại bán kết. Dù bị loại vào phút cuối, người hâm mộ Chelsea vẫn có thể tự hào khi trận lượt về tại Stamford Bridge bị nhuốm màu tiêu cực do các quyết định khó hiểu của trọng tài Tom Henning Ovrebo.
Trong trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV Chelsea, Hiddink đã xuất sắc cùng các học trò vượt qua Everton trong trận chung kết FA Cup, qua đó giành danh hiệu lớn đầu tiên cho The Blues trong 3 năm. Các CĐV kêu gào Abramovich ký hợp đồng chính thức, các cầu thủ trụ cột như John Terry, Michael Ballack hay Petr Cech thì cố gắng thuyết phục Hiddink ở lại. Từng đó đủ để nói lên tình cảm giữa đôi bên là vô cùng sâu đậm dù thời gian gắn bó không lâu.
Trong lần thứ 2 trở lại Stamford Bridge này, nhiệm vụ của Hiddink vẫn vậy: bộn bề và đầy thách thức. Nhưng khi đã có lần đầu tiên, chẳng lý gì không có lần thứ hai. Ủng hộ Hiddink thêm một lần nữa, đó là thứ duy nhất các CĐV Chelsea nên nghĩ tới vào lúc này.
Jose Mourinho thay Van Gaal tại Old Trafford, Pep Guardiola lên nắm quyền ở Man City. Viễn cảnh mới chỉ tưởng tượng thôi đã khiến con người ta háo hức.
Thời gian qua, rất nhiều người đã bàn tán sôi nổi về đề tài tiền vệ Aaron Ramsey có xứng đáng được đá ở vị trí của Mesut Oezil tại Arsenal hay không. Để tìm ra câu trả lời, chúng ta hãy cùng phân tích các chỉ số thống kê.
Jeremy Vine, người dẫn chương trình rất nổi tiếng trên đài BBC và là một CĐV trung thành của Chelsea trong 20 năm qua, đã gửi một bức thư đầy xúc động tới vị HLV Jose Mourinho đáng mến của mình.
Tiếp đón Sunderland trên sân nhà Stamford Bridge sau ngày Mourinho bị sa thải, các cầu thủ Chelsea đã thi đấu rất thăng hoa và giành chiến thắng tưng bừng 3-1.
Chelsea hiện đang xếp thứ 16 tại Ngoại hạng Anh 2015/16 sau 16 vòng và chỉ cách nhóm xuống hạng 1 điểm. Trong quá khứ cũng có 5 đội bóng có thành tích bết bát như The Blues nhưng kết cục của họ lại hoàn toàn khác nhau.
Nữ bác sỹ Eva Carneiro tiếp tục nhờ luật pháp can thiệp sau khi vụ cô bị HLV Jose Mourinho sỉ nhục cũng như bị Chelsea cắt hợp đồng. Dự kiến, các bên sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 6/1/2016.
Người có tiếng nói trực tiếp gây tác động lên ông chủ Roman Abramovich trong việc Chelsea kết thúc hợp đồng với Jose Mourinho chính là GĐKT Michael Emenalo.
HLV Juergen Klopp của Liverpool đã đưa ra lời xin lỗi sau khi từ chối bắt tay đồng nghiệp Tony Pulis ở trận hòa 2-2 giữa The Kop và West Brom hồi tuần trước.
HAGL đang có một mùa giải thăng hoa cùng HLV Kiatisak Senamuang. Nếu họ có thể giữ vững mạch trận như hiện tại, đội bóng phố Núi có thể phá vỡ hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử V.League.
Tháng 4/2021 này đánh dấu mốc tròn 50 năm diễn ra sự kiện “ngoại giao bóng bàn” lịch sử trong quan hệ Trung – Mỹ. Sự kiện này cho thấy thể thao nói chung và bóng bàn nói riêng có sức hàn gắn thế giới kỳ diệu.
EURO 1988 sẽ mãi mãi là mốc son của bóng đá Hà Lan bởi ở giải đấu này, họ có chức vô địch đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này. Chức vô địch rất đáng nhớ bởi nó đến trong trận chung kết giữa ĐT Hà Lan và ĐT Liên Xô, đội bóng vào chung kết EURO nhiều nhất thời điểm đó (4 lần) rồi sau đó biến mất vĩnh viễn vì sự tan rã của Liên Bang Xô Viết.
Real Madrid đang có cơ hội sáng sủa trên cả hai trận địa La Liga và Champions League. Tuy nhiên, tương lai của đội bóng Hoàng gia vẫn rất bấp bênh vì sự tới hạn của nguồn lực nhân sự.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn