Làm thế nào để Big Six đuổi kịp Liverpool?

Kỳ Lâm
11:44 ngày 08-10-2019
Tám trận ở Premier League 2019/20, Liverpool đã lập kỷ lục khi giành 8 chiến thắng, chiếm ngôi đầu bảng và hơn đội xếp thứ nhì là Man City 8 điểm. Vậy làm thế nào để những thành viên còn lại của nhóm Big Six gồm Man City, Arsenal, Chelsea, Tottenham và Man United có thể đuổi kịp Lữ đoàn Đỏ sau 2 tuần tạm nghỉ thi đấu.
Làm thế nào để Big Six đuổi kịp Liverpool?

Nhà ĐKVĐ Man City đang xếp thứ hai, với 16 điểm sau 8 vòng, có hiệu suất ghi bàn là +18. Phải thừa nhận rằng Man City đã có khởi đầu kém cỏi nhất kể từ 2016 đến nay. Đôi khi, Man City trông không thể ngăn cản khi đánh bại West Ham trong ngày khai mạc hay trận đại thắng Watford 8-0, nhưng sự yếu kém về phòng thủ đã dẫn đến hai trận thua, trước Norwich và Wolves, khiến họ bị Liverpool bỏ xa.

Lỗ hổng phòng thủ đã được Guardiola xác định trong suốt mùa hè, sau khi Vincent Kompany ra đi và Pep không có được người thay thế phù hợp. Điều này khiến đội ngũ thiếu kinh nghiệm như Aymeric Laporte, John Stones và Nicolas Otamendi không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy nên, để bám đuổi Liverpool, không còn cách nào khác là Man City phải vá được hàng thủ, củng cố năng lực phòng ngự để tránh những trận cầu 0 điểm. Điều này cần phải thể hiện được ngay ở trận gặp Crystal Palace vào ngày 19/10. 

Arsenal xếp thứ ba trên BXH sau 8 vòng đấu. Họ kém Man City 1 điểm và có hiệu số bàn thắng +2. Đây được coi là thành công của HLV Unai Emery cho đội hình vẫn mất cân bằng, cần phải củng cố hàng phòng ngự. Vị trí này có được nhờ những bàn thắng của Aubameyang, người đóng góp 7 trong tổng số 13 bàn thắng của đội bóng. 

HLV Emery cũng đang dần làm cho Arsenal trở nên bền bỉ và có tổ chức hơn nhờ loại hẳn Mesut Oezil ra khỏi sơ đồ chiến thuật chính. Điều này giúp đội bóng có tính cạnh tranh cao hơn và đa dạng hơn. Song để bám đuổi Liverpool, Pháo Thủ cần đánh bại các đối thủ ngoài Big Six. Đây chính là mỏ điểm dễ khai thác để Arsenal củng cố tham vọng Top 4. 

Khá ngạc nhiên khi Chelsea đang thi đấu khởi sắc. Sau thất bại 0-4 trên sân Man United, thày trò Frank Lampard đã thi đấu rất hay. Hiện giờ, Chelsea đang đứng ở vị trí thứ 5 với 14 điểm. Đúng là Chelsea đã không nhất quán, nhưng với việc CLB bị cấm chuyển nhượng đã giúp Lampard trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Mason Mount, Tammy Abraham và Fikayo Tomori. 

Tất cả 3 sản phẩm của học viện bóng đá Chelsea hiện đã được gọi vào ĐT Anh và đó là một phần thưởng cho sự tiến bộ của họ. Đó là một điểm nổi bật trong mùa giải của Chelsea cho đến nay. Chàng trai trẻ Abraham đã nổi bật bằng cách ghi 8 bàn thắng để sát cánh cùng Sergio Aguero trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng.

Thách thức của Lampard từ giai đoạn này là xây dựng động lực và đảm bảo rằng những cầu thủ giàu kinh nghiệm như N'Golo Kante, Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta có thể tao ảnh hưởng đến các cầu thủ trẻ trên sân đến mức mà đội bóng tìm thấy sự nhất quán chiến thắng.

Khá buồn bã cho á quân Champion League Tottenham. Có ai ngờ được rằng, hiện nay Gà Trống đang xếp thứ 9, chỉ có được 11 điểm. Nói rộng hơn, Spurs chỉ có được 22 điểm từ 20 trận tại Premier League vừa qua. Vì vậy, sự khởi đầu của mùa giải này sẽ khiến Mauricio Pochettino và chủ tịch Daniel Levy lo lắng.

Việc đi đến trận chung kết Champions League mùa trước đã để lại những vết nứt trong nhân sự. Hugo Lloris và Dele Alli mất phong độ đáng kinh ngạc. Chấn thuơng ở tay thủ môn Lloris trong trận thua cuối tuần trước tại Brighton có khả năng kết thúc mùa giải của thủ môn người Pháp.

Pochettino đã làm rất ít để dập tắt sự suy đoán về tương lai của mình và những cầu thủ như Christian Eriksen, Jan Vertonghen và Toby Alderweireld. Câu hỏi lớn nhất tại CLB là tương lai của Pochettino. Trong trường hợp không ra đi, ông buộc phải khôi phục sự thống nhất trong tập thể nhằm cải thiện tinh thần và phong độ thi đấu.

Thành viên cuối cùng của nhóm Big Six là Man United, đội rớt xuống vị trí thứ 12 trên BXH, điều chưa tưng xảy ra trong kỷ nguyên Premier League. Solskjaer đã cho phép đội hình bị cắt giảm quá sâu khi mất  Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Ander Herrera, Chris Smalling, Antonio Valencia và Matteo Darmian.

Ông đã lựa chọn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Mason Greenwood, Tahith Chong, Angel Gomes, Axel Tuanzebe và Brandon Williams. Tuy nhiên, có quá nhiều cầu thủ trẻ chưa sẵn sàng để thi đấu tại Premier League. Việc của Solskaer bây giờ là ổn định con tàu để tránh đắm chìm sâu hơn nữa.                                                                                     

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Bây giờ tháng mấy? Bây giờ tháng mấy?

    Ngoại hạng Anh đi qua 8 vòng đấu, Liverpool vẫn duy trì thành tích toàn thắng để độc chiếm ngôi đầu và tạo ra khoảng cách 8 điểm với Man City. Một khởi đầu quá ư hoàn hảo.

  • Man City đã 'đuối' Man City đã 'đuối'

    Khoảng 10 năm trở lại đây, có một luận điểm bỗng nhiên xuất hiện và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, đấy là: “Bóng đá ngày nay không hay bằng bóng đá ngày xưa”.

  • Daniel James trách FA không trao cơ hội lên tuyển Anh Daniel James quở trách LĐBĐ Anh

    Ngôi sao người xứ Wales của Man United, Daniel James thừa nhận rằng LĐBĐ Anh (FA) chưa bao giờ liên lạc với anh về một cuộc gọi quốc tế, mặc dù đó là đất nước anh sinh ra.

  • Chelsea có nên... tính lại? Chelsea có nên... tính lại?

    "Hiện tượng Chelsea" không chỉ là thành công của hàng loạt gương mặt trẻ, đang được dẫn dắt bởi một HLV cũng còn khá trẻ. Liệu Chelsea sẽ còn thành công đến một mức độ mà HLV Frank Lampard sẽ phải... tính lại: có nên bớt tấn công và tăng cường phòng ngự?

  • CĐV Arsenal hả hê vì Rashford tệ hơn cả 'Chúa tể' Bendtner CĐV Arsenal hả hê vì Rashford tệ hơn cả 'Chúa tể' Bendtner

    Với những gì chân sút trẻ Marcus Rashford thể hiện trong màu áo M.U, CĐV Arsenal cảm thấy rất vui khi anh có thành tích ghi bàn tệ hơn so với tiền đạo chân gỗ Nicklas Bendtner.

  • 3 lý do lột tả rõ sự bệ rạc của M.U và Solskjaer 3 lý do lột tả rõ sự bệ rạc của M.U và Solskjaer

    Man United nhận thất bại thứ 3 trong mùa giải này tại Premier League trước một Newcastle đang gặp khó khăn, điều này khiến họ càng tiến gần hơn tới khu vực xuống hạng.

  • Man United tan nát đến thế, hay còn... hơn nữa? Man United tan nát đến thế, hay còn... hơn nữa?

    Tài năng bóng đá không tự sinh ra hoặc mất đi. Với M.U của Ole Solskjaer thì tài năng của những Rashford, McTominay, Daniel James, Maguire chỉ... chuyển từ ngôi sao sang dạng tầm thường. Nếu không nhất thiết phải bàn về sự thay đổi HLV, điều cần nhất lúc này là Solskjaer phải biết thay đổi cách huấn luyện của mình, để M.U không nát hơn nữa.

  • Ngày ra mắt Premier League như mơ của Matty Longstaff Ngày ra mắt Premier League như mơ của Matty Longstaff

    Suốt mùa Hè vừa qua, M.U đã liên tục theo đuổi tiền vệ Sean Longstaff của Newcastle. Tuy nhiên sau thất bại vừa rồi, có lẽ họ nên cân nhắc đưa thêm cả cậu em trai Matthew “Matty” Longstaff về. Ở tuổi 19, Matty có màn ra mắt như mơ tại Premier League trong màu áo CLB anh hâm mộ từ bé.

  • Solskjaer xin lỗi sau trận thua Newcastle: Muộn quá rồi, Solsa! Solskjaer xin lỗi sau trận thua Newcastle: Muộn quá rồi, Solsa!

    Sau thất bại 0-1 trước Newcastle cuối tuần qua, HLV Ole Solskjaer đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV của M.U và cam kết đưa Quỷ đỏ trở lại Top 6 trên BXH. Nhưng những lời hứa ấy là quá muộn khi những thất bại liên tiếp đã bào mòn hết niềm tin dành cho ông.

  • Man City: Nhiều lỗ hổng trong cỗ máy Man City: Nhiều lỗ hổng trong cỗ máy

    Ngay trên sân nhà, Man City đã nhận thất bại sốc 0-2 trước Wolves. Đó là trận thua tâm phục khẩu phục. Đó cũng là trận thua chỉ ra rất nhiều vấn đề trong cỗ máy tưởng như là hủy diệt của Pep Guardiola. Hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch Premier League của họ thực sự bị giáng đòn rất nặng...

  • Man City hụt bước vì… Pep Man City hụt bước vì… Pep

    Chỉ mới 8 vòng đấu, Man City đã kém Liverpool 8 điểm. Một trong những lý do xuất phát từ chất lượng phòng ngự. Và chịu trách nhiệm cho điều này, không ai khác ngoài Pep Guardiola.

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x