Lần đầu tiên David Moyes gặp lại Everton: Con đường huyền thoại

Minh Nguyên
09:31 ngày 04-12-2013
Alex Ferguson là huyền thoại của M.U. Khi Sir Alex ra đi, Quỷ đỏ đã có thể bổ nhiệm Jose Mourinho để đảm bảo có danh hiệu tức thời. Song theo bình luận của cây viết Jonathan Northcroft trên tờ The Times thì David Moyes đã được chọn, vì “đó là bản sao của Alex Ferguson”. Và nay, “bản sao” ấy gặp lại Everton, nơi cho ông những bước đệm vững chắc.
Lần đầu tiên David Moyes gặp lại Everton: Con đường huyền thoại
BẢN CHẤT QUAN TRỌNG HƠN HIỆN TƯỢNG
Tháng 5/2013, khi Man United chọn  David Moyes thay Alex Ferguson, có một thống kê Northcroft nêu bật trong bài viết về Moyes: chưa bao giờ Everton của Moyes thắng trong 45 lần thi đấu trên sân khách khi gặp các đội thuộc nhóm tứ đại gia (Moyes, Chelsea, Liverpool, Arsenal): thua 27, hòa 18, thắng 0, giành chỉ 18 trong tối đa 135 điểm.

Moyes và Everton không phải là đối thủ của các đội bóng lớn, nhưng đó là vì nhà cầm quân này chưa bao giờ được dẫn dắt một đội bóng ở tầm cỡ M.U. Khi Ferguson tiến cử Moyes cho Quỷ đỏ, ông nói: “Moyes là người có khả năng giữ sự ổn định và phát triển tại M.U”. Ferguson luôn theo sát quá trình huấn luyện của Moyes tại Everton và Preston. Ferguson hiểu rõ: những gì Moyes làm được ở Everton mới quan trọng, chứ không phải là những thống kê khập khiễng khi so sánh HLV của một đội trung bình và HLV của một đội lớn.



Moyes đã làm được gì ở Everton? “Nếu là tôi hay Jose Mourinho, chúng tôi chưa chắc làm được những gì Moyes làm ở hoàn cảnh của ông ấy”, Ferguson nói vậy. Vài thành tích nổi bật của Moyes tại Everton, ví dụ như từ mùa 2006/07 đến trước khi ông ra đi, thành tích trung bình của Everton là hạng 6 dù ngân sách chỉ xếp thứ 11/20 đội tại Premier League. Còn nữa, khi Moyes tiếp quản Everton vào năm 2002, đội bóng áo xanh vùng Merseyside luôn lo nỗi lo rớt hạng, nhưng ông từng dẫn dắt đội nhà giành hạng 4 Premier League 2004/05. 

Moyes được Hiệp hội HLV nhà nghề Anh chọn là HLV xuất sắc nhất mùa giải, còn Everton giành vé dự vòng sơ loại Champions League. Đây là thành tích vượt ngoài mong đợi của các fan tại Goodison Park cũng như giới chuyên môn, như bình luận của cựu HLV tuyển Anh - Glenn Hoddle: “Dẫn dắt M.U hay Chelsea vô địch Anh chưa chắc khó bằng giúp Everton giành hạng 4 Premier League ”.

NÉT TƯƠNG ĐỒNG
Andy Roxburgh là một trong những chuyên gia bóng đá hàng đầu châu Âu, cũng là người từng thi đấu cùng Alex Ferguson tại CLB Falkirk và là HLV đội trẻ Scotland, với Moyes là thủ quân. Roxburgh đã nhận xét về cậu học trò cũ: “Moyes là người say nghề tương tự Ferguson, anh ấy cũng có tính cách, phẩm chất thủ lĩnh và sự khát khao học hỏi những điều mới mẻ tương tự Ferguson. Những gì Moyes làm ở Everton rất giống những gì Ferguson đã làm khi mới đến Old Trafford”.

Nếu Ferguson từng lái xe gần 500 km vào ban đêm sau khi nghe về một cầu thủ trẻ tài năng chưa được biết đến (theo lời kể của huyền thoại Bobby Charlton, một người rất gần gũi Sir Alex), thì Moyes thường cùng bạn gái (sau đó là vợ) Pamela rong ruổi trên những tuyến đường nước Anh để xem giò cẳng của những cầu thủ cần thiết cho công việc của ông. Đó là lúc Moyes tự “làm thêm” trong khi bạn bè đồng nghiệp vui đùa nghỉ hè ở bãi biển hoặc một vùng núi thơ mộng nào đó.



Moyes là người có ý chí sắt đá giống Ferguson. Sir Alex không bao giờ có ý định từ chức dù nhiều lần suýt bị sa thải trong những năm đầu dẫn dắt Quỷ đỏ. Moyes cũng đã đối diện áp lực nặng nề trong những ngày mới đến Old Trafford, nhưng ông luôn nhớ câu nói của siêu sao bóng chày Babe Ruth (vẫn còn được dán trên tường phòng họp đội của Everton): “Nếu không chịu đầu hàng, bạn sẽ không bao giờ bị đánh bại”.

Moyes từng cấm báo chí và các phương tiện truyền thông tiếp cận Wayne Rooney khi anh mới 18 tuổi, cũng giống như việc Alex Ferguson từng dùng đủ mọi cách bảo vệ những tài năng trẻ như David Beckham hay Ryan Giggs. Lý lẽ của Moyes: “Chẳng ai quan tâm Rooney ở tuổi 18, nhưng cả thế giới sẽ xem Rooney ra sao ở tuổi 28”.

Rooney vừa bước sang tuổi 28 vào ngày 24/10 vừa qua, số 10  M.U vừa ghi 2 bàn giúp đội nhà hòa Tottenham trên sân White Hart Lane. Có  thể nói Rooney là cầu thủ hay nhất của M.U mùa này, dù anh từng tính chuyện rời đội cuối mùa trước. Có được thay đổi đó, chắc chắn là nhờ Moyes. Ông đã thuyết phục Rooney ở lại, và họ cùng siết chặt tay nhau tiến lên, bỏ qua những hiềm khích từng có trong quá khứ, khi ông có lần kiện thành công Rooney vì vài chi tiết sai sự thật trong quyển tự truyện của cầu thủ này.

Thẳng thắn, chú trọng đào tạo trẻ (Everton nhờ Moyes có lực lượng trẻ hay nhất nhì tại Anh), giỏi nghề, có định hướng dài hạn, Moyes đang bước theo con đường huyền thoại Alex Ferguson. Hợp đồng 6 năm với Man United có lẽ đủ để nhà cầm quân 50 tuổi này thực hiện những hoài bão và khát vọng lớn của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x