Lăng kính: Thôi đành kệ Mourinho!

Đức Hoàng Đức Hoàng
05:22 ngày 03-12-2013
Trước thềm trận gặp Southampton, vấn đề muôn thuở của HLV Jose Mourinho lại được báo chí Anh bới lại: Chelsea có biết đào tạo trẻ không? Câu hỏi đó đã được đặt ra với Người đặc biệt trong buổi họp báo.
Lăng kính: Thôi đành kệ Mourinho!
1. Sở dĩ có câu hỏi này vì đội “chiếu dưới” Southampton là một “điển hình tiên tiến” về công tác đào tạo trẻ. Adam Lallana đã được gọi vào đội tuyển Anh trong tháng này, còn các sản phẩm khác của lò đào tạo như Luke Shaw, James Ward-Prowse hay Chambers đều đóng vai trò quan trọng trong việc đưa đội này lên vị trí thứ 6 trên BXH (trước khi trận đấu diễn ra). Các cây viết Anh muốn dùng “muối” Southampton để xát vào nỗi đau mang tên “Lò đào tạo Chelsea”, và xa hơn là phong cách huấn luyện của Mourinho.

Mourinho trong trường hợp đó thì tất nhiên là phải hứa hẹn, như cách ông hứa hẹn về các sản phẩm lò đào tạo ở Real Madrid. Không mất gì một câu trấn an dư luận: “Tôi không nói rằng chúng tôi sẽ sản sinh ra được hàng loạt ngôi sao, nhưng từng bước một, sẽ có thêm những cầu thủ trẻ tài năng xuất hiện”.

Cũng chẳng biết ông có làm được không vì thời ở Real Madrid ông đã hứa như vậy rồi. Nhưng câu hỏi đặt ra là: có nên chờ đợi Mourinho tạo ra những tài năng trẻ mới?

Chelsea phải vất vả mới vượt qua Southampton cuối tuần qua

2. Giữa Jose Mourinho và Romelu Lukaku đang có khẩu chiến. Mourinho bực tức với cậu học trò: “Lukaku có vẻ rất thích phát biểu, nhưng tôi muốn cậu ta nói ra rằng tại sao cậu ta lại rời khỏi Chelsea?”. Dường như đó là cách ông phản kháng trước dư luận, những người cho rằng ông đã bỏ phí tài năng của Lukaku  trong khi các tiền đạo Chelsea thì không thể ghi bàn. Ông muốn nói rằng chính Lukaku là người đã đòi đi chứ không phải mình bị ruồng bỏ.

Lukaku ngay lập tức phản pháo. “Nếu tôi ở lại Chelsea thì chắc giờ này may ra tôi đá được 5 trận. Ở Everton tôi đã đá 9 trận và ghi được 7 bàn, cả nước Anh đang nói đến tôi”.

Đây là một kịch bản rất quen thuộc: các cầu thủ trẻ không thể chịu đựng được việc phải ngồi dự bị tại các CLB lớn, nổi loạn và đòi ra đi, hoặc đòi hợp đồng mới. Lứa trẻ gần nhất của Chelsea, gồm các tài năng Josh McEachran, Van Aanholt đều đã có động thái tương tự. Chuyện này ở M.U cũng diễn ra khá nhiều với Pogba là ví dụ điển hình.

Các cầu thủ trẻ hay có xu hướng gây hấn đòi quyền lợi là bởi họ chưa “công thành danh toại”. Tên tuổi ít, lương rất thấp, họ luôn phải liên tục tìm cách vươn lên. Cái Tôi của những người trẻ thì thường rất lớn và khó thông cảm cho người khác.
Mourinho có hợp để nuôi dạy trẻ hay không, thì câu chuyện của Lukaku đã cho chúng ta một phần câu trả lời. Ông cũng là một người nóng tính và không thể chịu được việc phải vỗ về những kẻ ngỗ ngược.


3. Từ cuộc khẩu chiến với Lukaku, có thể thấy rằng việc mong chờ Mourinho trở thành một người có thể đào tạo trẻ thành công, là rất khó. Và nếu ông miễn cưỡng chứa chấp các cầu thủ đầy tham vọng, hung hăng và rất thèm danh hiệu ấy ở trong đội hình thì nó có thể nguy hại cho Chelsea. Đội bóng này vốn đã quá nổi tiếng với các scandal nơi hậu trường.

Vậy thì có lẽ cứ nên để Mourinho làm theo cách của ông, mua về những cầu thủ theo ý mình, hợp với HLV, thay vì cố tạo ra những Lukaku mới. Đó là điều tốt nhất có thể cho Jose Mourinho và Chelsea lúc này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • 03h00, ngày 4/12, C.Palace vs West Ham: Crystal là pha lê 03h00, ngày 4/12, C.Palace vs West Ham: Crystal là pha lê

    Crystal Palace đang mong manh như đúng cái tên của họ, Crystal, nghĩa là “pha lê”. Đội cuối bảng này có rất ít dấu hiệu khởi sắc dù đã thay tướng khi Tony Pulis, người dày dạn kinh nghiệm ở Premier League, lên nắm quyền.

  • Màn trình diễn kém cỏi của Kagawa trước Spurs Màn trình diễn kém cỏi của Kagawa trước Spurs

    Những con số thống kê luôn biết nói, điều này đang khiến Shinji Kagawa đối diện với việc làm bạn với băng ghế dự bị sau màn trình diễn nghèo nàn ở trận đấu với Tottenham.

  • Vị trí đánh chặn ở Arsenal: Arteta hay Flamini? Vị trí đánh chặn ở Arsenal: Arteta hay Flamini?

    Câu chuyện về việc Arsenal thiếu chiều sâu đội hình chỉ là thần thoại. Hiện giờ, với hàng loạt cầu thủ trở lại từ sau chấn thương, HLV Arsene Wenger đang là người có nhiều sự lựa chọn bậc nhất ở Premier League.

  • Pellegrini giải thích lý do Nasri thăng hoa Pellegrini giải thích lý do Nasri thăng hoa

    Chiến lược gia người Chile đã ca ngợi Samir Nasri, cầu thủ mới lập cú đúp giúp Man City đánh bại Swansea tối Chủ nhật và tin rằng tuyển thủ Pháp đang có được những bước tiến lớn ở mùa giải này.

  • M.U sẽ không vội ký hợp đồng với Rooney M.U sẽ không vội ký hợp đồng với Rooney

    Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, HLV David Moyes của M.U đã lên tiếng chia sẻ rằng Quỷ đỏ thành Manchester sẽ không vội vàng gia hạn hợp đồng với Wayne Rooney.

  • Các CLB Premier League cần gì ở kỳ CN mùa Đông (Phần 1) Các CLB Premier League cần gì ở kỳ CN mùa Đông (Phần 1)

    1 tháng nữa, kỳ CN mùa Đông sẽ mở cửa trở lại. Đó sẽ là thời điểm các đội bóng bắt tay vào tăng cường lực lượng để phục vụ cho tham vọng của mình trong mùa giải 2013/14.

  • BongdaplusTV: Tổng hợp vòng 13 Premier League BongdaplusTV: Tổng hợp vòng 13 Premier League

    Điểm nhấn đáng chú ý nhất của vòng 13 Premier League là trận cầu bất phân thắng bại giữa Tottenham và M.U. Ở một số trận đấu khác, trong khi Arsenal, Chelsea và Man City đều giành chiến thắng thì Liverpool lại gục ngã 1-3 trước Hull City. Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng nhất của vòng đấu vừa qua.

  • Chuyện Lukaku & hệ thống cho mượn "ít quân tử" ở Anh Chuyện Lukaku & hệ thống cho mượn "ít quân tử" ở Anh

    “Từ góc nhìn của tôi, tôi hài lòng với việc anh ta ghi bàn vào lưới những đối thủ trực tiếp chứ không phải chúng tôi, vì anh ấy không thể”, HLV Chelsea Jose Mourinho nói về Romelu Lukaku.

  • ĐHTB vòng 13: Rooney lĩnh xướng hàng công ĐHTB vòng 13: Rooney lĩnh xướng hàng công

    Với cú đúp bàn thắng vào lưới Tottenham giúp M.U có trận hòa 2-2, Rooney hoàn toàn xứng đáng lĩnh xướng hàng công trong đội hình tiêu biểu vòng 13 Premier League.

  • Ramsey có thể trở thành cầu thủ hay nhất năm Ramsey có thể trở thành cầu thủ hay nhất năm

    HLV Arsene Wenger của Arsenal đã hết lời khen ngợi tiền vệ đang vào phom Aaron Ramsey khi cho rằng anhcó thể là cầu thủ của năm nếu cuộc bầu chọn đóng lại vào thời điềm này.

  • Người cũ M.U thay thế Martin Jol làm HLV trưởng Fulham Người cũ M.U thay thế Martin Jol làm HLV trưởng Fulham

    Rene Meulensteen dự định dành cả buổi chiều Chủ Nhật để mua sắm đồ đạc cho căn nhà ông mới “tậu” tại London, nhưng kế hoạch ấy đã bị gián đoạn sau khi BLĐ Fulham thông báo muốn gặp riêng ông vào buổi tối cùng ngày.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x